
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
An Huy
25/02/2019, 08:38
Ông Trump nhấn mạnh tiềm năng đạt bước tiến với Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/2 nhấn mạnh tiềm năng đạt bước tiến với Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa. Sự lạc quan này được ông Trump thể hiện khi ông chuẩn bị lên đường tới Hà Nội để có cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, hãng tin Bloomberg cho hay.
Trong ba dòng trạng thái (tweet) trên mạng xã hội Twitter vào ngày Chủ nhật, ông Trump ca ngợi sự ủng hộ mà Trung Quốc và Nga đã dành Mỹ trong vấn đề Triều Tiên. Ông cũng nhấn mạnh tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ của Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
"Chủ tịch Kim nhận ra, có lẽ rõ hơn bất kỳ một ai khác, rằng nếu không có vũ khí hạt nhân, đất nước của ông ấy có thể nhanh chóng trở thành một trong những cường quốc kinh tế tuyệt vời trên thế giới", một dòng tweet của người đứng đầu Nhà Trắng viết.
Một dòng tweet khác của ông Trump đánh giá cao các biện pháp trừng phạt mà Trung Quốc và Nga thực thi đối với Triều Tiên, cho rằng những biện pháp này giúp đưa Triều Tiên tới bàn đàm phán. Ông Trump nói Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "giúp ích nhiều" trong việc hỗ trợ đàm phán với ông Kim Jong Un vì chắc chắn "Trung Quốc không muốn chứng kiến những vũ khí hạt nhân quy mô lớn ở ngay cạnh họ".
"Phi hạt nhân hóa chăng?" ông Trump kết thúc một dòng tweet nói về tiến bộ mà ông và ông Kim Jong Un đã kỳ vọng sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái, khi hai nhà lãnh đạo nhất trí "phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên". Từ sau cuộc gặp đó, tiến trình đàm phán giữa hai bên hầu như không có bước tiến cụ thể nào.
Dòng tweet cũng cho biết ông Trump "sẽ khởi hành tới Hà Nội, Việt Nam vào sáng sớm ngày mai", tức ngày 25/2 theo giờ Mỹ.
Khác với sự lạc quan của ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tỏ ra thận trọng hơn. Trao đổi với chương trình "Fox News Sunday", ông Pompeo nói Washington chưa hề có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách nhằm buộc ông Kim Jong Un từ bỏ vũ khí hạt nhân. Cuộc gặp thượng đỉnh lần này có thể kéo dài hơn so với lịch trình dự kiến hai ngày nếu cần thiết, và "có thể phải có thêm một cuộc gặp thượng đỉnh khác" vì "vấn đề này sẽ mất nhiều thời gian" - ông Pompeo nói.
"Ông ấy (Kim Jong Un) đã hứa sẽ phi hạt nhân hóa", nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác với hãng tin CNN. "Chúng tôi hy vọng là ông ấy sẽ đạt bước tiến lớn trong vấn đề này vào tuần tới".
Ông Pompeo khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sẽ chỉ được dỡ một khi nước này phi hạt nhân hóa hoàn toàn, và tiêu chuẩn đặt ra là "sự phi hạt nhân hóa hoàn toàn có kiểm chứng".
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 24/2 cũng lần đầu xác nhận cuộc gặp giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 27-28/2 tại Hà Nội. Hãng thông tấn trung ương KCNA cho biết, ông Kim đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu bọc thép vào chiều 23/2 cùng một số quan chức cấp cao Triều Tiên để đi tới Việt Nam.
Sức ép lên biên lợi nhuận của các công ty hàng xa xỉ được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng và các thương hiệu có thể sẽ phải tăng giá bán dần để bù đắp chi phí...
Tình trạng thiếu hụt ngân sách buộc ILO cân nhắc cắt giảm khoảng 295 vị trí - tương đương 8% tổng số nhân sự - nhằm duy trì hoạt động...
Một trong những nguyên nhân chính khiến Mỹ quyết định can thiệp là để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính có thể lan rộng đến Mỹ...
Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã chuyển từ thỏa thuận đình chiến mong manh sang giai đoạn đối đầu mới, khi hai bên chuẩn bị tăng phí cảng đối với tàu hàng của nhau...
Chính phủ Hà Lan bất ngờ giành quyền kiểm soát hãng sản xuất chip Nexperia, một công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu về sở hữu trí tuệ công nghệ tăng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: