10:00 05/09/2011

Khi các tỷ phú thế giới “chịu chơi”

Hồng Ngọc

Những nhà giàu sống tằn tiện không phải là chuyện hiếm, nhưng có vẻ vẫn ít hơn nhiều so với những người thích thể hiện sự giàu có

Máy bay riêng là một trong những tài sản giá trị được các tỷ phú thế giới để mắt tới - Ảnh: CNBC.
Máy bay riêng là một trong những tài sản giá trị được các tỷ phú thế giới để mắt tới - Ảnh: CNBC.
Chuyện nhà giàu kiếm tiền và chi tiền như thế nào luôn là đề tài hấp dẫn đối với công chúng, nhất là khi thế giới riêng của lớp người giàu có luôn chứa đựng nhiều điều bí ẩn đối với đa số.

Trên thực tế, những nhà giàu sống tằn tiện không phải là chuyện hiếm, nhưng có vẻ vẫn ít hơn nhiều so với những người thích thể hiện sự giàu có của mình bằng những cách khác nhau.

Một trong những cách thường được các tỷ phú thế giới lựa chọn là mua sắm những vật dụng đắt tiền, mà chỉ cần nhìn vào, người ta đã nhận thấy đẳng cấp của người sử dụng chúng.

Hãng tin CNBC mới đây đã đưa ra danh sách những đồ chơi lạ và đẳng cấp của một số tỷ phú hàng đầu thế giới.

Paul Allen

Khi các tỷ phú thế giới “chịu chơi” - Ảnh 1

Đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Paul Allen, hiện là người giàu thứ 57 trên thế giới theo xếp hạng của tạp chí Forbes, với tài sản ròng 13 tỷ USD. Một trong những món đồ chơi đắt tiền của Allen là chiếc du thuyền hiệu "Octopus". Paul Allen đã chi 200 triệu USD để tậu chiếc du thuyền này. Trên tàu Octopus có cả một sân bóng rổ, bãi đậu cho 2 chiếc trực thăng.

Phil Ruffin

Khi các tỷ phú thế giới “chịu chơi” - Ảnh 2

Một trong những đại gia quen thuộc của Forbes, Phil Ruffin có mặt ở nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, như cờ bạc, bất động sản, sản xuất dầu. Cũng như nhiều tỷ phú khác, Ruffin đã bỏ tiền mua máy bay riêng, nhưng chiếc phi cơ của ông là loại Boeing 737 trị giá 70 triệu USD. Ngoài ra, Ruffin còn đầu tư thêm 15 triệu USD để nâng cấp nội thất cùng một hệ thống giải trí trị giá 1 triệu USD.

S. Truett Cathy

Khi các tỷ phú thế giới “chịu chơi” - Ảnh 3

S. Truett Cathy là người sáng lập Chick-fil-A, chuỗi cửa hàng ăn nhanh có trụ sở ở College Park. Công việc kinh doanh này đã giúp ông kiếm bộn tiền và hiện tài sản của ông có trị giá ròng là 2 tỷ USD. Cathy tỏ rõ là một "tín đồ" của các bộ phim siêu nhân, khi chịu chi tới 250.000 USD để mua lại chiếc xe của người dơi trong bộ phim "Người dơi trở lại" năm 1992.

Hassanal Bolkiah

Khi các tỷ phú thế giới “chịu chơi” - Ảnh 4

Hassanal Bolkiah là Quốc vương Brunei. Dinh thự của ông, Istana Nurul Iman, hiện đang giữ kỷ lục thế giới về tư dinh lớn nhất trên trái đất. Tuy nhiên, đáng ngưỡng mộ nhất là bộ sưu tập 1.900 mẫu xe hơi của quốc vương. Trong đó, đắt giá nhất là chiếc "Ngôi sao Ấn Độ", một chiếc Rolls Royce được ông mua với giá 14 triệu USD. Đây cũng là chiếc xe ôtô đắt nhất thế giới từ trước tới nay.

Roman Abramovich

Khi các tỷ phú thế giới “chịu chơi” - Ảnh 5

Ông chủ của hãng đầu tư tư nhân Millhouse LLC và câu lạc bộ bóng đá Chelsea, lại có thú ham mê sưu tầm du thuyền. Chiếc du thuyền lớn nhất trong hạm đội của Abramovich là chiếc "The Eclipse" có giá 450 triệu USD. Đây cũng là chiếc du thuyền lớn nhất thế giới, với những tiện nghi khó có thể tìm thấy ở những chiếc du thuyền xa xỉ khác, như hệ thống phát hiện tên lửa, tàu ngầm...

Bill Gates

Khi các tỷ phú thế giới “chịu chơi” - Ảnh 6

Ông chủ của tập đoàn Microsoft là một trong những người giàu nhất thế giới suốt hai thập niên qua. Tính tới tháng 3/2011, tài sản ròng của Gates vào cỡ 56 tỷ USD. Gates cũng là người thích sưu tầm đồ lạ. Món đồ độc đáo nhất của Gates là cuốn sổ tay Leicester Codex của danh họa Leonardo Da Vinci. Gates đã mua cuốn sổ này năm 1994 với giá 30,8 triệu USD.

Richard Branson

Khi các tỷ phú thế giới “chịu chơi” - Ảnh 7

Ngày càng có nhiều tỷ phú sở hữu riêng tàu vũ trụ, chẳng hạn như ông chủ Virgin Group, Richard Branson. Hãng vũ trụ Virgin Galactic của tỷ phú Branson được thành lập năm 2004 với mục tiêu đưa người vào vũ trụ du lịch với chi phí 200.000 USD/người. Năm 2006, Branson đã ra mắt chiếc tàu không gian "SpaceShipTwo" tại triển lãm công nghệ NextFest ở New York.

Steven Spielberg

Khi các tỷ phú thế giới “chịu chơi” - Ảnh 8

Vị đạo diễn lừng danh với những siêu phẩm về thế giới khủng long hiện có tài sản ròng 3 tỷ USD. Năm 1982, Spielberg đã mạnh tay chi 60.500 USD để có được một chiếc xe trượt tuyết Rosebud nguyên bản trong phim "Công dân Kane" của đạo diễn Orson Welles. Vào thời điểm đó, chiếc xe này được coi là đạo cụ làm phim đắt nhất trên thế giới.

Mark Cuban

Khi các tỷ phú thế giới “chịu chơi” - Ảnh 9

Mark Cuban là ông chủ của đội bóng rổ Dallas Mavericks. Tính tới tháng 3/2011, tài sản của ông là 2,5 tỷ USD. Năm 1999, Cuban đã quyết định mua chiếc phi cơ Gulfstream V với giá 40 triệu USD. Đây là vụ mua bán thương mại điện tử đắt nhất từ trước tới nay và "có chân" trong danh sách kỷ lục thế giới Guinness. Ngoài chiếc Gulfstream V, ông còn có hai máy bay phản lực cá nhân khác.

Victoria Beckham

Khi các tỷ phú thế giới “chịu chơi” - Ảnh 10

Phu nhân của cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới David Beckham và là cựu thành viên của ban nhạc nữ Spice Girls lại có cách khác khi thể hiện sự sành điệu của mình. Theo trang Daily Mail, đầu năm nay, người ta đã bắt gặp bà Beckham tại sân bay John F. Kennedy ở New York, trong tay là một chiếc iPhone 4 bằng vàng 24K. Chiếc điện thoại này do Stuart Hughes thiết kế có giá 35.000 USD và sử dụng 150 grams vàng 24K.