
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã quyết định cắt giảm sản lượng thực tế của khối này hơn 500.000 thùng/ngày. Động thái này của OPEC được coi là bất ngờ và nằm ngoài dự báo của nhiều người.
Trong tuyên bố chính thức cuộc họp của OPEC tại Vienna, Áo công bố sáng ngày 10/4 theo giờ địa phương, khối này sẽ áp dụng mức sản lượng 28,8 triệu thùng/ngày. Việc tuân thủ đúng mức hạn ngạch này đồng nghĩa với việc sản lượng thực tế của OPEC sẽ giảm 520.000 thùng/ngày.
Quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới liên tục sụt giảm mạnh và rơi về ngưỡng 100 USD/thùng từ mức đỉnh gần 150 USD/thùng hồi tháng 7. Mốc 100 USD/thùng được giới quan sát cho là “vạch đỏ” đối với các nước OPEC do họ lo ngại tốc độ sụt giảm doanh thu dầu lửa nhanh chóng trong những tháng gần đây.
Trước khi cuộc họp lần này của OPEC diễn ra, trong khối vẫn tồn tại hai quan điểm trái ngược: Một số nước, trong đó có Saudi Arabia muốn duy trì mức sản lượng hiện tại, một số khác muốn cắt giảm.
Lần gần đây nhất, giới hạn sản lượng mà OPEC thiết lập là 27,3 triệu thùng/ngày vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, các nước OPEC vẫn thường sản xuất vượt mức giới hạn do chính tổ chức này đặt ra.
Hiện vẫn chưa rõ liệu các nước thành viên OPEC có tuân thủ đúng mức hạn ngạch được phân bổ mới này hay không. Cho tới tận gần đây, Saudi Arabia vẫn sản xuất vượt mức hạn ngạch được phân bổ tới 750.000 thùng/ngày.
Tuy nhiên, quyết định của OPEC vẫn sẽ có tác động tâm lý mạnh mẽ tới thị trường giữa lúc giá dầu đang giảm mạnh. Ngay sau khi có quyết định của OPEC, giá dầu giao dịch điện tử tại New York tăng gần 2 USD/thùng, lên mức 105 USD/thùng.
Mặc dù mức giới hạn sản lượng mới 28,8 triệu thùng ngày cao hơn mức 27,3 triệu thùng/ngày đặt ra vào tháng 11/2007, giới hạn mới này phản ánh việc bổ sung các thành viên mới là Angola và Ecuador vào nhóm, đồng thời không tính tới sản lượng của Iraq, cũng như Indonesia - nước sẽ rời OPEC do đã trở thành nước nhập khẩu ròng dầu.
Tuyên bố của OPEC cho biết: “giá dầu đã giảm mạnh trong những tuần gần đây do kinh tế tế giới đi xuống… nhu cầu dầu liên tục giảm, cùng với nguồn cung năng lượng cao, đồng USD mạnh và sự xuống thang của các vụ xung đột địa chính trị”. OPEC cũng cảnh báo khả năng giá giầu còn giảm tiếp trong thời gian tới.
Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng, có nhiều nhân tố có thể đẩy giá dầu lên, như tình hình mưa bão trên Đại Tây Dương và nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng ở Bán cầu Tây trong mùa đông.
Mặc dù vậy, vẫn có nhiều người tin rằng, OPEC cắt giảm sản lượng là một động thái hợp lý và dự báo, trong cuộc họp vào ngày 17/12 sắp tới tại Oran Algeria, OPEC sẽ còn cắt giảm sản lượng thêm nữa.
Chủ tịch OPEC, ông Chakib Khelil, cho biết, mức giới hạn sản lượng mới sẽ có hiệu lực trong vòng 40 ngày tới. Ông cũng đưa ra những dấu hiệu cho thấy, OPEC có thể sẽ cắt giảm sản lượng mạnh hơn nếu giá dầu còn giảm, khi phát biểu trước báo giới rằng OPEC sẽ “phản ứng nhanh trước những diễn biến có thể đe dọa sự ổn định của thị trường dầu”.
(Theo AP, CNN)




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.