VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 25/7.
Tạm dừng mua vào
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
"Thông tin CPI tháng 07 cả nước giảm 0,29% so với tháng trước đã không còn bất ngờ với nhiều nhà đầu tư, nhưng nó tiếp tục phản ánh thực trạng tổng cầu trong nền kinh tế chưa được cải thiện. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh không mấy tích cực của doanh nghiệp cho thấy chính sách cần nhiều thời gian hơn để đi vào thực tế sản xuất kinh doanh. Sẽ khó có thay đổi tích cực ngay trong ngắn hạn.
Theo quan điểm của BVSC, nhịp điều chỉnh này có thể kết thúc khi các chỉ số phản ứng tại ngưỡng hỗ trợ 410-415 với VN-Index và 68-69 đối với HNX-Index. Tuy nhiên, diễn biến trong những phiên vừa qua cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa thực sự ổn định và dòng tiền dường như chưa hội tụ đủ để hỗ trợ cho một đợt sóng tăng trung hạn. Để tránh rủi ro, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên xem xét tạm dừng việc mua vào cổ phiếu, tránh mua đuổi ở các phiên bật tăng, chờ đợi các dấu hiệu rõ ràng hơn cho một đợt sóng trung hạn”.
Cân nhắc giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu
(Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV - BSC)
“Xu hướng mất điểm trên cả 2 sàn vẫn duy trì trong phiên hôm nay nhưng mức độ đã tăng lên khá mạnh. Xu hướng giảm trở nên rõ nét từ sau 10h30 và tiếp tục giảm sâu hơn trong phiên giao dịch buổi chiều.Sau khi công bố thông tin lỗ quý 2/2012 lên tới gần 300 tỷ đồng, cổ phiếu PVX đã bị bán ra rất mạnh trong phiên hôm nay và rơi xuống mức giá sàn. Các cổ phiếu chủ chốt khác trên sàn Hà Nội cũng giảm rất mạnh theo sau PVX kéo chỉ số HNX-Index giảm sâu tới hơn 2%.
Ở chiều ngược lại, cầu tham gia bắt đáy cũng không hề yếu, đặc biệt trên sàn Hà Nội, thể hiện thông qua khối lượng khớp lệnh tăng vọt lên gần 50 triệu đơn vị. PVX và VND khớp nhiều nhất với khối lượng lần lượt là 9,3 và 6,2 triệu đơn vị. Bên HSX, nhiều blue-chip có trọng số lớn giảm sâu, đặc biệt BVH giảm sàn cũng khiến xu thế giảm lan rộng.
Thị trường phiên hôm nay đã chuyển biến sang hướng tiêu cực rất nhanh và phá vỡ hoàn toàn ngưỡng hỗ trợ 420 điểm. Hầu như không có sự giằng co đáng kể nào, còn lực cầu chỉ thực sự tham gia ở mức giá rất thấp.Với diễn biến như vậy, chúng tôi cho rằng rủi ro nắm giữ cổ phiếu đang tăng lên. Do đó, để giảm thiểu rủi ro, các nhà đầu tư nên cân nhắc giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ”.
Xu thế hồi phục kém khả quan hơn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
“Áp lực bán tiếp tục đè nặng lên diễn biến thị trường trong phiên giao dịch ngày 24/7. Trong bối cảnh thông tin vĩ mô tích cực vẫn chưa xuất hiện thì những thông tin về kết quả kinh doanh kém khả quan của nhiều doanh nghiệp lớn đang gây ảnh hưởng khá tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư đang tham gia thị trường.
Có thể thấy, áp lực bán ra khá quyết liệt ngay cả ở những cổ phiếu chủ chốt là nguyên nhân chính đẩy các chỉ số giảm khá mạnh trong phiên này. Đà giảm điểm kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp với thanh khoản sụt giảm đáng kể đã khiến cho xu thế hồi phục thị trường trở nên kém khả quan hơn trong ngắn hạn.
Phiên giao dịch tiếp theo, áp lực bán có thể sẽ tạm thời chững lại do các chỉ số đã lùi về khá gần mức đáy cũ. Tuy nhiên, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn bất ổn như hiện nay thì chúng tôi tiếp tục bảo lưu quan điểm thận trọng. Nhà đầu tư không nên mở các vị thế mua mới và chờ đợi tín hiệu xác nhận xu thế tiếp theo của thị trường”.
Xu thế tăng ngắn hạn bị bẽ gẫy
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)
“Sự thiếu vắng các thông tin hỗ trợ, trong khi tâm lý nhà đầu tư càng thận trọng, thêm vào đó kết quả kinh doanh quý II vừa được công bố xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp lỗ, thậm chí lỗ khủng đẩy thị trường vào trạng thái ảm đạm. Hầu hết các mã dẫn đầu đã bắt đầu tạo đỉnh ngắn hạn và đi xuống, chỉ lác đác 1 vài mã có mức tăng mạnh do vượt kế hoạch năm chỉ sau 2 quý như NHS, FPT…
Về phương diện kỹ thuật, thị trường có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp và khối lượng tiếp tục suy giảm so với phiên giao dịch trước đó. Điều này đã xác nhận xu thế tăng ngắn hạn bị bẽ gẫy và thị trường có khả năng sẽ tiếp cận vùng đáy cũ ở mức 67.67 trước đó.
Vì vậy, để bảo toàn lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro ở mức tối thiếu chúng tôi có khuyến nghị nên giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống mức có thể kiểm soát được, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi phản ứng thị trường để có chiến lược đầu tư hợp lý”.
Có đảo chiều cũng chỉ rất ngắn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
“Những sóng nhỏ hồi phục vào đầu phiên giao dịch buổi sáng không đủ để kéo dòng tiền đi theo khi mà cầu mờ nhạt và chỉ thu hẹp ở một số mã cổ phiếu. Chỉ số giảm điểm dần và hình thành cây nến Long Black Candle giảm sâu hơn cả hai cây nến tăng điểm ngày 18/7 và 19/7 tiếp tục là dấu hiệu không tích cực khi vào vùng Bearish Zone.
Thanh khoản ở mức 41,48 triệu đơn vị, giảm 10,96% so với phiên đầu tuần. Vùng hỗ trợ 418- 420 không chống đỡ nổi và chỉ số rơi xuống đường trung bình động 10 ngày và 20 ngày ( EMA-10 & EMA-20). Như vậy, cho dù có đảo chiều hồi phục các sóng chỉ mang tính rất ngắn do cầu sẽ nhanh chóng yếu đi trong vùng Bearish Zone và chỉ số tiếp tục giảm. Lợi nhuận lướt sóng đã có và việc bảo toàn lợi nhuận này quan trọng cho các sóng kế tiếp (khi xuất hiện tín hiệu) để gia tăng tỷ lệ phần trăm lợi nhuận nhanh hơn”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.