
Trong một vụ việc có thể là lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao quốc tế, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của một nước đã buông lời lăng mạ nguyên thủ một quốc gia khác, kênh truyền hình Nga RT cho hay.
Cụ thể, theo trang tin điện tử của RT, phát biểu trước đám đông người biểu tình quá khích khi tới thị sát bên ngoài tòa nhà Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev của Ukraine vào tối ngày 14/6, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Andrey Deshchitsa, đã buông lời khiếm nhã về Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Deshchitsa tới thị sát khu vực biểu tình của những người Ukraine quá khích bên ngoài sứ quán Nga, với mục đích ban đầu là xoa dịu đám đông. Tuy nhiên, hình ảnh từ một đoạn video được ghi lại tại hiện trường cho thấy quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đã hùa theo những người biểu tình.
Câu lăng mạ của người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine đã nhận được sự hưởng ứng của đám đông đang phấn khích. Cụm từ xúc phạm này vốn xuất phát từ một bài hát của người hâm mộ cực đoan môn bóng đá ở Ukraine và rất phổ biến trong nhóm người Ukraine có tư tưởng chống Nga vào lúc này.
Tuy nhiên, cuối ngày 15/6, khi được đặt câu hỏi liên quan tới vụ bê bối ngoại giao trên, ông Deshchitsa tỏ ra lảng tránh, đồng thời bào chữa rằng, hành động của mình là cần thiết nhằm bảo vệ tòa nhà sứ quán Nga.
"Mọi người khi đó tỏ ra rất tức giận và chúng tôi phải ngăn chặn họ lại, không để họ đi xa hơn nữa, không cho phép họ tấn công và vây hãm đại sứ quán", ông nói với đài phát thanh Echo of Moscow. "Họ còn muốn đốt phá tòa nhà đại sứ quán", người đứng đầu cơ quan ngoại giao Ukraine cho biết thêm.
Chính phủ Ukraine chưa đưa ra bình luận về những lời phát biểu hôm 14/6 của ông Andrey Deshchitsa.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói rằng, việc sử dụng từ ngữ xúc phạm nhằm vào Tổng thống Putin của ông Andrey Deshchitsa là "vượt quá giới hạn phép tắc". Ông Lavrov cho biết thêm, ông không biết sẽ hợp tác với quyền Ngoại trưởng Ukraina như thế nào trong tương lai.
Trong vụ biểu tình ngày 14/6, những người Ukraine quá khích đã đập phá xe của các nhà ngoại giao Nga, ném trứng vào tòa đại sứ và xé cờ Nga treo trên tòa nhà, để thể hiện sự phẫn nộ sau vụ dân quân thân Nga ở miền đông bắn hạ một chiếc máy bay quân sự của Ukraine, khiến 49 người thiệt mạng.
Ước tính có khoảng 200 người tham gia cuộc biểu tình này, trong đó có nhiều nhà hoạt động Maidan. Họ đã hô hào những lời lẽ quá khích về phía tòa nhà ngoại giao của Nga ở Kiev. Điều đáng nói là lực lượng an ninh Ukraine đã khoanh tay đứng nhìn, thay vì ra tay can thiệp bảo vệ Đại sứ quán Nga.
Bộ Ngoại giao Nga đã phản ứng gay gắt trước sự việc trên, cho biết Moscow "hết sức giận dữ trước các hành động khiêu khích của những thanh niên mang tư tưởng phát-xít ở Kiev nhằm vào Đại sứ quán Nga", đồng thời cũng lên án "sự dung túng thiếu trách nhiệm của phía chính quyền Ukraine".
"Mặc dù Bộ Ngoại giao Nga và Đại sứ quán tại Kiev đã nhiều lần lưu ý chính quyền Ukriane, nhưng những cơ quan thực thi pháp luật đã không có bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ Đại sứ quán Nga, vi phạm trắng trợn các cam kết quốc tế", tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 15/6 đã nêu rõ.
Cũng trong ngày 15/6, Mỹ đã lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga và kêu gọi Kiev đảm bảo an ninh cho tòa đại sứ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói, "Mỹ lên án vụ tấn công sứ quán Nga ở Kiev và kêu gọi chính quyền Ukraine tuân thủ bổn phận trong công ước Vienna về đảm bảo an ninh".




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.