
Các hộ gia đình ở Trung Quốc đã cố tình che giấu khoản thu nhập trị giá 9.300 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 1.400 tỷ USD), theo kết quả nghiên cứu của ngân hàng Credit Suisse được Quỹ nghiên cứu cải cách kinh tế Trung Quốc (CRF) công bố mới đây.
Cuộc nghiên cứu này được thực hiện trong năm 2009, dựa trên kết quả phỏng vấn hơn 4.000 hộ gia đình tại 64 thành phố và 19 tỉnh của Trung Quốc, cùng với các dữ liệu trong năm 2008.
Theo hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo nghiên cứu, khoản thu nhập bị che giấu trên tương đương 30% GDP của Trung Quốc. Phần lớn số tiền này có khả năng “là bất hợp pháp hoặc gần như bất hợp pháp”. Trong đó, 80% thuộc về những gia đình giàu có.
Báo cáo cho biết, thu nhập bình quân hộ gia đình khu vực thành thị ở Trung Quốc là 32.154 Nhân dân tệ, cao hơn 90% so với số liệu chính thức. 10% các hộ gia đình giàu có nhất của Trung Quốc có thu nhập 139.000 Nhân dân tệ/năm. Ngược lại, 10% các hộ nghèo nhất thu được 5.350 Nhân dân tệ/năm.
Từ kết quả thu được này cho thấy, khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc hiện thuộc vào hàng cao nhất thế giới, thậm chí cao hơn cả các số liệu chính thức. Việc giảm bớt chênh lệch thu nhập là mục tiêu hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, nhằm ngăn chặn những bất ổn xã hội.
Credit Suisse cho rằng, khoản thu nhập “bí mật” này xuất phát từ nhiều nguồn, bao gồm quà tặng cho các quan chức nhân dịp cưới hỏi, lợi nhuận từ việc mua bán nhà đất, tiền lại quả từ các dự án xây dựng và tiền thưởng từ các lĩnh vực độc quyền nhà nước như thuốc lá.
“Một khi quyền lực của nhà nước bị gắn với tư bản, sự cạnh tranh tự do của nền kinh tế thị trường bắt đầu bị thay thế bởi sự độc quyền của chủ nghĩa tư bản thân hữu, sẽ dẫn tới sự chênh lệch thu nhập và phân phối tài sản, hiệu quả kinh tế thấp hơn và những bất ổn xã hội sâu sắc”, báo cáo kết luận.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, thu nhập của các hộ gia đình Trung Quốc so với GDP cao hơn nhiều so với các số liệu báo cáo chính thức. Điều này giúp lý giải nguyên nhân chi tiêu mua sắm hàng xa xỉ tăng mạnh ở nước này thời gian qua.
Năm ngoái, hãng Gucci đã mở một cửa hàng ở Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), để bán các túi ví làm từ da rắn với giá hơn 4.000 USD, gấp đôi thu nhập bình quân đầu người ở thành phố này. Hãng xe sang BMW của Đức vừa công bố doanh số bán tháng trước tại Trung Quốc tăng tới 82% so với cùng kỳ năm trước, lên 13.852 xe.
Tuy nhiên, Zhang Yingxiang, phát ngôn viên của Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), cho biết bà chưa xem bản báo cáo trên, và nói thêm rằng, NBS không theo dõi vấn đề thu nhập không chính thức. Bà không thể nói gì về liệu các hộ gia đình Trung Quốc đã che giấu bao nhiêu tài sản.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.