
Bà Janet Yellen ngày 25/1 đã vượt qua trở ngại cuối cùng trên còn đường trở thành nhân vật nữ đầu tiên trong lịch sử được giao nhiệm vụ đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ.
Theo tin từ CNBC, bà Yellen - cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - đã được Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn cho vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính trong nội các của tân Tổng thống Joe Biden. Đây được xem là một cương vị then chốt trong chiến lược phục hồi nền kinh tế Mỹ khỏi đại dịch Covid-19.
Với 84 phiếu thuận và 15 phiếu chống, kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của các nghị sỹ tại Thượng viện đối với việc bổ nhiệm bà Yellen, người từng có 4 năm đứng đầu Fed dưới thời hai cựu Tổng thống Barack Obama và Donald Trump.
Tuần trước, bà Yellen đã có một cuộc điều trần trước Ủy ban Tài chính thuộc Thượng viện, và nhận được sự phê chuẩn của 100% thành viên trong ủy ban.
Trên cương vị mới, bà Yellen sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và triển khai kế hoạch kích cầu trị giá 1,9 nghìn tỷ USD mà ông Biden đưa ra.
Thách thức đối với bà Yellen càng lớn hơn khi Chính phủ Mỹ kết thúc tài khóa 2020 với mức thâm hụt ngân sách kỷ lục 3 nghìn tỷ USD do phải chi khoảng 2 nghìn tỷ USD để kích cầu. Nợ công của Mỹ vốn dĩ đã cao từ trước, nay lại càng cao do Washington phải vay nợ để vực dậy nền kinh tế. Hiện tại, khối nợ công của nước này đang tiến gần tới mốc 28 nghìn tỷ USD.
Khi còn ở Fed, bà Yellen đã chèo lái chính sách tiền tệ của Mỹ theo hướng giữ cho chi phí vay vốn trong tầm kiểm soát. Bà có tiếng là tạo ra sự đồng thuận, hài hòa trong nội bộ Fed, và mối quan hệ tốt giữa bà với các quan chức Fed được cho sẽ giúp ích nhiều trong việc phối hợp chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa, cũng như trong đàm phán với Quốc hội Mỹ.
Việc bà Yellen trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ cũng thu hút sự chú ý của giới đầu tư tiền ảo, bởi bà đã nói về sự cần thiết phải điều tiết tiền ảo vào thời điểm giá Bitcoin tăng bùng nổ gần đây.
"Tôi cho rằng chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng việc làm thế nào để khuyến khích sử dụng tiền ảo cho những hoạt động hợp pháp, đồng thời hạn chế việc sử dụng tiền ảo vào những hoạt động phi pháp. Nếu được phê chuẩn, tôi sẽ phối hợp với Fed và các cơ quan giám sát ngân hàng và chứng khoán liên bang để thực thi một khung pháp lý hiệu quả dành cho những sáng tạo công nghệ tài chính này", bà Yellen nói trong phiên điều trần tuần trước.
Nhậm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, bà Yellen trở thành người kế nhiệm ông Steven Mnuchin, người đã nắm cương vị này 4 năm qua trong chính quyền ông Trump.
Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử từng đầu Fed, giữ vị trí Chủ tịch cơ quan này từ 2014-2018, và sau đó ông Trump đã chọn ông Jerome Powell thay thế bà.
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Mỗi năm, Chính phủ Mỹ chi hàng trăm tỷ USD cho các hợp đồng với khu vực tư nhân. Tuy nhiên, phần lớn các hợp đồng này tập trung vào số ít doanh nghiệp, chủ yếu là các tập đoàn quốc phòng, y tế và công nghệ...
Theo người đứng đầu Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá trị vàng bất hợp pháp lưu thông trên toàn cầu hiện đã vượt 120 tỷ USD mỗi năm...
Một làn sóng dịch chuyển tài sản toàn cầu đang làm thay đổi bản đồ sức hấp dẫn của các nước châu Âu...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.