19:07 04/10/2013

Người giàu thứ nhì châu Á kiếm 1 tỷ USD trong 1 ngày

An Huy

Mức độ giàu có của tỷ phú Lui gia tăng nhanh chóng khi các casino tại “thủ phủ bài bạc” Macau đạt doanh thu kỷ lục

Năm nay 84 tuổi, tỷ phú Lui nắm giữ 6 giấy phép song bạc ở Macau và là 
đối thủ cạnh tranh hàng đầu với các “đại gia” sòng bạc khác tại vùng 
lãnh thổ này - Ảnh: Bloomberg.<br>
Năm nay 84 tuổi, tỷ phú Lui nắm giữ 6 giấy phép song bạc ở Macau và là đối thủ cạnh tranh hàng đầu với các “đại gia” sòng bạc khác tại vùng lãnh thổ này - Ảnh: Bloomberg.<br>
Giá trị tài sản ròng của tỷ phú Lui Che-Woo, nhà sáng lập tập đoàn điều hành sòng bạc Galaxy Entertainment Group, đã tăng thêm 10,2 tỷ USD trong năm nay, đưa ông trở thành người giàu thứ nhì ở châu Á. Riêng trong ngày thứ Năm tuần này, ông Lui “bỏ túi” 1 tỷ USD.

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, mức độ giàu có của tỷ phú Lui gia tăng nhanh chóng khi các casino tại “thủ phủ bài bạc” Macau đạt doanh thu kỷ lục, đưa giá cổ phiếu của Galaxy Entertainment thiết lập những đỉnh cao mới.

Xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index cho thấy, giá trị tài sản ròng của ông Lui hiện đạt mức 22,1 tỷ USD. Tại khu vực châu Á, tỷ phú Lui chỉ còn thua tỷ phú Li Ka-Shing người Hồng Kông về giá trị tài sản ròng. Riêng trong năm nay, ông Lui đã vượt qua một loạt tỷ phú nổi tiếng khác của châu Á về độ giàu, bao gồm hai tỷ phú Lee Shau-Kee và Cheng Yu-Tung của Hồng Kông, “đại gia” Mukesh Ambani của Ấn Độ, và “nữ hoàng khai quặng” Gina Rinehart của Australia.

Trên phạm vi thế giới, chỉ có hai tỷ phú là Mark Zuckerberg, nhà sáng lập mạng Facebook, và Ingvar Kamprad, nhà sáng lập hãng bán lẻ nội thất Ikea, là kiếm được nhiều tiền hơn tỷ phú Lui trong thời gian từ đầu năm đến nay.

Năm nay 84 tuổi, tỷ phú Lui nắm giữ 6 giấy phép song bạc ở Macau và là đối thủ cạnh tranh hàng đầu với các “đại gia” sòng bạc khác tại vùng lãnh thổ này bao gồm Steve Wynn, Sheldon Adelson, cha con Stanley Ho và Lawrence Ho, cùng James Packer. Cùng với con trai là Francis, ông Lui đang mở rộng sòng bạc lớn nhất của Galaxy Entertainment là Galaxy Macau tại khu vực Cotai của vùng lãnh thổ này để đáp ứng nhu cầu của lượng du khách tăng lên mức cao kỷ lục, trong đó chủ yếu là khác đến từ Trung Quốc đại lục.

Doanh thu ngành sòng bạc của Macau trong tháng 9 vừa qua tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 3,6 tỷ USD. Trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh đang diễn ra ở Trung Quốc đại lục, lượng du khách từ đại lục tới Macau tăng vọt, hứa hẹn mức doanh thu “khủng” cho các sòng bạc ở đây trong tháng 10.

Theo dự báo của ngân hàng Deutsche Bank AG ở Hồng Kông, doanh thu ngành sòng bạc ở Macau năm nay sẽ tăng 17% so với năm ngoái, lên mức 44,5 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục 38 tỷ USD đạt được năm 2012.

Tỷ phú Lui sinh năm 1929 tại thành phố Jiangmen, Quảng Đông, Trung Quốc, sau khi gia đình ông trở về nước từ San Francisco, Mỹ, nơi họ đã kiếm được một gia sản kha khá bằng nghề giặt là. Năm 1934, ông theo gia đình sang Hồng Kông. Năm 13 tuổi, ông bắt đầu phụ giúp gia đình bằng cách bán đồ ăn trên đường phố.

Khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, ông mua lại những thiết bị xây dựng dư thừa của quân đội Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản, đưa về Hồng Kông để bán nhân lúc hoạt động xây dựng ở đây đang phát triển bùng nổ. Ông bắt đầu giàu lên từ đó. Đến năm 26 tuổi, ông Lui thành lập một công ty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Có vốn, ông chuyển sang xây dựng các dự án bất động sản nhà ở và khách sạn.

Khi Macau kết thúc 4 thập kỷ độc quyền sòng bạc của Stanley Ho vào năm 2002, công ty Galaxy Casino của tỷ phú Lui cùng với Las Vegas Sands của tỷ phú Adelson liên minh và giành được một giấy phép sòng bạc. Ba năm sau, liên minh này tan rã vì Lui và Adelson bất đồng quan điểm.

Năm 2006, Lui mở cửa sòng bạc StarWorld Macau ngay gần sòng Grand Lisboa của Stanley Ho. Đến năm 2011, ông mở thêm tổ hợp sòng bạc-khách sạn 2.200 phòng Galaxy Macau trị giá 1,9 tỷ USD.

Trong 12 tháng qua, giá cổ phiếu của Galaxy đã tăng 122%. Ngày 3/10, giá cổ phiếu này đạt mức cao kỷ lục, đưa giá trị tài sản ròng của Lui tăng thêm 1 tỷ USD chỉ trong vòng 1 ngày. Lui nắm cổ phần 65% trong Galaxy.