Theo thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Lai Châu ước khoảng 190 tỷ đồng, trong đó riêng xã Mường Than thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng.
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lai Châu, nhiều nơi trên địa bàn ghi nhận lượng mưa rất lớn, có điểm gần 200 mm như Ka Lăng 2 (197,2 mm), Mường Tè (181,6 mm), Phúc Than (181,4 mm), Pa Thắng (176,8 mm)... Nước trên các sông, suối duy trì ở mức cao, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực đồi núi có nền đất đã bão hòa nước.
Mưa lũ đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người tại tỉnh Lai Châu. Cập nhật đến 9 giờ sáng 18/7, lực lượng chức năng xác nhận có 4 người tử vong, 4 người mất tích và 8 người bị thương, trong đó riêng xã Mường Than có 7 người bị thương.
Thiên tai cũng gây thiệt hại nặng nề về nhà ở. Tại xã Mường Than, lũ quét làm 14 căn nhà bị sập hoàn toàn, 15 căn hư hỏng một phần và 17 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Tại xã Pa Ủ, 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, một nhà đổ tường, nhiều tài sản bị cuốn trôi hoặc ngập hư hỏng. Nhiều địa phương khác như Than Uyên, Nậm Cuổi, Pắc Ta, Lê Lợi, Nậm Tăm, Pu Sam Cáp cũng ghi nhận hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng hoặc phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở.
Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chịu thiệt hại lớn khi hàng trăm ha lúa, hoa màu và ao nuôi thủy sản bị ngập úng, vùi lấp hoặc cuốn trôi. Riêng xã Mường Than, lũ quét gây thiệt hại khoảng 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi thủy sản. Xã Than Uyên có hơn 82 ha lúa bị ngập úng, sạt lở; nhiều ao nuôi cá bị vỡ bờ. Các địa phương như Pắc Ta, Nậm Cuổi, Pa Ủ, Sì Lở Lầu và Hua Bum cũng ghi nhận nhiều diện tích sản xuất bị thiệt hại cùng với gia súc, gia cầm và thủy sản bị cuốn trôi.
Theo thống kê sơ bộ, tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Lai Châu ước khoảng 190 tỷ đồng, trong đó riêng xã Mường Than thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng.
Hệ thống hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng chục điểm sạt lở xuất hiện trên các tuyến quốc lộ 4H, 12, 32, 279 và nhiều tuyến tỉnh lộ, gây ách tắc giao thông cục bộ. Đặc biệt, tại Km76+250 trên Quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi xảy ra sạt lở làm mất khoảng 30 m nền đường. Nhiều tuyến đường liên xã, liên bản bị chia cắt; riêng xã Nậm Cuổi ghi nhận 31 vị trí sạt lở với khoảng 3.500 m³ đất đá. Tại xã Mường Than, thiên tai còn làm đổ 30 cột điện.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công điện hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", đồng thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và khu vực Km76+250 trên Quốc lộ 12 thuộc xã Lê Lợi.
Lực lượng quân đội, công an, dân quân cùng các lực lượng xung kích địa phương đã tập trung tìm kiếm người mất tích, cứu hộ cứu nạn, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và khắc phục hậu quả. Đến nay, 26 hộ dân tại nhiều địa phương và 336 người tại xã Mường Than đã được di dời đến nơi an toàn. Trong hai ngày 17 và 18/7, khoảng 800 lượt người cùng 50 lượt phương tiện, máy móc đã được huy động để tìm kiếm cứu nạn, khơi thông các tuyến đường và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
Mưa lớn kèm dông lốc xảy ra từ đêm 15 đến 18/7/2026 đã gây sạt lở đất, ngập úng và thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Sạt lở ta luy dương, ta luy âm, đất đá tràn vào nhà dân làm hư hỏng nhà cửa, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và nhiều công trình hạ tầng.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, đến sáng 18/7, thiên tai chưa gây thiệt hại về người nhưng đã ảnh hưởng đến 136 hộ dân, trong đó nhiều hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Hơn 66 ha lúa bị thiệt hại, cùng nhiều diện tích hoa màu, gia súc, gia cầm và thủy sản bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, 3 cây cầu, 2 công trình thủy lợi cùng một số công trình công cộng bị hư hỏng. Tổng thiệt hại bước đầu ước khoảng 4,2 tỷ đồng.
Một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng như xã Mù Cang Chải với 21 nhà dân bị thiệt hại và 32 hộ phải di dời khẩn cấp. Tại xã Lao Chải, 3 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 1 nhà bị ảnh hưởng, 40 hộ dân phải sơ tán; nhiều tuyến đường bị chia cắt và một số cột điện hạ thế bị đổ gãy.
Hiện các ngành chức năng và chính quyền địa phương đang tập trung hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, ưu tiên những gia đình phải di dời và nhà bị hư hỏng nặng; đồng thời khẩn trương khắc phục hạ tầng giao thông, cầu, cống, công trình thủy lợi, điện và duy trì cảnh giới, phân luồng tại các khu vực còn nguy cơ mất an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 6 giờ ngày 17/7 đến 6 giờ ngày 18/7, nhiều khu vực thuộc Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Chế Tạo 1 (Lào Cai) 260 mm, Ka Lăng (Lai Châu) 161 mm, Nà Tấu (Điện Biên) 142 mm và Hua Trai (Sơn La) 130 mm.
Dự báo trong ngày 18/7, Điện Biên dự báo tiếp tục có mưa 10-20 mm, có nơi trên 50 mm; Lai Châu, Sơn La và Lào Cai phổ biến 5-10 mm, có nơi trên 30 mm. Mặc dù lượng mưa không quá lớn, song do mưa kéo dài nhiều ngày khiến đất đá bão hòa nước, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi vẫn ở mức rất cao.
Trong đó, Lai Châu được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 2. Nhiều xã như Bum Nưa, Bum Tở, Hua Bum, Mường Kim, Mường Than, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Pa Ủ, Than Uyên và Thu Lũm được xác định có nguy cơ rất cao; các xã Lê Lợi, Mường Tè, Pắc Ta, Tân Uyên, Tủa Sín Chải có nguy cơ cao.
Tại Điện Biên, các xã Mường Phăng, Nà Tấu, Pu Nhi, Sín Chải và Tủa Thàng có nguy cơ rất cao; nhiều địa phương khác như Mường Luân, Mường Nhà, Điện Biên Phủ, Thanh An, Thanh Yên, Xa Dung... được cảnh báo nguy cơ cao.
Ở Sơn La, các xã Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường La và Ngọc Chiến được cảnh báo nguy cơ rất cao; Chiềng Hoa, Xím Vàng cùng nhiều địa phương khác, trong đó có Tà Xùa, Bắc Yên và Quỳnh Nhai, có nguy cơ cao.
Đối với Lào Cai, các xã Chế Tạo, Khao Mang, Lao Chải, Mù Cang Chải và Púng Luông được cảnh báo nguy cơ rất cao; Hạnh Phúc, Tú Lệ và Phình Hồ thuộc nhóm có nguy cơ cao.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại.
Theo tính toán của SNMO, sản lượng điện toàn quốc quý 4/2026 dự kiến đạt 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Để bảo đảm nguồn cung, EVN tập trung đưa hai tổ máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện trọng điểm…
Trong bối cảnh Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) và các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, cà phê Tây Bắc không chỉ cần chứng minh sản phẩm được trồng ở đâu mà còn phải trả lời được câu hỏi sản xuất như thế nào, có phù hợp với điều kiện tự nhiên hay không và tạo ra giá trị gì...
Dù vào mùa nước đổ hay mùa lúa chín, cảnh quan ruộng bậc thang đều có những sắc thái riêng, gắn với nghề truyền thống, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để xây dựng các sản phẩm theo mùa thay vì chỉ khai thác một thời điểm cố định trong năm...
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.