
Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 28/6 cho rằng, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc vẫn được định giá thấp, bất kể Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cam kết sẽ linh hoạt tỷ giá hơn nữa.
Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, ông Dominique Strauss-Kahn cũng cảnh báo, thậm chí cả khi đồng Nhân dân tệ có tăng mạnh, thì cũng không thể giải quyết được tình trạng mất cân bằng đã làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu.
"Thậm chí cả khi đồng Nhân dân tệ mạnh hơn thì những yếu tố gây mất cân bằng kinh tế toàn cầu cũng không thể giải quyết được”, Giám đốc IMF nhận xét.
Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Strauss-Kahn cho hay, những ai tin rằng mọi yếu tố mất cân bằng kinh tế toàn cầu đều bắt nguồn từ đồng Nhân dân tệ, là hoàn toàn sai lầm.
"Tất nhiên, việc định giá lại đồng Nhân dân tệ là đúng, và chúng ta vẫn đang thúc đẩy việc này, nhưng có rất nhiều những yếu tố khác gây bất ổn định không thể giải quyết nhờ những thay đổi của đồng tiền này", lãnh đạo IMF nói.
Trung Quốc đã neo tỷ giá đồng Nhân dân tệ của họ vào USD kể từ năm 2005 cho tới tuần qua mới điều chỉnh nâng lên. Vấn đề tỷ giá đã gây ra những tranh chấp giữa Trung Quốc với Mỹ và các quốc gia phương Tây suốt thời gian qua.
Hôm 27/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi Trung Quốc “nghiêm túc” với cam kết của mình. Trong khi một số chính khách Mỹ đe dọa trả đũa Trung Quốc, vì cho rằng quốc gia châu Á này đã cố tình định giá thấp Nhân dân tệ nhằm giúp các nhà xuất khẩu nội địa hưởng lợi không công bằng.
Tuy nhiên, ông Strauss-Kahn tin rằng, Trung Quốc đang xem xét lại chiến lược của họ, khuyến khích tăng trưởng hơn từ nhu cầu nội địa, thay vì xuất khẩu như trước. Ông nói thêm, vẫn còn quá sớm để Nhân dân tệ trở thành một đồng tiền dự trữ của cơ quan này.
Ngày 19/6, PBOC tuyên bố sẽ tăng tính linh hoạt cho tỷ giá Nhân dân tệ. Hôm 25/6, PBOC đã xác lập tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ ở mức cao nhất trong vòng nhiều năm qua. Tỷ giá tham chiếu trung tâm ở mức 1 USD đổi được 6,7896 Nhân dân tệ, tăng 0,3% so với tỷ giá 1 USD ăn 6,8100 Nhân dân tệ của một ngày trước.
Trung Quốc cũng khẳng định lại quan điểm linh hoạt tỷ giá tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 vừa diễn ra tại Toronto (Canada) hồi cuối tuần qua. Dù các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 không đề cập trực tiếp đến đồng Nhân dân tệ, nhưng kêu gọi nhóm nước mới nổi nên chấp thuận linh hoạt tỷ giá nhiều hơn.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.