
Theo nhận định của các nhà kinh tế Trung Quốc, kinh tế thế giới vẫn chưa thực sự thoát khỏi khủng hoảng, dù cho gói cứu trợ cho Hy Lạp mới được phê chuẩn và thị trường vốn đang tăng mạnh.
“Gói cứu trợ cho Hy Lạp là một tin tích cực. Nó sẽ giúp ổn định nền kinh tế khu vực sử dụng đồng Euro, và theo cách nào đó góp phần giảm bớt những rào cản hướng tới sự phục hồi của nền kinh tế thế giới”, Zhuang Jian, một nhà kinh tế cấp cao của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) chia sẻ với tờ China Daily.
Mới đây, các nước thành viên khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thông qua gói giải cứu 110 tỷ Euro (tương đương 146 tỷ USD) dành cho Hy Lạp, trong đó Đức đóng góp 30 tỷ USD.
“Gói cứu trợ từ IMF và EU chắc chắn sẽ giúp Hy Lạp tránh được cuộc khủng hoảng nợ công ít nhất là bây giờ, đồng thời giảm bớt những nguy cơ trong tương lai gần về khủng hoảng nợ lan khắp châu Âu. Điều này sẽ gián tiếp triệt tiêu nguy cơ ảnh hưởng tới sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu”, Wang Tao, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng UBS Trung Quốc, cho hay.
Theo chuyên gia Wang, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc thực thi các chính sách và thị trường cần câu trả lời chắc chắn xem Hy Lạp có thể tiếp tục chống đỡ được hay không.
Tuy nhiên, Zuo Xiaolei, chuyên gia kinh tế trưởng của China Galaxy Securitites, lại cho rằng gói cứu trợ này là một điều đáng thất vọng, vì những nước giàu như Hy Lạp “tự đào mồ chôn mình” và rồi giờ lại kêu gào cứu trợ từ các nước khác.
Các chuyên gia kinh tế Trung Quốc cũng cho rằng, mặc dù kinh tế Mỹ đã bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn còn tồn tại nguy cơ dẫn tới một cuộc khủng hoảng kép. Theo ông Zuo, bất chấp những phiên tăng điểm gần đây của Phố Wall, các thị trường vốn vẫn chưa có tín hiệu về niềm tin kinh tế thực sự nào.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều u ám. “Thậm chí nếu một cuộc khủng hoảng kép thực sự xảy ra, tác động của nó cũng sẽ yếu hơn cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008”, Chen Xingdong, chuyên gia kinh tế trưởng của công ty BNP Paribas Securities, nhận định.
Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, nền kinh tế nước này đã đạt mức tăng trưởng 3,2% trong quý đầu năm nay. Đây là quý thứ 3, kinh tế Mỹ có mức tăng trưởng dương.
“Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn các mức tăng trưởng trong năm 2008. Kinh tế Mỹ thiếu những động lực mới để mở rộng trong ngắn hạn”, chuyên gia Chen cho hay.
Xia Yeliang, nhà kinh tế học đến từ trường Đại học Bắc Kinh, cho rằng sự vắng bóng những máy móc công nghiệp mới đã khiến người ta hoài nghi về sự tăng trưởng lâu dài của Mỹ và các nền kinh tế ở châu Âu.
Theo các chuyên gia, các lĩnh vực công nghiệp kỹ thuật cao từng đóng vai trò chủ chốt trong sự phát triển của kinh tế Mỹ. Nhưng hiện Mỹ đang phải đối mặt với sự thiếu hụt. Quốc gia này sẽ phải mất 2-3 năm để những lĩnh vực công nghiệp mới nổi như năng lượng mới hay công nghệ sinh học thúc đẩy được hoạt động đầu tư.
Tiêu dùng tại Mỹ trong quý 1/2010 đã tăng 3,6%, theo báo cáo của Bộ Thương mại nước này, nhưng các nhà phân tích cho rằng, sự tăng trưởng tiêu dùng sẽ bị hạn chế do thất nghiệp tăng lên, trong khi thu nhập giảm đi.
Mỹ đang từng bước thúc đẩy thương mại theo Sáng kiến xuất khẩu quốc gia mới của Tổng thống Barack Obama. Theo sáng kiến này, Mỹ dự định tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu trong vòng 5 năm tới và tạo ra thêm 2 triệu việc làm.
“Nếu Mỹ muốn xuất khẩu tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn, họ nên cân nhắc lại chiến lược và dỡ bỏ những hạn chế đối với việc xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao”, chuyên gia kinh tế Chen nói.
Ông Zuo Xiaolei cho rằng, Trung Quốc cũng có thể tham dự một phần vào lĩnh vực này.
“Chính phủ Trung Quốc cũng nên nghiên cứu sáng kiến mới của Mỹ và thảo luận với những người đồng nhiệm ở Mỹ về việc những sản phẩm công nghệ cao nào có thể xuất khẩu được sang Trung Quốc… Đây là cơ hội cho cả đôi bên”, ông nói.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.