Lạm phát đã suy yếu trong tháng 6, nhưng còn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặt ra thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách tiền tệ.
Theo báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ ngày 30/7, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý vừa qua chỉ đạt 1,5%, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà kinh tế là tăng 1,8% và giảm tốc so với mức tăng 2,1% của quý trước. Đây là số liệu đã được điều chỉnh theo lạm phát và các yếu tố mùa vụ để phản ánh mức tăng trưởng theo kỳ 1 năm.
Hai nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm tốc nói trên là chi tiêu của Chính phủ liên bang giảm và hàng tồn kho giảm. Cụ thể, chi tiêu của Chính phủ liên bang giảm 0,3% và hàng tồn kho giảm 0,7%.
Tuy nhiên, các lĩnh vực khác của nền kinh tế vẫn cho thấy sự cải thiện. Chi tiêu cá nhân tăng 2,1%, trong khi doanh thu bán hàng cuối cùng cho người mua tư nhân trong nước - một thước đo về tiêu dùng - tăng mạnh 3,9%. Đầu tư tư nhân trong nước tăng 0,5%, xuất khẩu cũng tăng 0,5% và nhập khẩu giảm 1,5%.
Trong khi đó, lạm phát vẫn là một vấn đề đáng lo ngại.
Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát chính của Fed, giảm 0,1% trong tháng 6 so với tháng trước sau khi điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ.
Tốc độ tăng PCE toàn phần so với cùng kỳ năm trước là 3,7%. Cả hai con số này đều phù hợp với dự báo, nhưng mức tăng PCE cả năm vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.
Khi loại trừ hai nhóm hàng hóa có mức độ biến động giá thường xuyên và lớn là thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE lõi tăng 0,1% hàng tháng và tăng 3,3% hàng năm, cũng phù hợp với dự báo và vượt mục tiêu của Fed.
Tính theo quý, chỉ số PCE toàn phần tăng 5,1% và chỉ số PCE lõi tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình lạm phát đang giữ vai trò chi phối công tác hoạch định chính sách tiền tệ của Fed, trong bối cảnh các chỉ số thị trường lao động Mỹ về cơ bản ổn định trong năm nay.
Quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong khoảng 3,5-3,75% mà Fed đưa ra vào hôm 29/7 cho thấy ngân hàng trung ương này đang muốn có thêm thời gian để xác định rõ hơn về mức độ dai dẳng của lạm phát do tác động của cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh và các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
Kết quả cuộc họp lần này của Fed đã phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ, với ba phiếu phản đối từ các chủ tịch khu vực lo ngại về giá cả tăng cao và tình trạng thiếu tiến triển trong việc đạt được mục tiêu giá cả của ngân hàng trung ương.
Áp lực lạm phát ở Mỹ đã giảm xuống trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm nhanh sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn. Giá hàng hóa và dịch vụ năng lượng đã giảm 5,9% trong tháng 6 so với tháng trước, trong đó giá xăng giảm 9,2%. Lạm phát nhà ở cũng giảm nhẹ, chỉ tăng 0,2%.
So với tháng 5, giá hàng hóa nói chung giảm 0,6%, còn giá dịch vụ chỉ tăng 0,1%.
Nhưng với giá dầu lại đang leo thang theo căng thẳng nóng lên ở Trung Đông, giới phân tích cho rằng áp lực lạm phát lớn hơn sẽ được phản ánh vào các số liệu kinh tế Mỹ tháng 7.
Chi tiêu cá nhân của người Mỹ vẫn duy trì ổn định trong tháng 6, với mức tăng 0,3% so với tháng trước, phù hợp với kỳ vọng. Dù vậy, thu nhập cá nhân chỉ tăng 0,2%, thấp hơn mức dự báo là tăng 0,3%.
Tăng thu không đủ bù tăng chi đã buộc người tiêu dùng phải sử dụng tiền tiết kiệm để trang trải chi tiêu, khiến tỷ lệ tiết kiệm cá nhân giảm xuống còn 2,7%, mức thấp nhất trong 4 năm qua.
Vàng luôn là một trong những tài sản dự trữ quan trọng của nhiều nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ của mỗi nước rất khác nhau, dao động từ 0% đến hơn 80%...
Giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh đang tạo sức ép lên lợi nhuận của các hãng hàng không toàn cầu, ngay cả khi doanh thu và nhu cầu đi lại vẫn tăng…
Nhu cầu uranium toàn cầu được dự báo tăng gấp đôi vào năm 2040, thúc đẩy các quốc gia mở lại mỏ, mở rộng công suất làm giàu và tìm kiếm những nguồn nhiên liệu mới, từ nước biển, thorium cho tới helium-3 trên Mặt trăng…
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng mạnh trong tháng 7 vừa qua, đạt mức cao nhất từ trước đến nay...
Chỉ sau một đêm, giá trị tài sản ròng của doanh nhân công nghệ Wang Xingxing, 36 tuổi, tăng thêm 13 tỷ USD...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Vừa hoàn thành các mốc tiến độ nhằm vượt lũ tiểu mãn trên sông Hồng, công trường dự án cầu Trần Hưng Đạo sẵn sàng bước vào hạng mục lắp dựng vòm thép trong những ngày tới.