
Airbus đang trở thành nhà cung cấp máy bay lớn ở thị trường Việt Nam với 71% đơn hàng máy bay thân rộng.
Lưu lượng hành khách ra vào Việt Nam sẽ tăng nhanh trong thời gian tới và trong tương lai gần, Việt Nam sẽ cần có những loại máy bay lớn hơn như A380. Đây là nhận định của ông Sean Lee, Giám đốc Truyền thông khu vực châu Á của Airbus.
Trong các cuộc tiếp xúc với Airbus thời gian gần đây, Vietnam Airlines có ngỏ ý và đặt hàng dòng máy bay A380 không, thưa ông?
Nói chung, các cuộc tiếp xúc với Vietnam Airlines được chúng tôi tiến hành như các hãng hàng không khác, tức là cố gắng cung cấp những thông tin về máy bay mới của chúng tôi.
Cụ thể vào năm ngoái, chúng tôi cũng đã đưa máy bay A380 đến Việt Nam. Đây là cơ hội giúp cho Vietnam Airlines có thể tự xem xét máy bay và có thể cân nhắc. Theo cảm nhận của chúng tôi, dòng máy bay 2 tầng với sức chứa 525 hành khách có khả năng đáp ứng tốt tiềm năng tăng trưởng vì chắc chắn lưu lượng bay ra vào Việt Nam sẽ càng ngày càng tăng.
Chúng tôi cũng nhận thấy sự quan tâm của lãnh đạo Vietnam Airlines đối với dòng máy bay A380, nhưng chưa có một đề cập cụ thể nào về việc họ muốn mua loại máy bay này.
Thưa ông, tác động của giá xăng dầu trên thế giới khiến cho các hãng hàng không hoặc là phá sản hoặc là chấp nhận khả năng thua lỗ. Điều đó có ảnh hưởng như thế nào tới khả năng bán hàng của Airbus?
Phải nói rằng tình hình giá nhiên liệu tăng, nhất là trong thời gian gần đây tăng với tốc độ chóng mặt, tạo ra thách thức rất lớn cho các hãng hàng không trên thế giới. Và điều đó đặc biệt gây áp lực cho những hãng hàng không nào đang vận hành những máy bay đời cổ.
Nhưng một số hãng hàng không hiện nay đang tạm không bay những máy bay cũ nữa, thay vào đó họ tập trung vào khai thác những loại máy bay mới hơn. Và chúng tôi có thể thấy rằng tác động của giá nhiên liệu tăng khiến cho các hãng hàng không nghĩ tới chuyện thay đời những máy bay cũ với tốc độ nhanh hơn so với trước đây.
Vì thế, chúng tôi dự kiến trong tương lai gần sẽ có một số hãng hàng không tiếp cận với chúng tôi, yêu cầu đổi sang những máy bay đời mới hơn, với thời gian nhanh hơn so với những kế hoạch ban đầu.
Mặt khác, một số hãng hàng không đang gặp khó khăn về tài chính cũng tiếp cận với chúng tôi và yêu cầu sẽ làm chậm việc giao hàng các loại máy bay mới cho họ. Nhưng bù vào đó thì cũng có rất nhiều hãng hàng không đang tìm cách thay đổi các dòng máy bay của mình và họ yêu cầu là giao nhanh hơn.
Vì thế, nhìn một cách tổng thể, chúng tôi thấy công việc kinh doanh của mình không bị ảnh hưởng gì, thậm chí trong năm nay chúng tôi còn nhận được số đơn đặt hàng nhiều hơn dự kiến. Có thể thấy rằng các hãng hàng không châu Á đang ở vị thế rất là mạnh, thường đang vận hành những dòng máy bay mới và vững vàng về mặt tài chính.
Năm ngoái, Vietnam Airlines đã đặt mua 20 chiếc máy bay mới. Việc giao những chiếc máy bay này sẽ được thực hiện như thế nào? Việc thương thảo hợp đồng để mua máy bay A320 của Jetstar Pacific đã được tiến hành?
Hiện chúng tôi có 30 đơn đặt hàng từ Việt Nam trong đó có 20 máy bay của Vietnam Airlines và 10 máy bay của Công ty Cho thuê máy bay Việt Nam.
Những giao dịch liên quan đến 20 máy bay do Vietnam Airlines mua trực tiếp là đơn đặt hàng đã được khẳng định chắc chắn. Thời điểm giao máy bay A321 là năm 2011 và A350 là năm 2015. Còn loạt máy bay A320 cho Jetstar Pacific thì do họ thuê từ công ty mẹ chứ không phải là mua trực tiếp từ chúng tôi.




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.