
Không hẳn do chứng khoán thế giới quay đầu lao dốc đêm qua mà thị trường sáng nay thị trường trong nước suy yếu. Điều căn bản là dòng tiền ngày càng thu hẹp, nhà đầu tư từ chối cơ hội ngắn hạn và chấp nhận nghỉ ngơi. Sáng nay hai sàn “miệt mài” giao dịch còn chưa tới nổi 3,3 ngàn tỷ đồng, mức thấp kỷ lục 2022.
Toàn thị trường vẫn có 6 cổ phiếu đạt giao dịch trên 100 tỷ đồng bao gồm HPG, VPB, GEX, VND, STB và NVL, thì duy nhất GEX tăng giá 1,11%, còn lại toàn giảm.
Thị trường không suy yếu ngay, mà “lịm” dần. VN-Index vẫn trồi sụt gần tham chiếu đến tận 10h15, vài đợt có giá xanh trước khi cắm đầu giảm trong thời gian còn lại. Tuy nhiên độ rộng cho thấy yếu tố đỡ trụ giữ điểm số là khá rõ. Cụ thể, độ rộng tốt nhất của VN-Index lúc 9h40 – thời điểm vượt tham chiếu lần thứ 2 – là 135 mã tăng/166 mã giảm. Khi chỉ số lần thứ 3 vượt tham chiếu lúc 10h10, độ rộng chỉ còn 149 mã tăng/196 mã giảm. Kết phiên, HoSE chỉ ghi nhận 92 mã tăng/287 mã giảm.
Điểm khá bất ngờ là đà giảm mạnh nhất lại thuộc về rổ VN30, với chỉ số đại diện bốc hơi 1,36% giá trị, độ rộng 5 mã tăng/23 mã giảm. GAS tăng 2,08%, BID tăng 0,77%, SAB tăng 0,46%, POW tăng 3,27% và PDR tăng 3,13% là những cổ phiếu nâng đỡ cả VN-Index. Không có gì khó hiểu khi những trụ như VCB, VIC, VHM, HPG, MSN... lao dốc mạnh nửa sau phiên khiến lực đỡ giằng co đầu ngày biến mất.
Trong bối cảnh dòng tiền quá kém, những cổ phiếu thanh khoản thấp lại có lợi thế. Nhóm Smallcap giảm nhẹ nhất –0,83% và một nửa trong số các cổ phiếu tại HoSE còn tăng là thuộc rổ này. Mức thanh khoản phổ biến trong khoảng 10 tỷ đồng tới 30 tỷ đồng có thể đem lại sự hào hứng cho một bộ phân nhỏ nhà đầu tư, còn tổng thể thị trường vẫn là hứng chịu thua lỗ.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng nghỉ Noel sớm, mới giải ngân có 192,2 tỷ đồng, bằng một nửa sáng hôm qua. Bán ra đạt 234,2 tỷ, đồng nghĩa với bán ròng khoảng 42 tỷ. Trong nhóm VN30, khối này giải ngân 118,2 tỷ đồng, chiếm 9,3% tổng giá trị rổ đồng thời bán ra 142,8 tỷ đồng.
Khối ngoại không phải là nguyên nhân khiến thị trường “lịm” dần sáng nay, hay nhóm VN30 giảm mạnh như vậy. STB bị bán nhiều nhất cũng chỉ khoảng 12,1 tỷ đồng ròng. Các cổ phiếu khác kế tiếp như MSN, NVL, VCB, BVH... thậm chí chỉ bị bán ròng vài tỷ. Chính lực bán từ nhà đầu tư trong nước đang khiến giá rơi xuống, nhưng lực bán này cũng khá nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu là thị trường không có cầu đỡ nên mới duy trì được mức thanh khoản thấp và biên độ khá nhỏ. Thống kê cho thấy HoSE cũng mới có 144 cổ phiếu giảm trên 1% giá trị.
Điều đáng ngại hơn là khi lực cầu quá cạn, nhà đầu tư sẽ thay đổi dần tâm lý, vì số đông đang chấp nhận nghỉ ngơi nghĩa là sức mua sẽ còn thấp như vậy trong những phiên tới. Trừ các nhà đầu tư dài hạn, những giao dịch ngắn hạn sẽ đối diện với rủi ro tăng thêm từng ngày. Đây sẽ là động lực tạo sức ép lên thị trường.
VNI có triển vọng rất cao phải lùi về vùng đáy tháng 7 quanh 1650 điểm khi các trụ đang có sự đồng thuận ép xuống. Tuy nhiên diễn biến chỉ số không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý giao dịch khi độ rộng duy trì được phân hóa tích cực.
Nhóm cổ phiếu Vin đồng loạt quay đầu giảm sâu trong phiên chiều nay đã cộng hưởng với các mã ngân hàng tạo sức ép cực lớn lên VN-Index. Chỉ số đóng cửa lại một lần nữa thủng mốc 1700 điểm. Bất ngờ là dòng tiền không sợ hãi, vẫn mua mạnh và nâng giá ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Cột mốc 5 năm liên tiếp được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á (APEA) không chỉ khẳng định vị thế và uy tín vững chắc của Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), mà còn là minh chứng rõ nét cho triết lý kinh doanh gắn liền với sự phát triển bền vững của cộng đồng.
Sự hiện diện ngày càng lớn của các quỹ phòng hộ trên thị trường trái phiếu chính phủ và mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính cao của các quỹ này là một rủi ro lớn...
Ngày 15/10 vừa qua, MSCI mở đợt tham vấn về đề xuất chuyển Indonesia từ thị trường mới nổi (Emerging Market – EM) sang thị trường độc lập (Standalone Market), với nhận định tư cách thị trường mới nổi của Indonesia “không còn phù hợp”.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.