VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 8/6 - 12/6
.
Có phiên điều chỉnh, nhưng sẽ tiếp tục tăng
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
“Sau khi đã đi ngang trong tuần trước, thị trường chứng khoán trong nước tuần qua đã quay lại với xu thế đi lên với các phiên giao dịch tăng điểm đầy ấn tượng vào cuối tuần. Đây là tuần tăng điểm thứ 6 liên tiếp và là tuần tăng điểm thứ 12 trong 13 tuần trở lại đây.
Trong tuần qua, mặc dù các mã blue-chip vẫn có mức tăng yếu hơn so với mặt bằng chung nhưng dòng tiền cũng đã bắt đầu quay trở lại với nhóm cổ phiếu này và đặc biệt là dòng tiền từ khối đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, khối ngoại cũng đã tranh thủ các phiên giao dịch tăng nóng để bán ra khá mạnh một số mã cổ phiếu, đặc biệt là các mã thuộc nhóm bất động sản và dịch vụ công cộng (ngành điện).
Trên quan điểm phân tích kỹ thuật thì các chỉ báo vẫn đang cho các tín hiệu tích cực, những phiên tăng mạnh với khối lượng lớn cho thấy dòng tiền tiếp tục chảy vào thị trường bất chấp một bộ phận nhà đầu tư đang bán ra thu lợi nhuận.
Chúng tôi cho rằng thị trường trong tuần từ ngày 8/6-12/6 có thể sẽ xuất hiện các phiên giao dịch điều chỉnh ngắn, nhưng vẫn sẽ tiếp tục duy trì được xu thế tăng.
Dòng tiền sẽ tìm đến các mã cổ phiếu có khả năng đạt mức lợi nhuận tốt trong quý 2 này. Hiện tại một số doanh nghiệp cũng đã công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính-ngân hàng, vật liệu cơ bản và công nghiệp đang có những kết quả kinh doanh khá tốt.
Mặc dù thị trường đang có diễn biến khá tích cực, tuy nhiên việc đầu tư trong ngắn hạn có thể cũng đang tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Vì vậy bên cạnh việc đánh giá về giá trị cơ bản, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên lưu ý đến tính thanh khoản của các cổ phiếu để đảm bảo tính an toàn cho danh mục đầu tư của mình.
Dự báo VN-Index có một vùng kháng cự tại 490-500 điểm. Qua phân tích kỹ thuật, thị trường có thể sắp có một đợt điều chỉnh ngắn với vùng hỗ trợ tại 450-460 điểm.
Tuy nhiên với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, chúng tôi khuyến nghị có thể tiếp tục nắm giữ, chấp nhận rủi ro và duy trì vị thế của mình.
Với đầu tư trung và dài hạn, chúng ta có thể đã có một tầm nhìn khá lạc quan với đích tới gần nhất tại 560 điểm”.
Sức nóng của thị trường giống thời kỳ tăng điểm năm 2006, 2007
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
“Chúng tôi cảm nhận được sức nóng của thị trường giống thời kỳ tăng điểm năm 2006, 2007. Và có lẽ sức nóng này chưa sớm bị dập tắt nếu chưa có một thông tin đáng kể nào có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.
Sức nóng của thị trường do tâm lý đầu cơ là phần lớn. Chúng tôi cho rằng trong ngắn hạn thị trường vẫn trong xu hướng tăng, trong đó có một vài phiên điều chỉnh.
Trong tuần từ 8/6 - 12/6, chúng tôi cho rằng xu hướng tăng điểm vẫn tiếp tục nếu không có sự đảo chiều mạnh của thị trường Mỹ với các hy vọng lạc quan hay bị lung lay cũng như không có một sự suy giảm đáng kể về dòng tiền của nhà đầu tư trong nước. Thị trường nhiều khả năng sẽ bớt tăng nóng.
Những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu hãy theo dõi sát diễn biến thị trường để có những hành động kịp thời. Đối với những người có kế hoạch tiếp tục đầu tư, khuyến nghị của chúng tôi là mua vào những cổ phiếu/ngành sau:
Cổ phiếu ngân hàng có mức tăng không thực sự cao so với mức tăng giá của thị trường. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư quan tâm STB, ACB do kết quả kinh doanh khá tốt trong 6 tháng đầu năm và đón đầu đà tăng trưởng mạnh hơn của ngành ngân hàng khi kinh tế hồi phục rõ ràng.
Tại thời điểm hiện tại chúng tôi quan tâm đến cổ phiếu HAG do cổ phiếu này có tiềm năng tăng trưởng và sự biến động về định giá hấp dẫn so với thị trường.
Nhóm cổ phiếu ngành xây dựng, vật liệu xây dựng là ngành đang được hưởng lợi nhiều nhất từ gói kích cầu của các chính phủ. HPG là cổ phiếu chúng tôi quan tâm hơn cả và NTP được cho là khá rẻ so với P/E bình quân của thị trường.
Những cổ phiếu có thông tin chia tách cũng là nhóm cổ phiếu được quan tâm tại thời điểm này như PNJ, STB, NSC, SMC…
Ngoài ra, chúng tôi cũng rất quan tâm tới cổ phiếu ngành cao su, ngành than, ngành hàng tiêu dùng, ngành khai thác cao su thiên nhiên".
Tâm lý lạc quan sẽ hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)
"Niềm tin ngày càng trở nên lớn hơn về một sự hồi phục dài hạn của nền kinh tế và thị trường. Với tâm lý lạc quan hứng khởi của nhà đầu tư trong nước như hiện tại, thị trường sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, VN-Index đang tiến đến gần ngưỡng nhạy cảm 500 điểm và nhiều mã cổ phiếu đã tăng gần 40% trong tuần vừa qua, chúng tôi cho rằng đoạn cuối của cuộc tăng giá sẽ diễn ra trong tương lai gần.
Thêm vào đó, cùng với thị trường niêm yết, thị trường OTC đã nóng lên với sự dẫn đầu của các cổ phiếu ngân hàng và bất động sản như Eximbank, Ngân hàng Quân đội, và Sacomreal.
Với nguồn tiền bị chia sẻ cho các kênh đầu tư tiềm năng khác như OTC và bất động sản, đà tăng trưởng của thị trường niêm yết sẽ bì kìm lại phần nào".
Thị trường có thể sẽ điều chỉnh hôm thứ Ba, thứ Tư
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
“Với dòng tiền mới liên tục đổ vào thị trường, trong khi dòng tiền chốt lời đang trong tình trạng chờ cơ hội thị trường điều chỉnh để mua vào, theo chúng tôi trong ngắn hạn rất khó có khả năng điều chỉnh sâu nếu thị trường không đón nhận một thông tin quá xấu.
Nhiều khả năng thị trường tuần từ ngày 8/6 -12/6 sẽ có những phiên điều chỉnh ngay trong phiên vào các ngày thứ Ba, thứ Tư, tuy nhiên, theo chúng tôi thị trường sẽ tiếp tục đi lên.
Nếu chỉ số Dow Jones trong tuần phá vỡ mốc 9.000 điểm thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.
Chiến thuật tốt nhất lúc này là tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu còn đà tăng điểm, đặc biệt là những cổ phiếu có thị giá thấp. Đối với nhà đầu tư đang giữ tỷ lệ tiền mặt cao không nên tranh mua bằng được những cổ phiếu mà bỏ qua tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nên lựa chọn thời điểm điều chỉnh để có thể mua được cổ phiếu mình ưa thích”.
Đà tăng giá vẫn tiếp diễn vào đầu tuần
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)
“470 điểm, mốc lạc quan nhất mà mọi người nghĩ tới đầu tuần trước đã bị vượt qua. Và thời điểm này nhà đầu tư lại nâng mức kỳ vọng của mình lên những ngưỡng điểm cao mới: 520, 550, 580, 600.
Trạng thái tâm lý hiện tại đang phấn khích cao độ, với sức lan tỏa từ sàn niêm yết sang cả thị trường OTC. Tâm lý đầu cơ là rõ nét, và dòng tiền thì vẫn tiếp tục chảy vào thị trường, dường như ai cũng đang cố gắng tận dụng nốt những cơ hội để thu lợi nhuận.
Quan điểm của chúng tôi thì vẫn là rõ ràng, hãy để thị trường tự quyết định bước đi của mình và không cố gắng tìm ra những mốc điểm mà VN-Index sẽ hướng tới.
Có thể lúc này lòng tham và sự liều lĩnh chiến thắng nỗi sợ hãi, nhưng nhà đầu tư vẫn cần một sự tỉnh táo để chọn thời điểm bán tốt nhất.
Nếu mua vào lúc này, hãy cân nhắc những cổ phiếu blue-chip có yếu tố cơ bản tốt và định giá hợp lý, hơn là việc lao theo những cổ phiếu đầu cơ đang dư mua trần vài trăm nghìn, bởi vì lúc chúng ta có thể mua được có thể là lúc chịu rủi ro T 4.
Còn về xu hướng thị trường, chúng tôi đánh giá đà tăng giá vẫn tiếp diễn vào đầu tuần, nhưng hãy chú ý những phiên cuối tuần, khi một vài cổ phiếu đầu cơ nếu tiếp tục tăng trần sẽ chạm vào ngưỡng kỳ vọng cuối tuần sau”.
Thị trường chứng khoán tiếp tục đi lên
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt -TVSI)
"Các tín hiệu về sự phục hồi kinh tế ngày càng rõ nét hơn sẽ thúc đẩy sự đi lên của các thị trường chứng khoán châu Á, châu Âu và Mỹ trong tuần này. Cộng với tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư đang ở mức rất cao tương tự như thời kỳ phục hồi của chứng khoán giữa năm 2006, dự báo các chỉ số chứng khoán trong nước sẽ tiếp tục đi lên mạnh mẽ trong ngày đầu tuần, thậm chí chỉ số VN-Index có thể tiến sát mốc 500 điểm.
Nếu thanh khoản hàng ngày vẫn duy trì ở mức cao thì mốc này cũng sẽ dễ dàng bị vượt qua trong những phiên đầu tuần.
Tuy nhiên do tâm lý đầu cơ ngày càng lan rộng và chi phối thị trường nên các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng và cảnh giác khi thị trường chứng khoán đã quá nóng so với sự phục hồi trên thực tế của nền kinh tế trong nước.
Nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro có thể mua vào thêm cổ phiếu, tuy nhiên chỉ mua các cổ phiếu tốt có tính thanh khoản cao, hết sức tránh việc cố gắng đặt mua các cổ phiếu có biểu hiện bị đầu cơ cao là những mã đang tăng trần liên tiếp dài ngày và có dư mua trần hàng ngày cực lớn.
Nếu đang nắm giữ cổ phiếu nên kiên trì không bán ra nhưng cũng phải luôn sẵn sàng cho tình huống diễn biến thị trường đột ngột xấu đi".
* Nhận định thị trường của các công
ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn
thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột
lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.