
Tập đoàn Berkshire Hathaway của nhà đầu tư tỷ phú người Mỹ Warren Buffett vừa trải qua quý thua lỗ lần đầu tiên trong 8 năm.
Một phần nguyên nhân khiến tập đoàn này gặp khó là tính toán nhầm thời điểm khi “ôm” vào một lượng cổ phiếu dầu lửa khổng lồ.
Theo một báo cáo công bố ngày 8/5, Berkshire cho hay, tập đoàn này lỗ ròng 1,53 tỷ USD trong quý 1, tương đương mức lỗ 990 USD/cổ phiếu, so với lợi nhuận 940 triệu USD cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức lãi 607 USD/cổ phiếu.
Trong đó, thua lỗ ở mảng nghiệp vụ phái sinh là 1,3 tỷ USD, còn thua lỗ do đầu tư vào cổ phiếu hãng dầu lửa ConocoPhillips là 1,9 tỷ USD. Tuy nhiên, lợi nhuận ở các mảng kinh doanh khác như hàng tiêu dùng, năng lượng… đã giúp Berkshire bù đắp lại một phần những thua lỗ này.
Trong cuộc họp cổ đông thường niên mới đây, chính tỷ phú Buffett cho hay, lợi nhuận hoạt động (không bao gồm lỗ lãi ở mảng phái sinh và đầu tư) của tập đoàn do ông làm chủ tịch và giám đốc điều hành này đã giảm còn 1,7 tỷ USD trong quý 1, từ mức 1,9 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu trong quý đầu năm nay của tập đoàn này cũng giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước, còn 22,8 tỷ USD.
Đây là quý đầu tiên mà tập đoàn của tỷ phú Buffett lỗ ròng từ năm 2001 tới nay. Vào quý 4/2001, tập đoàn này đã thua lỗ do chi trả bảo hiểm tăng vọt sau vụ tấn công khủng bố 11/9. Mặt khác, quý 1 này cũng là quý thua lỗ nặng nhất của Berkshire trong vòng ít nhất 2 thập kỷ trở lại đây.
Được coi là “nhà tiên tri của Omaha”, tỷ phú Buffett từ lâu được cả thế giới ca tụng với tài đầu tư tuyệt vời của ông. Tuy nhiên, tháng 3 vừa qua, người giàu thứ hai thế giới này đã thừa nhận mắc sai lầm “ngớ ngẩn” trong năm 2008.
Vào năm ngoái, khi giá dầu lửa đang ở gần mức 140 USD/thùng, Berkshire đã tung tiền mua vào một lượng lớn cổ phiếu của hãng dầu lửa ConocoPhillips và trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn này. Từ tháng 6 năm ngoái tới nay, giá cổ phiếu của ConocoPhillips đã giảm khoảng một nửa.
Hiện Berkshire đang cố gắng bán ra cổ phiếu này để cắt lỗ. Trong 3 tháng đầu năm nay, tập đoàn này đã bán ra 13,7 triệu cổ phiếu của ConocoPhillips, đưa lượng cổ phiếu này còn nắm giữ về mức 71,2 triệu cổ phiếu.
“Buffett không hẳn đã hoàn hảo”, chiến lược gia trưởng Michael Yoshikami tại hãng tư vấn YCMNet Advisors có trụ sở ở California, Mỹ, nhận xét.
(Theo BBC, Bloomberg)




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.