Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA) dự báo lượng khách du lịch quốc tế (inbound) tới 39 điểm đến tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đạt 714,9 triệu lượt vào năm 2026; tăng lên 758,8 triệu lượt vào năm 2027 và 789,2 triệu lượt vào năm 2028.
Tới cuối giai đoạn dự báo, lượng khách du lịch dự kiến sẽ đạt 115,6% so với năm 2019, khẳng định khu vực này đã vượt qua giai đoạn phục hồi và bước vào giai đoạn mở rộng du lịch mới.
Ông Noor Ahmad Hamid, CEO của PATA, cho biết: các dự báo mới nhất khẳng định khả năng phục hồi đáng kể lĩnh vực du lịch của châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi toàn khu vực đang mở rộng, một số điểm đến hoạt động tốt hơn đáng kể so với những điểm đến khác về tăng trưởng và phục hồi, chẳng hạn như một số nước Đông Nam Á.
Chỉ số Thị phần tìm kiếm (SSI) về ý định du lịch toàn cầu vừa được công bố cũng cho thấy: Đông Nam Á và Đông Á “thống lĩnh” nhu cầu của du khách, chiếm hơn 1/4 tổng số dự định du lịch quốc tế dịp cao điểm nghỉ hè từ tháng 6 đến tháng 8/2026.
Bài phân tích của tác giả Theodore Slate có tên "Triển vọng du lịch mùa hè 2026" đăng trên cổng thông tin về du lịch và khách sạn Tourism Review News (Anh). Chỉ số Thị phần tìm kiếm (SSI) về ý định du lịch dựa trên dữ liệu do nền tảng quản lý điểm đến Data Appeal Mabrian (Italy) cung cấp.
Theo đó, Đông Nam Á ghi nhận mức tăng 0,55 điểm phần trăm và chiếm 13,58% tổng dự định du lịch toàn cầu. Nổi bật trong các điểm đến Đông Nam Á phổ biến với khách du lịch quốc tế là "đảo của các vị thần" Bali (Indonesia) - chiếm 1,38% tổng dự định du lịch quốc tế, tăng 0,32 điểm phần trăm.
Các điểm đến xếp hạng tiếp theo là thủ đô Jakarta (Indonesia); Hà Nội, Đà Nẵng và đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam. Thái Lan và quần đảo Philippines cũng là điểm đến Đông Nam Á được nhiều khách du lịch quốc tế hướng tới dịp cao điểm nghỉ hè 2026.
Thực tế, trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao tại châu Âu, Thái Lan cũng như các điểm đến Đông Nam Á đang quảng bá mình như một giải pháp "tránh nóng". Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đã phát động một chiến dịch khuyến khích du khách châu Âu đổi những ngày hè oi bức bằng mùa mưa mát mẻ hơn của Thái Lan, thu hút họ bằng giá phòng khách sạn ưu đãi và lượng khách du lịch thưa hơn.
Sau nhiều thập kỷ đo lường sự thành công bằng gia tăng lượng khách quốc tế đến, ngành du lịch Thái Lan cũng đang chuyển hướng ưu tiên số tiền du khách chi tiêu hơn là số lượt khách du lịch. Theo Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt khiến việc tập trung vào dòng khách chi tiêu cao trở thành then chốt, thay vì du lịch đại chúng.
“Thái Lan không quá lo lắng về số lượng khách vì chúng tôi muốn tạo ra nhiều doanh thu hơn từ mỗi du khách," ông Nithee Seeprae, quan chức Cơ quan Du lịch Thái Lan, nói. Hiện nay tại Thái Lan, du khách quốc tế chi tiêu trung bình khoảng 1.500 USD mỗi chuyến đi. Các quan chức muốn con số này tăng lên khoảng 2.400 USD.
Trong khi đó, trung tâm nghiên cứu BMI thuộc Fitch Solutions nhận định Malaysia có thể đón 27,97 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, tăng 5,1% so với năm 2025 và cao hơn 7,2% so với năm 2019. Dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Malaysia trong 6 tháng đầu năm chỉ tăng nhẹ do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông khiến giá vé máy bay và số lượng chuyến bay bị gián đoạn tăng cao.
Trong bối cảnh đó, lượng khách từ Trung Quốc đại lục đến Malaysia là một điểm sáng, nhờ chính sách miễn thị thực cho công dân Trung Quốc, được gia hạn đến ngày 31/12. Trong thời gian tới, BMI dự báo lượng khách quốc tế đến Malaysia sẽ phục hồi trong giai đoạn tháng 6 - 8, trước khi đạt đỉnh điểm vào tháng 12.
Tương tự, tạp chí Fortune của Mỹ nhận định Việt Nam đang nổi lên như "điểm nóng" du lịch hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến trong khu vực ngày càng gay gắt, nhiều điểm đến của Việt Nam cũng đang ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Chẳng hạn, dữ liệu từ nền tảng du lịch Klook chỉ ra rằng, lượng khách đến Phú Quốc và Sa Pa trong năm 2025 đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước đó.
Các chuyên gia quốc tế nhận định, Việt Nam đang cạnh tranh với Thái Lan và Malaysia để trở thành điểm đến hàng đầu khu vực. Một trong những động lực là việc tiếp cận điểm đến ngày càng thuận tiện hơn nhờ các chính sách thị thực cởi mở. Việt Nam đang nỗ lực đơn giản hóa việc nhập cảnh bằng cách cho phép du khách từ một số quốc gia đến du lịch mà không cần visa và thời gian lưu trú dài hơn.
Cùng với đó, các hãng hàng không Việt Nam cũng đang đẩy mạnh mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế thông qua việc liên tục khai thác các đường bay mới. GS.TS. Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) cho biết: Việt Nam đang chủ động rút kinh nghiệm từ những điểm đến từng đối mặt với tình trạng quá tải du lịch và phát triển thiếu kiểm soát như Bali (Indonesia) và Thái Lan.
"Việc chú trọng bảo tồn tài nguyên, nâng cao chất lượng trải nghiệm và phát triển hạ tầng đồng bộ được xem là những yếu tố then chốt để bảo đảm sự phát triển lâu dài của ngành du lịch Việt Nam", Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương nói.
Nhìn chung trong nửa đầu năm 2026, phần lớn điểm đến Đông Nam Á vẫn duy trì tăng trưởng hoặc chỉ giảm nhẹ lượng khách quốc tế. Sau 6 tháng, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong số các điểm đến lớn của ASEAN khi đạt 12,3 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.
Với số liệu mới cập nhật 5 tháng đầu năm do trang Travel and Tour World tổng hợp, Indonesia đón 6 triệu lượt khách (tăng 7,7%), Malaysia tăng nhẹ 1%, đạt 10,6 triệu lượt. Thái Lan -giảm 2,3%, còn 13,8 triệu lượt khách, Singapore cũng giảm 1,2%, xuống 7 triệu lượt...
Riêng Campuchia ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất khu vực, tới 47,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên tờ Phnom Penh Post, Bộ Du lịch Campuchia cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ lượng khách nhập cảnh qua đường bộ giảm tới 67,5%, trong khi khách đi bằng đường hàng không giảm 19,8%.
Các đợt nắng nóng gay gắt đang tạo thêm động lực cho du lịch quốc tế đến Trung Quốc, khi du khách không chỉ tìm kiếm những trải nghiệm về lịch sử, văn hóa mà còn muốn tìm một nơi tránh nóng. Đằng sau những “điểm đến mùa hè” này là hệ thống năng lượng, hạ tầng giao thông và công nghệ ngày càng phát triển, trong đó điện xanh đang đóng vai trò ngày càng rõ nét…
Nếu Festival lần thứ nhất đặt những viên gạch đầu tiên cho việc hình thành một sự kiện văn hóa thường niên của Thủ đô, thì Festival lần thứ II được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố thương hiệu, nâng cao chất lượng và mở rộng sức lan tỏa của Festival Thăng Long - Hà Nội…
Lễ hội Điện Huệ Nam, một trong những lễ hội tín ngưỡng đặc sắc của xứ Huế, đang diễn ra từ ngày 20 đến 22/8. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 20.000 người dân và du khách, mang đến một không gian văn hóa tâm linh đặc trưng của vùng đất Cố đô...
Nhiều quốc gia như Ý, Pháp, Nhật Bản, Mexico, Ấn Độ và Thái Lan luôn được ca ngợi bởi bản sắc dân tộc, lịch sử và dấu ấn văn hóa toàn cầu của họ gắn liền không thể tách rời với nền ẩm thực đặc trưng...
Từ những bungalow giữa núi rừng đến không gian dệt thổ cẩm, sản phẩm OCOP đang được nhìn nhận không chỉ là hàng hóa địa phương mà còn là “chìa khóa” mở ra trải nghiệm văn hóa, du lịch và sinh kế mới cho cộng đồng…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.