Đều bày tỏ quan điểm bằng thái độ mạnh mẽ với lý lẽ riêng, các ý kiến thảo luận tại nghị trường sáng nay (5/8) vẫn chưa thể thống nhất quan điểm về miễn giảm thuế theo
đề nghị của Chính phủ,
nhất là với nhà đầu tư chứng khoán.
Là người đầu tiên đăng đàn, đại biểu Trần Du Lịch đồng tình với nhiều nội dung trong đề xuất của Chính phủ, dù theo ông thì việc miễn, giảm thuế “mang tính tâm lý nhiều hơn”.
Riêng với đề nghị miễn thuế liên quan đến đầu tư chứng khoán, đại biểu Lịch cho rằng “cần phải ủng hộ” với phân tích, hiện nay thị trường này đã xuống đến đáy và các công ty chứng khoán thì lỗ nghiêm trọng.
Hơn nữa với cách làm hiện nay cơ bản tính thuế theo 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng, cứ có giao dịch là phải nộp thuế nên “lỗ vẫn đánh thuế thu nhập thì không ổn tí nào cả”, ông Lịch nói.
Nhấn nút liền sau đó, đại biểu Trương Minh Hoàng nêu quan điểm trái ngược khi cho rằng nhà đầu tư chứng khoán là những người có thu nhập khá cao thì phải cân nhắc cho kỹ khi tham gia “cuộc chơi”. "Không vì lý do để cho thị trường chứng khoán phục hồi cho vui mà giảm thuế", đại biểu Hoàng nêu rõ quan điểm.
“Nên chăng chấp nhận sự nằm im của thị trường chứng khoán ở một thời gian nhất định”, ông Hoàng đặt vấn đề thêm.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cùng quan điểm “không cần thiết” miễn thuế liên quan đến đầu tư chứng khoán vì khó khăn hiện nay không ảnh hưởng nhiều đến những người có thu nhập cao. Và nguyên tắc là có hoạt động chuyển nhượng là phải nộp thuế.
Ở hướng ngược lại, góp thêm “phiếu thuận” cho đề xuất của Chính phủ, doanh nhân Đặng Hoàng Yến phát biểu, cần hiểu rõ thị trường chứng khoán thực chất là kênh huy động vốn. Hiện nay một vấn đề đang được quan tâm là làm thế nào để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn, thì miễn giảm thuế cũng là giải pháp để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn.
“Thị trường chứng khoán hiện nay tê liệt nên không còn trở thành là kênh huy động vốn nữa”, bà Yến nói.
Phát biểu cuối cùng, tân Phó thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cũng nhấn mạnh rằng thị trường chứng khoán, là một kênh huy động vốn, dù so với các nước thì thị trường này ở Việt Nam chưa phát triển và quy mô còn nhỏ.
Lý do nữa được ông Ninh nhấn mạnh là hiện nay trái phiếu Chính phủ cũng huy động trên thị trường chứng khoán. Thông qua thị trường chứng khoán thì trái phiếu Chính phủ đã từng bước kéo lãi suất xuống.
"Việc phát triển thị trường chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế, miễn thuế là để phục hồi sự phát triển và ổn định của thị trường và khuyến khích các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào chứng khoán. Thị trường này có một đặc điểm là đối với cá nhân thì có thể nó là vốn ngắn hạn, anh mua xong có thể anh bán ngay, nhưng trên thị trường nó lại là nguồn vốn dài hạn để cho các doanh nghiệp, Chính phủ huy động vốn thông qua đây", ông Ninh nói.
Đây cũng là nội dung đã được ông Ninh nhấn mạnh ngay từ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất miễn giảm thuế của Chính phủ trước thềm kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 13.
Khi đó, cơ quan thẩm tra, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội không tán thành miễn toàn bộ thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân (không thu thuế 20% trên thu nhập hoặc 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng) từ 1/8 năm nay đến hết năm 2012 như đề nghị của Chính phủ. Với quan điểm, chuyển nhượng chứng khoán là hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận, hơn nữa lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán có giảm nhưng thuế đánh theo tỉ lệ phần trăm, nên cơ bản vẫn đảm bảo tính công bằng, hợp lý. Do vậy, việc miễn toàn bộ thuế là
chưa công bằng
với nhiều lĩnh vực khác.
Nghị quyết về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân sẽ được Quốc hội thông qua vào chiều mai, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất.
6 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng thu ngân sách đạt 115.695 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán, trong đó, có 10 khoản thu đạt và vượt 50% dự toán…
Tính đến hết nửa đầu tháng 7/2026, nhập siêu lũy kế đã vượt mốc 20 tỷ USD đang đặt ra áp lực đáng kể lên cán cân thương mại. Sự suy giảm ở một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực trong khi nhập khẩu đầu vào vẫn tăng cho thấy rủi ro mất cân đối thương mại trong ngắn hạn nếu sức cầu chưa phục hồi đủ mạnh để hấp thụ lượng hàng hóa đầu ra…
Gần 600.000 doanh nghiệp trên cả nước đang nằm trong diện rà soát của Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế” gồm hơn 300.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ đăng ký và hơn 290.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chưa giải thể. Trước các mốc thời hạn cận kề trong tháng 7, cơ quan thuế tăng tốc rà soát, hoàn tất nghĩa vụ với các trường hợp vi phạm…
Doanh thu thực tế không tương xứng với hóa đơn đã xuất, giao dịch tiền mặt cao bất thường, dữ liệu kế toán không khớp với hóa đơn điện tử và dòng tiền ngân hàng hay lợi nhuận khai báo thấp kéo dài dù quy mô hoạt động vẫn tăng là những dấu hiệu có thể khiến doanh nghiệp bị cơ quan thuế đưa vào diện rủi ro, nghi ngờ sử dụng hai hệ thống sổ kế toán để che giấu doanh thu, làm sai lệch nghĩa vụ thuế…
Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nộp ngân sách từ xử lý hàng hóa vi phạm do Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo đạt hơn 9,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tình hình vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng và các tuyến vận chuyển trọng điểm…
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.