17:05 07/04/2017

Muốn “tiêu diệt” năng lượng xấu, hãy thay đổi thói quen xấu!

PV

Tránh xa những người bị “nhiễm độc tinh thần”

Muốn “tiêu diệt” năng lượng xấu, hãy thay đổi thói quen xấu! - Ảnh 1
Có thể nói, những người luôn có suy nghĩ tiêu cực chính là những người đang bị “nhiễm độc” về mặt tinh thần. Và họ thực sự có khả năng… “lây bệnh”. Tốt nhất, nếu có thể, bạn không nên tiếp xúc nhiều với họ, đặc biệt là khi bạn cảm thấy tinh thần của mình cũng đang bị “nhiễm độc”. Bởi khi đó, cả hai bên đều không thể giúp ích gì cho nhau, thậm chí là còn có thể khiến những suy nghĩ tiêu cực bị “cộng hưởng” và trở nên tồi tệ hơn. Chỉ khi nào bạn cảm thấy trong người thực sự thoải mái và cần giúp đỡ những người đang bị “nhiễm độc” thì hẵng tới gần họ. Nhưng nhớ đừng quên kịp thời tiếp cận với những người có lối suy nghĩ vui vẻ, lạc quan để cân bằng lại bản thân. Học cách tha thứ

Muốn “tiêu diệt” năng lượng xấu, hãy thay đổi thói quen xấu! - Ảnh 2
Khi không tha thứ thì cũng có nghĩa là ta đang phải chịu đựng sự bức bối, khó chịu của nỗi thù hận, sự ganh ghét. Tốt nhất là bạn không nên tự “đầu độc” bản thân mình như vậy. Trong cuộc sống, hãy học cách tha thứ và bỏ qua, bất luận là điều đó có xứng đáng hay không xứng đáng. Điều cần cho bạn là sự yên bình trong tâm tưởng. Hãy vứt gánh nặng ra khỏi lồng ngực bạn và chọn tìm niềm vui để tận hưởng và bỏ qua thôi. Hãy tập trung vào niềm yêu thích của bạn

Muốn “tiêu diệt” năng lượng xấu, hãy thay đổi thói quen xấu! - Ảnh 3
Trong cuộc sống, chắc hẳn sẽ có nhiều lúc bạn phải làm những việc mà bạn cảm thấy chẳng hề vui thích. Những lúc như thế, hãy cố gắng bớt để tâm vào chúng mà hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp có thể làm bạn vui, những niềm đam mê đang chờ đợi bạn để thực hiện. Chúng sẽ giúp cân bằng tâm trí bạn đồng thời cũng có thể đem lại những nguồn năng lượng tích cực để vượt qua những khó khăn, nặng nề của cuộc sống. Học cách cân bằng thời gian làm việc và giải trí

Muốn “tiêu diệt” năng lượng xấu, hãy thay đổi thói quen xấu! - Ảnh 4
Con người không phải là rôbốt nên không được cài đặt để có thể chạy mãi trong một “chế độ” hoạt động. Để luôn thấy tràn trề năng lượng sống, bạn cũng cần phải thu xếp sao cho sự giải trí cũng phải cân bằng với những việc phải làm. Đừng “làm mới” sự lộn xộn

Muốn “tiêu diệt” năng lượng xấu, hãy thay đổi thói quen xấu! - Ảnh 5
Nếu cuộc sống của bạn đang bế tắc với những bức bối, khó chịu và phiền toái, tốt nhất bạn không nên… đi mua sắm vào lúc này. Chúng có thể sẽ khiến tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn khi phải đối diện với nguy cơ “cháy túi” và… một tủ quần áo muốn đổ sập. Thay vì thế, lúc này bạn nên bắt đầu dọn dẹp lại phòng ốc và tủ đồ của mình. Hãy cố gắng bỏ bớt đồ vật hơn là tích thêm. Khi được ở trong môi trường thông thoáng, gọn ghẽ, ít đồ đạc, bạn sẽ thấy tâm trí mình cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hãy lưu tâm đến sức khoẻ thể chất

Muốn “tiêu diệt” năng lượng xấu, hãy thay đổi thói quen xấu! - Ảnh 6
Một cơ thể ốm yếu chắc chắn sẽ rất khó để có được một tinh thần lạc quan, thông suốt và tích cực. Vì vậy, để có thể có được nguồn năng lượng sống dồi dào, tốt nhất bạn nên bắt đầu từ việc rèn luyện thể chất mỗi ngày. Hãy thuận theo chứ đừng chống lại nghịch cảnh

Muốn “tiêu diệt” năng lượng xấu, hãy thay đổi thói quen xấu! - Ảnh 7
Nếu gặp phải những nghịch cảnh trong cuộc sống, tốt nhất bạn nên chấp nhận chúng và cứ để dòng đời cuốn bạn đi tiếp. Tất cả những gì bạn cần làm là chèo lái con thuyền tránh trướng ngại vật chứ không phải là đi ngược lại dòng chảy. Hãy cứ tiếp tục tập trung vào những điều tích cực, rồi bạn sẽ thấy rằng mình đã vượt qua được những khó khăn từ lúc nào không hay.

Tâm An