
Nằm sát vịnh biển Hạ Long, trên cung đường bao biển đắt giá, sở hữu tọa độ ngắm kỳ quan đẹp nhất, The Sapphire Mansions được phát triển theo mô hình tổ hợp dinh thự (Mansion - những lâu đài nhỏ).
Danh xưng “dinh thự” không chỉ là minh chứng cho đẳng cấp vượt trội của những chủ nhân danh giá và khối tài sản khổng lồ mà họ sở hữu. Đó còn là biểu trưng cho phong cách sống tinh tế của giới quý tộc Châu Âu, cư ngụ trong những “lâu đài” được thiết kế kỳ công, sử dụng hệ thống vật liệu đẳng cấp mang vẻ đẹp trường tồn với thời gian.
Gỗ Lim và đá Moca Limestone bao phủ dinh thự The Sapphire Mansions
Điểm nhấn trong hệ thống vật liệu của The Sapphire Mansions phải kể đến đá Moca Limestone quý giá nhập khẩu trực tiếp từ Bồ Đào Nha. Đây cũng là loại đá danh tiếng trong cộng đồng quốc tế, chỉ xuất hiện tại một số ít địa danh trên thế giới. Đặc biệt ở Việt Nam (tính đến thời điểm hiện tại), Moca Limestone chỉ có thể tìm thấy với quy mô lớn tại The Sapphire Mansions.
Đối với thiết kế dinh thự, phần cửa đóng vai trò là điểm nhấn quan trọng. Cửa vừa là điểm đón thịnh vượng từ thiên nhiên vịnh biển, vừa là “người bảo vệ” cho sự riêng tư và “người đại diện” cho đẳng cấp của gia chủ.
Cửa chính tại The Sapphire Mansions được làm bằng gỗ Lim, loại gỗ nổi tiếng về độ cứng và khả năng chống chịu mối mọt, lực nén tốt, không chịu ảnh hưởng của thời tiết và thời gian. Vật liệu này đặc biệt phù hợp với khí hậu của thành phố biển miền Bắc Việt Nam.
Việc sử dụng đá Moca Limestone nguyên khối và gỗ Lim mang đến cho mỗi căn dinh thự vẻ đẹp có một không hai nhờ đường vân đá và đường vân gỗ độc bản. Nhìn từ xa, dinh thự mang cảm quan sang trọng, trang nhã như những lâu đài. Nhưng đẳng cấp thật sự lại thuộc về góc nhìn cận cảnh, thông qua những đường vân được thiên nhiên kiến tạo qua hàng trăm năm. Chi tiết này khiến mỗi căn dinh thự không chỉ là tài sản thể hiện sự giàu có mà còn là tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên, hiện thân của giá trị trường tồn.
Kết hợp cùng bản giao hưởng đương thời của kính Low-E và nhôm Technal
Cùng với những vật liệu quý hiếm, dinh thự The Sapphire Mansions khéo léo sử dụng giá trị hiện đại làm tăng thêm chất lượng và đẳng cấp của dự án. Cửa sổ và cửa ban công dinh thự được sử dụng nhôm Technal (Pháp) - dòng cửa nhôm thuộc phân khúc cao cấp trên thị trường hiện nay với thiết kế thẩm mỹ cao, kiểu dáng hiện đại, độ bền vững tuyệt vời trong điều kiện nhiệt đới.
Sánh đôi cùng nhôm cao cấp đến từ Pháp là kính hộp Low-E tản nhiệt sử dụng công nghệ hàng đầu từ Châu Âu, sản phẩm nổi tiếng với công năng cách âm, cách nhiệt, hạn chế bức xạ. Với điều kiện thời tiết của thành phố biển, kính Low-E có tác dụng giữ cho nhiệt độ bên trong dinh thự luôn ổn định, mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.
Sự kết hợp của nhôm Technal và kính Low-E sẽ gấp đôi khả năng cách nhiệt, cách âm cho gia chủ. Đồng thời hệ cửa kính - nhôm này còn mang đến khung cửa sổ hoàn hảo để chủ nhân đưa tầm mắt, chiêm ngưỡng các khu vườn cảnh quan hay vịnh biển từ ngay phòng khách, bếp hay phòng ngủ bên trong dinh thự.
Đặc biệt, trong bối cảnh giới nhà giàu Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, đây sẽ là kênh giữ tài sản hiệu quả, vì sẽ luôn có một người giàu hơn trả mức giá cao hơn cho những món đồ “sưu tập” khan hiếm được hoàn thiện với tiêu chuẩn vượt trội và có giá trị trường tồn với thời gian.
Dành cho khách hàng quan tâm đến dự án, hiện Chủ đầu tư DOJI LAND đang áp dụng chương trình bốc thăm trúng thưởng với quà tặng lên đến hàng tỷ đồng: 1 Giải nhất - 1 xe Mercedes S450 Luxury 2022 trị giá 5,8 tỷ đồng; 1 Giải nhì - 1 Nhẫn Kim Cương Doji trị giá 1 tỷ đồng; 2 Giải ba - Mỗi giải 10 cây vàng Doji 9999.
Đặc biệt, tháng 5/2022, DOJI LAND tổ chức Dạ tiệc tri ân dành cho các khách hàng VIP mang tên “The Sonnet of Sapphire” với những hoạt động thưởng lãm nghệ thuật: Live Concert của nữ hoàng Bolero Lệ Quyên cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng; thưởng thức trà chiều ngắm hoàng hôn trên bờ biển đẹp bậc nhất Việt Nam; tham quan khu vườn cực quang lam ngọc, không gian tiệc hoàng gia bên ly rượu vang thơm nồng... Sự kiện đa cung bậc cảm xúc, từ mộng mơ, trữ tình cho đến sang trọng, thanh tao, tương tự như chính cảm xúc của các chủ nhân dinh thự biển khi cư ngụ bên vịnh thiên đường.
* Thông tin chi tiết:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI LAND
Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh Bất động sản Weland
Đại lý phân phối chính thức: T-Land, Grand Housing, Nhật Minh Land, QNG Land, Trust Real, Happy Land.
Website: www.thesapphiremansions.com
Hotline: 1800 28 28 25.
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2026-2030, ưu tiên hạ tầng, công nghiệp, đô thị, an ninh lương thực, đồng thời siết quản lý và chống lãng phí đất đai.
UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án công trình với tổng diện tích hơn 64ha vào danh mục thu hồi đất năm 2026…
Giai đoạn 2026 - 2028, Hà Nội sẽ rà soát, đánh giá các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng đề án chuyển đổi, đăng ký, chứng nhận khu, cụm công nghiệp sinh thái. Giai đoạn 2029 - 2045, triển khai đồng bộ các giải pháp theo đề án đã được phê duyệt; phấn đấu hoàn thành chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động sang mô hình sinh thái vào năm 2045…
Để tạo sự đột phá trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hoàn thiện thể chế về đất đai, việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan lần này cần được tiếp cận với tư duy thực sự đổi mới, thực sự đột phá...
Xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đang chuyển dịch sang những tài sản có khả năng khai thác vận hành và tạo dòng tiền ổn định. Trong bối cảnh đó, Boutique Hotel tại Vlasta - Sầm Sơn thu hút sự quan tâm nhờ mô hình khách sạn mặt tiền biển sở hữu lâu dài và hệ sinh thái đô thị biển đã hiện hữu.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.