
Có những vị khách mà với danh tiếng của họ có thể ảnh hưởng ít nhiều lên một hoặc nhiều quốc gia.
Khách mời của Chính phủ thường tạo ra những tác động tích cực về mặt chính trị hoặc ngoại giao, trong khi đó những yếu nhân hay còn gọi là VIP không thuộc hàng chính khách hoặc không muốn làm chính khách lại mang đến những ảnh hưởng lớn về xã hội, kinh tế, thậm chí cả du lịch.
Chuyến thăm của Tổng thống G. Bush hồi cuối tháng 11 vừa qua được cho là sự kiện đặc biệt quan trọng, là chuyến viếng thăm có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng lớn trong năm qua của Việt Nam.
Sau khi tham dự Hội nghị APEC, Tổng thống Bush đã làm một cuộc du hành trên đất nước Việt Nam, tập trung ở Hà Nội và Tp.HCM. Trong chuyến thăm của ông, đương kim Tổng thống Hoa Kỳ dành nhiều thời gian “lang thang” cùng với các cảnh vệ trên đường phố Việt Nam.
Người đứng đầu Nhà Trắng tiếp xúc với người dân trong một buổi lễ chiều ở nhà thờ của Hà Nội, gặp gỡ với lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ đang đầu tư tại đây và thưởng thức những món ngon địa phương trong một nhà hàng thuần Việt.
Việc các nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam du lịch không phải là chuyện mới khi hai tiếng “Việt Nam” được nhắc đến nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông quốc tế gần đây, bởi lẽ cách đây hơn 7 năm, đương kim Thủ tướng của Phần Lan đã chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch cho gia đình.
Một cách thầm lặng và không ồn ào, nữ Thủ tướng Phần Lan đã bí mật du lịch Việt Nam để hưởng “tuần trăng mật” với phu quân của bà tại một resort ở Mũi Né, Phan Thiết, tất nhiên với sự bảo vệ cẩn mật của đội ngũ cảnh vệ chính phủ. Cũng như nhiều du khách nước ngoài, Thủ tướng của một quốc gia nhỏ thuộc châu Âu này đã tận thưởng những bãi biển đẹp và những món ăn thuần túy Việt Nam như những khách “Tây ba lô”.
Khi các nguyên thủ đến không phải với vai trò của một chính khách mà là du khách, sự xuất hiện của họ tạo ra những cơ hội đáng giá ngàn vàng cho ngành du lịch của một quốc gia. Đi theo Tổng thống Bush là một đoàn tùy tùng khá hùng hậu nhưng điều đáng nói nhất chính là các hãng truyền thông hàng đầu thế giới theo vào.
Đất nước Việt Nam trong năm qua cũng tiếp đón cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton. Chuyến đi đến Việt Nam của cựu lãnh đạo Nhà Trắng được sắp đặt cho một chương trình xã hội mang tên ông. Đây không phải là lần đầu tiên ông đến một quốc gia có ý nghĩa rất đặc biệt trong lịch sử Hoa Kỳ mà là lần thứ hai sau 6 năm.
Ông Clinton là đại sứ cho một chương trình xã hội và chọn Việt Nam làm điểm đến để cổ vũ cho hoạt động phòng chống AIDS tại đây cũng như toàn cầu, khác hẳn với vai trò của một chính khách đến theo lời mời hồi năm 2000.
Chuyến đi của nguyên Tổng thống Hoa Kỳ cũng không kém phần hùng hậu so với ngài đương kim. Hai nhà đứng đầu Nhà Trắng ở hai nhiệm kỳ khác nhau đi đến đâu là phương tiện truyền thông quốc tế “lia” đến đấy, quệt lên những mảng hình ảnh sáng về Việt Nam đi khắp hành tinh.
Những hình ảnh đó tạo nên một cơ hội quảng bá mà không có chương trình xúc tiến nào của Việt Nam từ trước đến nay có thể sánh được.
Việt Nam được xem là vùng đất an bình về chính trị và sự xuất hiện của các nguyên thủ càng chứng minh thêm điều đó, đặc biệt là sự ung dung của Tổng thống Bush khi đi qua các con phố của Hà Nội.
Ông Nguyễn Sanh Châu, Phó ban Thư ký APEC 2006, kể lại rằng khi đi trên đường phố Hà Nội, Tổng thống Mỹ ngồi trong xe vẫy tay những đoàn người địa phương đang chào đón ông và đặc biệt là kính xe được hạ xuống để người dân có thể nhìn thấy ông một cách chậm rãi, đó là điều chưa từng xảy ra ở bất kỳ nơi đâu mà một người có nhiều người ủng hộ cũng như không ít những kẻ thù ghét như ông đi qua.
Theo ông Châu, điều đó cho thấy ông Bush thật sự tin tưởng vào hệ thống an ninh cũng như sự ổn định của xã hội Việt Nam. Không những thế, phát biểu sau chuyến đi, Tổng thống Bush còn tự tin nói rằng Việt Nam là “nơi an toàn nhất” và “người dân ở đây cũng thân thiện nhất”. Đó là một thông điệp rõ ràng và có ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch Việt Nam.
Không chỉ du lịch, sự xuất hiện của vị Tổng thống cùng với hàng trăm doanh nhân và nhà đầu tư Hoa Kỳ tháp tùng còn khẳng định Việt Nam là nơi đáng đến để kinh doanh. Bà Lê Thị Phương Thủy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt, một trong 5 đại diện doanh nghiệp Việt Nam được lựa chọn để gặp Tổng thống Hoa Mỹ - nói lại rằng Tổng thống Bush đã có một câu nói sau buổi mạn đàm với giới doanh nhân địa phương mà bà rất tâm đắc, đó là: nếu không còn làm tổng thống nữa, ông muốn đến Việt Nam để đầu tư.




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.