Những cuộc chạy đua cứu người bệnh suy đa tạng vì sốt rét ác tính
HHoài Phương
Chọn cỡ chữ
Ngày 10/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa liên hệ khẩn cấp với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều chuyển thuốc đặc trị Artesunate, cứu sống một bệnh nhân mắc sốt rét ác tính…
Theo Báo cáo Sốt rét Thế giới năm 2024, châu Phi chiếm khoảng 94% số ca mắc bệnh. Ảnh: IS Global
Hành trình vận chuyển thuốc Artesunate từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh đã trở thành cuộc chạy đua từng giờ giành lại cơ hội sống cho người bệnh.
TS.BS. Hồ Đặng Trung Nghĩa, Trưởng Khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt
đới, cho biết chiều ngày 23/7/2026, một nam bệnh nhân (30 tuổi, ngụ Cần Thơ) được chuyển
đến với chẩn đoán sốt rét ác tính thể vàng da.
Trước đó, người bệnh này đi làm việc tại Nigieria. Ba ngày
trước khi lên máy bay về Việt Nam, người bệnh có biểu hiện sốt, run, vã mồ hôi
nhưng không đi khám. Sau khi bay về TP.Hồ Chí Minh, người bệnh đi khám ở phòng khám tư và
phát hiện ký sinh trùng sốt rét.
Thời điểm nhập viện, người bệnh có nguy cơ đe dọa tính mạng,
bắt buộc phải sử dụng thuốc đặc trị Artesunate. Tuy nhiên, nguồn thuốc
Artesunate ở khu vực phía Nam đã hết. Trong tình thế cấp bách, lãnh đạo và các
y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã khẩn trương liên hệ đến các bệnh viện
trên toàn quốc để tìm thuốc. May mắn, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) phản
hồi còn thuốc Artesunate.
Một tình nguyện viên của phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh
Nhiệt đới đã đến Bệnh viện Bạch Mai nhận thuốc và trực tiếp đưa thuốc ra sân
bay Nội Bài. Nhờ sự hỗ trợ của Vietnam Airlines,
thuốc ngay lập tức được vận chuyển vào TP.Hồ Chí Minh. Song song, bệnh viện bố
trí xe và nhân viên dược đến sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp nhận
thuốc ngay khi máy bay hạ cánh.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới nhận thuốc từ sân bay Tân Sơn Nhất để chuyển về ngay trong đêm. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, thuốc Artesunate đã được vận chuyển
thành công về bệnh viện, các bác sĩ ngay lập tức sử dụng cho người bệnh. Đến
nay, sau quá trình điều trị tích cực, sức khỏe của người bệnh đã hồi
phục tốt, tình trạng ổn định và đáp ứng điều trị khả quan.
Trước đó, chỉ trong chưa đầy một tuần, Viện Y học Nhiệt đới,
Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp tiếp ghi nhận hai bệnh nhân mắc sốt rét ác tính
trong tình trạng hôn mê, suy đa tạng, nguy cơ tử vong rất cao. Đầu tiên là một nam
bệnh nhân 51 tuổi (quê Hà Tĩnh) với biểu hiện sốt cao, rối loạn ý thức, suy đa
tạng.
Khai thác tiền sử dịch tễ, phát hiện người bệnh vừa trở về từ
Angola khoảng nửa tháng trước khi nhập viện. Nam bệnh nhân thứ hai 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc,
được chuyển đến trong tình trạng hôn mê sau khi được phát hiện bất tỉnh tại một
khách sạn ở Bắc Ninh. Người bệnh cũng từng sinh sống và làm việc hơn một năm tại
Cộng hòa Guinea.
Hai người bệnh đều đã bước vào giai đoạn sốt rét ác tính nặng
với hàng loạt biến chứng như tổn thương não, suy gan, suy thận, viêm phổi, thiếu
máu, giảm tiểu cầu và nguy cơ nhiễm khuẩn huyết. Khó khăn càng lớn hơn khi thuốc Artesunate đường
tiêm – loại thuốc đặc hiệu để điều trị sốt rét ác tính theo hướng dẫn của Bộ Y
tế – lại rất khan hiếm. Thời điểm tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên, lượng thuốc dự
trữ tại Bệnh viện Bạch Mai chỉ đủ điều trị cho một người.
Đại diện WHO chúc mừng bệnh nhân khoẻ mạnh ra viện. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
Trước tình thế cấp bách, Viện Y học Nhiệt đới cùng Khoa Dược
đã khẩn trương liên hệ các cơ sở y tế trên cả nước và báo cáo Bộ Y tế để tìm
nguồn thuốc bổ sung. Báo động đỏ toàn viện tiếp tục được kích hoạt. Các chuyên
gia của nhiều chuyên khoa liên tục hội chẩn, theo dõi sát diễn biến và điều chỉnh
phác đồ điều trị theo từng giờ.
Trong khi đó, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới
(WHO) đã nhanh chóng phối hợp điều phối thuốc Artesunate từ nước ngoài về Việt
Nam. Kết quả, sau nhiều ngày giành giật sự sống trong phòng hồi sức tích cực, cả
hai bệnh nhân đều đã đủ điều kiện xuất viện.
Tương tự, thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên
tục tiếp nhận nhiều trường hợp sốt cao, rét run sau khi trở về từ các quốc gia châu
Phi. BSCKII. Trần Duy Hưng, Trưởng khoa Vi rút – Ký sinh trùng,
cho biết Plasmodium falciparum là chủng ký sinh trùng gây sốt rét phổ biến
nhất tại châu Phi và cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các ca bệnh ác tính. “Nếu
không được xử trí kịp thời, người bệnh rất dễ đối mặt với nguy cơ biến chứng nặng,
suy đa cơ quan và tử vong", bác sĩ Hưng nhấn mạnh.
Tại Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác phòng chống
sốt rét giai đoạn 2021 - 2025 mới đây, TS. Ngô Đức Thắng, Trưởng khoa Dịch tễ,
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, cho biết công tác phòng chống sốt rét tại Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực.
Số ca mắc ký sinh trùng sốt rét toàn quốc giảm từ 467 ca/năm vào năm 2021 xuống
còn 246 ca/năm vào năm 2025 và 26/34 tỉnh, thành phố sau hợp nhất đã đạt tiêu
chí loại trừ.
Thời gian gần đây, Việt Nam ghi nhận nhiều trường hợp sốt rét sau khi trở về từ các quốc gia châu Phi. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Tuy nhiên, diễn biến dịch tễ đang gia tăng độ phức tạp khi cả nước hiện còn 8 địa phương chưa loại
trừ sốt rét với khoảng 7 triệu người sống trong vùng lưu hành. Trong đó, tỉnh Khánh
Hòa ghi nhận 95 ca mắc năm 2025, chiếm khoảng 40% cả nước; tỉnh Quảng Trị
tăng 183,3% số ca mắc do di biến động dân cư biên giới…
Từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống ghi nhận 69 ca mắc, gồm 75% ca ngoại lai và 25% ca nội
địa. Trong số các ca ngoại lai, 94% bắt nguồn từ châu Phi do người lao động
mang bệnh về địa phương. Trong khi đó, các ổ dịch nội địa thu hẹp thành các
vùng núi đặc thù như Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), Sông Lũy (Lâm Đồng) hoặc xuất hiện
ở nhóm nghề nghiệp làm việc quanh khu vực biên giới tại Quảng Trị, Lai
Châu.
Tại hội nghị, đại diện ngành y tế các địa phương cũng thông
tin sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập đơn vị
hành chính, các địa phương gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ công
nhận loại trừ sốt rét. Do bệnh này không còn trong Chương trình Mục tiêu Quốc
gia nên nhiều địa phương chưa ban hành được Nghị quyết Hội đồng nhân dân về định
mức chi đặc thù, gây khó khăn lớn cho việc bố trí và giải ngân kinh phí.
Liên quan đến việc xác định loại trừ bệnh sốt rét tại Việt
Nam, TS.BS. Nguyễn Thị Thúy Vân, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại
Việt Nam, nêu rõ điều kiện bắt buộc là quốc gia phải chấm dứt hoàn toàn lây truyền nội địa
trong ít nhất 36 tháng liên tiếp và duy trì hệ thống giám sát hiệu quả. Cùng với
đó, Việt Nam cần chuẩn hóa dữ liệu dịch tễ từ tuyến xã đến Trung ương để phục vụ
thẩm định.
Thuốc Artesunate đường tiêm là loại thuốc đặc hiệu để điều trị sốt rét ác tính theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ảnh: WHO
PGS.TS. Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt
rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, nêu rõ chặng đường tiến tới loại trừ
hoàn toàn bệnh sốt rét đòi hỏi sự cam kết chính trị mạnh mẽ và tính
chủ động tài chính từ các địa phương. Các tỉnh, thành phố cần khẩn trương tích
hợp kinh phí phòng chống sốt rét vào kế hoạch chi ngân sách hàng năm, không để
khoảng trống nguồn lực làm bùng phát lại các ổ dịch cũ.
Giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam phấn đấu khống chế tỷ lệ mắc sốt rét dưới 0,15/100.000 dân, tỷ lệ không qua khỏi dưới 0,002/100.000 dân. Không còn ca bệnh nội địa vào năm 2027 và 100% tỉnh, thành phố đạt tiêu chí loại trừ vào năm 2030. Tổng nhu cầu kinh phí giai đoạn này ước tính 3.658,5 tỷ đồng.
Trong cuộc đối thoại với nhà tương lai học Peter Diamandis, doanh nhân Elon Musk đã không ngần ngại đưa ra những dự báo táo bạo về tương lai của y học. Ông khẳng định rằng AI sẽ sớm chẩn đoán bệnh tốt hơn nhờ vào năng lực cốt lõi của các mô hình hiện đại: nhận dạng mẫu bệnh...
Nhiều người đang thử nghiệm các dưỡng chất cho não bộ với mong muốn có tư duy sắc bén hơn, bất chấp những vùng xám về pháp lý và rất ít nghiên cứu được công bố...
Bệnh zona thần kinh ngoài những biểu hiện tổn thương trên da, còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, như tổn thương mắt và giác mạc, tổn thương da, đau dây thần kinh sau zona, mất thính giác, liệt thần kinh sọ… Trong đó đau sau zona là biến chứng thường gặp nhất…
Theo nghiên cứu dựa trên dữ liệu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD 2021), công bố năm 2025, tại 10 quốc gia ASEAN có khoảng 36,8 triệu người sống chung với bệnh tim mạch, 1,66 triệu ca tử vong và 42,4 triệu năm sống khỏe mạnh bị mất do bệnh tật và tử vong sớm…
Theo ước tính trong một báo cáo mới đây của liên minh Ageing Asia, tính đến năm 2030, 14 thị trường thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ có khoảng 733 triệu người từ 60 tuổi trở lên, nắm giữ khối tài sản tiết kiệm trị giá 7.100 tỷ USD…
Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), USD và euro chiếm tổng cộng 73,46% giá trị thanh toán qua mạng lưới này trong tháng 8/2026, chỉ còn hơn 1/4 dành cho tất cả các đồng tiền khác...
Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được xem xét tại nghị trường Quốc hội. Đại biểu Quốc hội thẳng thắn đề nghị quy định trong Luật phải bảo đảm về giá đất bồi thường và tái định cư. Không để việc đơn giản hóa phương pháp định giá làm giảm mức bảo vệ người có đất bị thu hồi. Dân di dời đi tạm cư thì phải có thời hạn.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...