
Sau hoạt động bán đồng Yên tháng trước để hỗ trợ Nhật Bản, nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) lại thực hiện chiến lược tăng dự trữ ngoại tệ, nhằm đảm bảo khả năng can thiệp thị trường khi tỷ giá biến động mạnh.
Theo hãng tin Bloomberg dẫn lời các chuyên gia thuộc ngân hàng UBS AG của Thụy Sỹ và New York Mellon, chính phủ các nước G7 đang thực hiện chiến lược tăng cường hoạt động dự trữ ngoại tệ, nhằm có thể can thiệp thị trường tiền tệ trong tương lai khi tỷ giá biến động mạnh.
Dự kiến tối nay, bộ trưởng bộ tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước G7 sẽ họp tại Washington. Đây là lần nhóm họp đầu tiên kể từ khi G7 cùng phối hợp bán đồng Yên.
Trước đó, hôm 18/3, G7 đã đồng ý can thiệp vào thị trường tiền tệ quốc tế, nhằm ngăn không để đồng Yên tăng giá kỷ lục so với USD, làm ảnh hưởng tới kinh tế Nhật trong bối cảnh nước này vừa trải qua biến cố động đất và sóng thần.
Nỗ lực hạ giá đồng Yên Nhật của G7 đã phát huy tác dụng, từ mức đỉnh 76,25 Yên/USD thiết lập ngày 17/3, đồng nội tệ của xứ sở hoa anh đào đã sụt giảm khoảng 10% giá trị.
Chiến lược gia tiền tệ Mansoor Mohi-uddin thuộc ngân hàng UBS cho rằng, việc bán tháo tiền tệ sẽ ngày càng tăng trong một thập niên tới. Và G7 sẽ phải tăng dự trữ từ 200 tỷ USD trong Eurozone và 50 tỷ USD ở mỗi quốc gia Mỹ, Anh và Canada.
Theo ông Mohi-uddin, những biến động tiền tệ trong những năm qua sẽ khiến các nhà hoạch định chính sách phải ý thức được tầm quan trọng của dự trữ ngoại hối. Họ sẽ thực hiện các mức dự trữ phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại.
Các quan chức chính phủ Anh đã phát đi tín hiệu rằng họ sẽ tăng dự trữ để thực hiện tốt yêu cầu từ IMF. Dự trữ của Nhật hiện khoảng 1.000 tỷ USD.
Trong khi đó, ông Nicolas Sarkozy, Tổng thống Pháp, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên G20, hôm 31/3 từng phát biểu rằng, "hoạt động can thiệp tiền tệ là công cụ không thể thiếu để bảo vệ hệ thống tiền tệ quốc tế. Đó là công cụ cuối cùng”.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.