
Phố Wall tiếp tục vượt xa các mức cao trong 2 năm nhờ nhà đầu tư lạc quan về kinh tế năm tới. Trong đó đáng chú ý, chỉ số S&P 500 đã tăng 6,7% trong tháng và đang hướng tới tháng 12 tốt nhất trong gần 2 thập niên.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 9,84 điểm ( 0,09%) lên 11.585,38 điểm. S&P 500 tăng 1,27 điểm ( 0,1%) lên 1.259,78 điểm. Nasdaq tăng 4,05 điểm ( 0,15%) lên 2.666,93 điểm.
Chỉ số S&P 500 đã tăng được 6,7% trong tháng, trong 20 phiên gần nhất thì có tới 17 phiên lên điểm. Tuy nhiên, với khối lượng giao dịch ở mức thấp nhất trong năm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ và các số liệu kinh tế không mấy tốt đẹp, nên nhiều nhà đầu tư vẫn đang ở tư thế chờ đợi.
Dẫu vậy, với mức chốt phiên này, S&P 500 đã vượt qua mức điểm ngày 12/9/2008, một ngày trước khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ. Chỉ số này đang hướng tới tháng 12 tăng điểm tốt nhất kể từ năm 1991, thời điểm đó, S&P tăng được 11,2%.
Khối lượng giao dịch trên sàn New York rất thấp với khoảng 1,9 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, thấp hơn một nửa so với hàng ngày. Tỷ lệ cổ phiếu tăng điểm so với giảm điểm trên sàn New York là 2/1, còn ở sàn Nasdaq, cứ mỗi 7 cổ phiếu lên giá thì có 6 mã giảm.
Phiên hôm qua, các chỉ số tăng điểm từ đầu phiên và duy trì tới cuối phiên. Trong phiên, có lúc chỉ số Dow Jones tăng đến 0,42%.
Một số cổ phiếu liên quan tới lĩnh vực giải trí và dịch vụ tăng khá. Đáng chú ý là hai cổ phiếu thuộc chỉ số Dow Jones, gồm McDonald tăng 1,1% và Walt Disney tăng 0,9%. Nhóm cổ phiếu năng lượng cũng tăng mạnh, do giá dầu tiếp tục duy trì trên 90 USD/thùng ngày thứ 5 liên tiếp.
Thị trường châu Âu đóng cửa với kết quả đan xen. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,21% xuống 5.996,36 điểm, trong lúc DAX của Đức tăng 0,34% lên 6.995,47 điểm và CAC 40 của Pháp thêm 0,83% lên 3.890,65 điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều lấy lại được màu xanh trong phiên giao dịch 29/12, nhờ hoạt động gom mua nhóm cổ phiếu bất động sản và tài chính tại Trung Quốc, giúp thị trường này tăng điểm trở lại sau loạt phiên giảm điểm.
Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,68% lên 2.751,53 điểm. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,5% lên 10.344,54 điểm. Kospi của Hàn Quốc tăng 0,5% lên 2.043,49 điểm. Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,54% lên 22.969,30 điểm. Straits Times của Singapore tăng 0,76% lên 3.207,91 điểm.
| Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 11.575,50 | 11.585,40 | 9,84 | 0,09 |
| S&P 500 | 1.258,51 | 1.259,78 | 1,27 | 0,10 | |
| Nasdaq | 2.662,88 | 2.666,93 | 4,05 | 0,15 | |
| Anh | FTSE 100 | 6.008,92 | 5.996,36 | 12,56 | 0,21 |
| Pháp | CAC 40 | 3.858,72 | 3.890,65 | 31,93 | 0,83 |
| Đức | DAX | 6.972,10 | 6.995,47 | 23,37 | 0,34 |
| Nhật Bản | Nikkei 225 | 10.292,60 | 10.334,50 | 51,91 | 0,50 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 22.621,70 | 22.969,30 | 347,57 | 1,54 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.732,99 | 2.751,53 | 18,54 | 0,68 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 8.870,76 | 8.866,35 | 4,41 | 0,05 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 2.033,32 | 2.043,49 | 10,17 | 0,50 |
| Ấn Độ | BSE | 20.025,40 | 20.256,00 | 230,61 | 1,15 |
| Singapore | Straits Times | 3.183,70 | 3.207,91 | 24,21 | 0,76 |
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |
Trước khi có cảnh báo của Phó tổng thống JD Vance, giá dầu thô Brent giảm xuống mức thấp nhất kể từ hôm 27/2, một ngày trước khi Mỹ tấn công Iran...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/6), khi nhà đầu tư bất an với việc nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể tăng lãi suất trong năm nay để chống lạm phát...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Do giá dầu sụt giảm, các cổ phiếu blue-chip được hỗ trợ mạnh vì nhà đầu tư tin rằng giá năng lượng hạ nhiệt sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...
Tiếp theo, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 16-17/6 của Fed...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.