09:18 03/02/2021

Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Quang Thanh

Lãnh đạo Lào, Campuchia, Trung Quốc, Triều Tiên đồng loạt gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được tái bầu giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: VGP
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: VGP

Theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam, nhân dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025, lãnh đạo các đảng, các nước đã đồng loạt gửi điện chúc mừng.

Trong điện mừng, Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân danh cá nhân gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. 

"Việc Đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức vụ quan trọng này, thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam về vai trò nổi bật cũng như những kinh nghiệm dày dặn trong lãnh đạo, chỉ đạo trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam của Đồng chí trong suốt thời gian qua", Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nói trong điện mừng.

Cũng gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, Nhà nước cũng như những kinh nghiệm phong phú của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thay mặt đất nước và nhân danh cá nhân gửi lời chúc tới Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

"Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo tài tình của Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, phát triển mạnh mẽ, tiến bộ trên nhiều lĩnh vực và có vai trò, vị thế quan trọng trong khu vực và trên thế giới", Quốc vương Campuchia bày tỏ. "Tôi hy vọng hai dân tộc Campuchia - Việt Nam sẽ ngày càng có quan hệ gắn bó tốt đẹp và tiếp tục giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển".

Cùng ngày, Chủ tịch Đảng CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen cũng gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong điện mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Việt - Trung là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, chia sẻ vận mệnh chung có ý nghĩa chiến lược. 

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết hết sức coi trọng quan hệ giữa hai Đảng, hai nước chúng ta, sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tăng cường trao đổi chiến lược, phát huy tình hữu nghị truyền thống, đi sâu hợp tác giao lưu trên mọi lĩnh vực, thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, cùng nhau dẫn dắt quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, phát triển, hợp tác cùng có lợi của khu vực và thế giới.

Cũng gửi điện mừng, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ tiến hành quán triệt và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ 13, qua đó tạo ra bước phát triển mới trong việc xây dựng Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và phồn vinh.

"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống có lịch sử lâu đời giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta sẽ phát triển và tăng cường hơn nữa, phù hợp tinh thần thỏa thuận đạt được giữa tôi và Đồng chí Tổng Bí thư vào tháng 3/2019", nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định.