
Ở Mỹ, những hộ gia đình có mức thu nhập từ 250.000 USD/năm trở lên hiện nay được liệt vào diện “giàu”. Tuy nhiên, đã có không ít người Mỹ than phiền rằng, dù kiếm nhiều hơn số tiền này, họ vẫn không hề cảm thấy sung túc.
Tờ Wall Street Journal dẫn một bài viết trên blog cách đây khoảng chừng một năm rưỡi của Giáo sư Todd Henderson thuộc Trường Luật Chicago cho biết, với hơn 250.000 USD, tương đương trên 5 tỷ VND, thu nhập mỗi năm, một gia đình sống ở một thành phố lớn ở Mỹ vẫn phải tiết kiệm.
“Cũng giống như hầu hết người lao động Mỹ, mỗi tháng gia đình tôi phải xoay tròn với các loại hóa đơn bảo hiểm, tiền bác sỹ, tiền điện nước, xăng xe, trông trẻ, tiền thực phẩm, điện thoại, truyền hình cáp…”, ông Henderson viết.
Theo ông Henderson, nếu thuế tăng, chắc chắn gia đình ông phải cắt giảm chi tiêu. Bài viết trên blog này của ông Henderson đã châm ngòi cho một cuộc đấu khẩu gay cấn trên mạng. Cư dân mạng “ném đá” ồ ạt Henderson và cho rằng, ông đang cố kể “nỗi khổ của nhà giàu”. Rốt cục, Henderson phải rút bài viết này khỏi trang blog và không dám xuất hiện nhiều trước công chúng nữa.
Gần đây, khi phong trào biểu tình “Chiếm Phố Wall” lan rộng, đòi hỏi sự phân chia thu nhập công bằng hơn trong xã hội Mỹ, và việc tăng thuế đánh vào người giàu trở nên “nóng” hơn bao giờ hết, thì những phát ngôn kiểu như của giáo sư Henderson càng dễ bị dư luận lên án.
Một nhân vật thu nhập cao khác đang có nguy cơ trở thành mục tiêu công kích của dư luận Mỹ. Đó là Andrew Schiff, người đứng đầu bộ phận truyền thông và marketing của hãng môi giới Euro Pacific Capital có trụ sở ở Connecticut.
Trong một bài viết về chuyện tiền thưởng đăng trên Bloomberg, Schiff cho biết, khoản lương 350.000 USD/năm, tương đương trên 7 tỷ VND, của anh không hề đủ để chi tiêu. “Tôi cảm thấy bế tắc”, Schiff nói với Bloomberg.
Theo Schiff, anh chật vật trong vấn đề tài chính khi phải trả tiền thuê một căn nhà hai tầng ở Brooklyn, cộng thêm một căn nhà sử dụng vào mùa hè ở Connecticut, cộng thêm 32.000 USD tiền học phí trường tư cho con gái.
“Tôi không thể hình dung mình sẽ làm gì nữa. Gia đình tôi sống trong một căn nhà chật chội hơn 100m2. Chúng tôi không có máy rửa bát và phải rửa bát bằng tay”, Schiff nói với Bloomberg.
Theo Schiff, nếu muốn mua một căn hộ khiêm tốn ở khu vực lân cận, anh phải chi ít nhất 1,5 triệu USD.
“Tất cả những gì tôi muốn là những thứ mà khi lớn lên, tôi cho rằng, những người làm cha làm mẹ thành công phải có”, Schiff nói, đồng thời bổ sung thêm rằng, anh không hề muốn than vãn.
Wall Street Journal đã liên lạc với Schiff về những phát ngôn của anh trên Bloomberg. Schiff cho biết, mục đích chính của anh là muốn nhấn mạnh rằng, chi phí sinh hoạt ở New York đã thậm chí tăng vượt khả năng tài chính của tầng lớp giàu có.
“Mức lương 350.000 USD mỗi năm của tôi là cao, tôi biết. Ý tôi là tiền học phí và chỗ ở tại New York giờ đã là cao so với người thu nhập cao”, Schiff nói. Anh cho biết, 48% tiền lương của anh được dành cho việc đóng thuế. “Tiền thuế tôi phải đóng cao phi lý. Nào thì thuế liên bang, thuế bang New York, rồi còn thuế địa phương”, Schiff than thở.
Khi được hỏi về khả năng bị “ném đá” giống như Henderson trước kia, Schiff tỏ ra không ngần ngại. “Cứ để họ công kích tôi. Tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ nói đúng sự thật chứ đâu phàn nàn gì”, Schiff phát biểu.
Dù than khổ, Schiff có lẽ vẫn còn sung sướng hơn phần đông dân Mỹ. Theo tờ USAToday, thu nhập trung bình của các hộ gia đình tại nước này trong năm 2011 chỉ là 51.413 USD/năm, bằng khoảng 1/7 tiền lương của Schiff. Còn theo Cơ quan thuế vụ Mỹ, 1% số hộ gia đình có thu nhập cao nhất ở Mỹ tính đến năm 2009 có mức thu nhập 343.927 USD, đã tính lạm phát.
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Mỗi năm, Chính phủ Mỹ chi hàng trăm tỷ USD cho các hợp đồng với khu vực tư nhân. Tuy nhiên, phần lớn các hợp đồng này tập trung vào số ít doanh nghiệp, chủ yếu là các tập đoàn quốc phòng, y tế và công nghệ...
Theo người đứng đầu Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá trị vàng bất hợp pháp lưu thông trên toàn cầu hiện đã vượt 120 tỷ USD mỗi năm...
Một làn sóng dịch chuyển tài sản toàn cầu đang làm thay đổi bản đồ sức hấp dẫn của các nước châu Âu...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.