
Phiên chiều nay một lần nữa chứng tỏ hiệu ứng T 2 chỉ xấu nếu thị trường xấu. Không phải lúc nào cổ phiếu về tài khoản cũng bị bán tống bán tháo đi. Lực bán trong phiên chiều khá thấp, nên cầu được lợi thế, đẩy giá tăng mạnh hơn. VN-Index kết phiên tăng 26,12 điểm tương đương 2,42%, với 34 mã kịch trần.
Từ khi áp dụng T 2, thị trường sụt giảm liên tục và hầu hết các phiên đều xuất hiện lực bán tăng thêm trong buổi chiều, sau khi cổ phiếu về tài khoản trong giờ nghỉ. Tuy nhiên khi cổ phiếu về tài khoản thì tiền bán cũng về tài khoản, do đó nếu người có tiền sẵn sàng mua thì lượng cổ phiếu mới về đó không phải là vấn đề. Nói cách khác, hiệu ứng T 2 chỉ xuất hiện và gây tác động xấu khi thị trường trong xu thế giảm, hiệu ứng này phụ thuộc chủ yếu vào tâm lý nhà đầu tư.
Phiên chiều nay là một ví dụ. Lượng hàng bắt đáy hôm đầu tuần khá nhiều mã đạt lợi nhuận tốt, nhất là nếu bắt được quanh mức thấp nhất trong đợt bán tháo. Khối lượng khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm đó khoảng 562 triệu cổ. Hôm nay giao dịch cả ngày chỉ đạt 445,8 triệu cổ. Đặc biệt lần đầu tiên kể từ khi có T 2, thanh khoản chiều nay thấp hơn phiên sáng gần 3%, chỉ đạt 4.372 tỷ đồng hai sàn. Riêng HoSE chỉ đạt 3.953 tỷ đồng.
Như vậy nhà đầu tư đã không bán ra nhiều trong buổi chiều, và đó là tín hiệu tốt khi sự lo lắng sợ hãi như các phiên trước giảm đi. Giá cổ phiếu có sự hỗ trợ tốt từ phía cung, đã tiếp tục tăng cao hơn. Thống kê tại HoSE thì chiều nay có tới 232 cổ phiếu tăng giá so với thời điểm cuối phiên sáng. VN-Index chốt phiên tăng 2,42% trong khi cuối phiên sáng mới tăng 1,8%. VN30-Index kết phiên tăng 1,79%, cuối phiên sáng tăng 1,7%, Midcap chốt tăng 3,74% (cuối phiên sáng tăng 2,55%), Smallcap chốt tăng 3,44% (cuối phiên sáng tăng 2,16%).
Rổ VN30 tăng kém nhất nếu tính riêng phiên chiều, do ảnh hưởng của yếu tố trụ. So với giá cuối phiên sáng, rổ này cũng có 16 mã tăng cao hơn và 10 mã tụt giá. Trong số mã tụt giá, có vài trụ ảnh hưởng trực tiếp lên VN30-Index như TCB, VIB, MSN, HDB, GAS, FPT và ACB. Tuy vậy cũng cần nhấn mạnh là cả rổ chỉ duy nhất ACB là đóng cửa dưới tham chiếu. Mã này chịu sức ép khá mạnh về cuối phiên, nhất là đợt ATC với gần 518 ngàn cổ tung ra bán, giá tụt về 20.800 đồng, giảm 0,95% so với tham chiếu.
VN-Index kết phiên ghi nhận 34 cổ phiếu đóng cửa ở mức kịch trần (so với 9 mã cuối phiên sáng), ngoài ra còn 164 cổ phiếu khác tăng từ 2% trở lên (so với 158 mã cuối phiên sáng). Số liệu này cho thấy mặt bằng giá được nâng lên rất tốt, dù thanh khoản HoSE thuộc loại tệ nhất trong vòng 3 tháng qua, lần đầu tiên tụt xuống dưới ngưỡng 4.000 tỷ đồng.
Với mức thanh khoản thấp, giá tăng cao hơn, thị trường đang được nâng lên với hiện tượng tiết cung. Về trụ, VIC và VHM tăng mạnh đột biến trong buổi chiều: VIC tăng thêm 3,63% so với cuối phiên sáng, đóng cửa trên tham chiếu 5,26%. VHM tăng thêm 2,48%, chốt phiên tăng 6,32%. Chỉ riêng hai trụ này đã đảm bảo cho VN-Index lên cao hơn, chưa kể tới HPG, GVR, PLX cũng tăng thêm hơn 1% so với buổi sáng.
Với đà tăng giá ào ạt, hầu như tất cả các nhóm ngành đều tăng cực mạnh. Tuy vậy trong số tăng kịch trần, không có tính nhóm ngành rõ rệt mà chỉ có các đại diện tiêu biểu, như PVD, CII, NT2, LDG, HDC, DXG, VGC, VCI, DGW, EIB là đạt thanh khoản khá tốt. Có thể thấy các mã này rải đều khắp các nhóm ngành quan trọng như tài chính, xây dựng hạ tầng, bất động sản, dầu khí hóa chất...
Khối ngoại chiều nay giải ngân mua thêm gần 765 tỷ đồng nữa trên HoSE, nâng tổng mức mua cả ngày lên 1.238.4 tỷ đồng. Bán ra đạt 1.0123 tỷ đồng, tương đương mua ròng 225,5 tỷ đồng. HPG vẫn bị bán lớn nhất với -140,7 tỷ đồng, STB -51,4 tỷ. Phía mua ròng có VHM 75,3 tỷ, CTG 52,8 tỷ, VIC 52,2 tỷ.
Theo đánh giá của SHS, trong kịch bản tiêu cực, nếu nhóm cổ phiếu Vingroup hình thành rủi ro mô hình hai đỉnh trung hạn và bước vào nhịp điều chỉnh sâu, áp lực lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể kéo VN-Index về vùng hỗ trợ mạnh 1.600-1650 điểm trước khi hình thành nền giá và phục hồi trở lại vùng 1800 điểm.
Vốn là một định chế thường được tìm đến khi các nước nghèo sa lầy nợ nần, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại hội nghị ở Bangkok trong tuần này sẽ phải đối mặt với những dấu hiệu rắc rối ngày càng tăng về nợ nần tại các quốc gia giàu có nhất...
Dù giá vàng hồi phục trong tuần vừa rồi, giới phân tích cho rằng triển vọng bứt phá rõ rệt qua ngưỡng 4.200 USD/oz trong ngắn hạn là thấp, do thị trường kim loại quý tiếp tục đương đầu sức ép giảm giá từ lợi suất trái phiếu cao và xu hướng lạm phát cao hơn lâu hơn trên toàn cầu...
Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong quý 3/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) góp mặt trong Top 10 thị phần môi giới trên cả HNX và UPCoM, với tỷ lệ lần lượt đạt 2,60% và 3,62%; đồng thời nằm trong Top 5 thị phần môi giới công cụ nợ với tỷ trọng trên 10%.
Sau đợt bổ sung này, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến ngày 8/10/2026 gồm 67 mã.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.