
Ông Khâu Quốc Hồng, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc hôm 17/9 cho biết rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể đi thăm chính thức Trung Quốc.
Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, nếu điều này trở thành hiện thực thì đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong Un, kể từ khi nhà lãnh đạo 31 tuổi này lên nắm quyền ở Triều Tiên hồi cuối năm 2011 sau khi người cha qua đời.
Phát biểu tại một diễn đàn ở Seoul, Đại sứ Khâu nói, "tôi tin là chuyến thăm của ông Kim sẽ trở thành hiện thực trong tương lai. Trung Quốc và Triều Tiên đã duy trì mối quan hệ bình thường và lãnh đạo hai nước thường có những chuyến thăm lẫn nhau".
Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, song chưa hoàn toàn thành công trong việc gây sức ép đối với Bình Nhưỡng. Quan hệ giữa hai bên cũng đã xuất hiện một số rạn nứt.
Đầu tháng 7 năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đi thăm chính thức Hàn Quốc. Chuyến công du này của nhà lãnh đạo Trung Quốc đã gây sự chú ý lớn đối với dư luận quốc tế, bởi lẽ nó diễn ra trước khi ông Tập Cận Bình tới thăm Triều Tiên.
Đây là lần đầu tiên một chủ tịch nước của Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc trước khi sang Triều Tiên, kể từ năm 1992 khi Seoul và Bắc Kinh thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, ông Kim Jong Un hiện vẫn chưa nhận được lời mời sang thăm Bắc Kinh.
Một số chuyên gia phân tích còn nhận định rằng, chuyến thăm Hàn Quốc này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cho thấy "sự thụt lùi" trong các mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.
Trong chuyến thăm, lãnh đạo Trung, Hàn đã ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi nối lại các vòng đàm phán 6 bên, khẳng định quan điểm phản đối việc Triều Tiên tiếp tục phát triển các loại vũ khí hạt nhân.
Một trong các động thái của Triều Tiên vào thời điểm này được giới phân tích cho là thể hiện sự bất bình đối với Trung Quốc, là việc hàng loạt tên lửa được phóng đi ngay trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức đặt chân đến thủ đô Seoul.
Mới đây nhất, hôm 19/8, truyền thông Hàn Quốc còn loan tin rằng, Triều Tiên đã điều động một lượng lớn xe tăng, xe thiết giáp đến khu vực đóng quân của quân đoàn 12, đồn trú ở tỉnh Ryanggang, gần sát biên giới với Trung Quốc.
Theo tờ Chosun Ilbo, khoảng 80 xe tăng đã được điều tới Ryanggang. Quân đoàn 12 đã chuyển thành "lực lượng tấn công sau khi được tăng cường" với một đơn vị thiết giáp bộ binh, một đơn vị tên lửa, một đơn vị chiến tranh đặc biệt và lữ đoàn thiện xạ.
Dự kiến, khoảng 80 chiếc xe thiết giáp kiểu mới cũng sẽ sớm được đưa tới Lữ đoàn 42 ở tỉnh Ryanggang nói trên. Ngoài ra, hơn 10 chiếc xe tăng được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực tự động cùng với màn hình máy tính cũng sẽ được đưa tới đơn vị này.
Tờ báo Hàn Quốc cho hay, các động thái trên được thực hiện là do xuất phát từ lo sợ cho rằng Trung Quốc có thể "phản bội" lại Triều Tiên, trong bối cảnh những sức ép đòi Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân đang tăng lên.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.