Quá thiếu tiền, chỉ số lình xình, cổ phiếu giảm giá gấp đôi số tăng
Kim Phong
03/11/2022, 12:05
VN-Index giảm khoảng 4,63 điểm trong sáng nay có thể xem là tốt hay xấu tùy quan điểm, nhất là khi chứng khoán thế giới điều chỉnh mạnh sau động thái tăng lãi suất của FED đêm qua. Tuy vậy điều không thể phủ nhận là thị trường đã không thu hút được dòng tiền khiến thanh khoản cực thấp. Diễn biến giá trên nền thanh khoản nhỏ như vậy chỉ mang tính thời điểm...
Các cổ phiếu lớn vẫn đang đan xen tăng giảm giúp cân bằng chỉ số.
VN-Index giảm khoảng 4,63 điểm trong sáng nay có thể xem là tốt hay xấu tùy quan điểm, nhất là khi chứng khoán thế giới điều chỉnh mạnh sau động thái tăng lãi suất của FED đêm qua. Tuy vậy điều không thể phủ nhận là thị trường đã không thu hút được dòng tiền khiến thanh khoản cực thấp. Diễn biến giá trên nền thanh khoản nhỏ như vậy chỉ mang tính thời điểm.
Các thông điệp trái chiều trong sự kiện FED tăng lãi suất khiến thị trường trở nên bất an. Chứng khoán Mỹ ban đầu nhận thấy sự mềm mỏng và khả năng FED sẽ giảm cường độ tăng lãi suất. Tuy nhiên ngay sau đó Chủ tịch FED lại tỏ ra rất cứng rắn trong việc nâng cao hơn đỉnh lãi suất của xu hướng thắt chặt. Chứng khoán Mỹ ngay trong thời gian họp báo đã quay đầu lao dốc mạnh. Tuy nhiên đến phiên châu Á, các thị trường tương lai chứng khoán thế giới lại phục hồi nhẹ.
Thị trường trong nước cũng khá bối rối, ban đầu có một nhịp giảm khá sâu. VN-Index chạm đáy lúc 9h38 và giảm 1,23% so với tham chiếu. Độ rộng tại thời điểm này ghi nhận 79 mã tăng/269 mã giảm. Tuy nhiên toàn thời gian còn lại, thị trường từ từ phục hồi, VN-Index chớm vượt qua tham chiếu lúc gần 11h, sau đó lại đỏ. Độ rộng tại đỉnh của chỉ số lúc 10h55 là 136 mã tăng/230 mã giảm. Kết phiên HoSE có 115 mã tăng/284 mã giảm.
Diễn biến độ rộng như vậy vẫn thể hiện trạng phân hóa ở cổ phiếu, nhưng mờ nhạt. Cổ phiếu ngay trong các nhóm ngành cũng tăng giảm trái chiều. Rõ nhất là nhóm ngân hàng, chứng khoán. Cổ phiếu ngân hàng có PGB, STB, OCB đang tăng trên 1% nhưng cũng cả loạt mã khác giảm trên 1% như TPB, EIB, HDB, VCB, ACB... Chứng khoán có HCM tăng tới 3,11%, VCI tăng 1,53%, SSI tăng 0,91% nhưng số giảm trên 2% cũng nhiều gấp 3 lần.
Nhìn chung tình trạng phân hóa tạo nguy cơ giao dịch sai lầm khá cao. Dòng tiền quá yếu khiến mỗi khi lực mua hay bán thay đổi, giá cũng dễ dàng thay đổi. Trong 20 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường sáng nay thì chỉ có 8 mã tăng giá, còn lại đều giảm.
VN-Index đang lình xình trên nền thanh khoản rất kém.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay giảm tới 22% so với sáng hôm qua, chỉ còn 3.300 tỷ đồng. HoSE khớp lệnh giảm 23%, đạt 3.052 tỷ đồng, VN30 chỉ là 1.131 tỷ đồng.
Thanh khoản quá yếu phần lớn là do cung cầu không gặp nhau. Điều đó cũng phản ánh tâm lý chán giao dịch. Ngay cả khối ngoại cũng chỉ giải ngân gần 244 tỷ đồng ở HoSE, mức độ cực thấp, dù vậy cũng chiếm 7,3% tổng giá trị sàn này. Mức bán ra của khối này cũng chỉ là 203,6 tỷ đồng, tương đương mua ròng hơn 40,4 tỷ.
Điểm tích cực trong ngưỡng thanh khoản quá chán này, là mặt bằng giá cổ phiếu cũng không kém ở nhóm bue-chips. VN30 giảm nhẹ 0,28% với 7 mã tăng/21 mã giảm, trong đó 8 mã giảm trên 1%. Các chỉ số bị ảnh hưởng mạnh từ NVL giảm 4,05%, VCB giảm 1,22%, VIC giảm 1,81%, VJC giảm 2,19%. Phía tăng có VNM tăng 2,17%, GAS tăng 1,64%, MSN tăng 1,85%, MWG tăng 2,81%. Có thể thấy độ rộng nhóm VN30 tuy hẹp, nhưng lại phân hóa đáng kể về sức mạnh, những mã tăng được hầu hết là tăng cao. Điều này giúp cân bằng lại áp lực từ số lượng cổ phiếu rớt giá. HoSE đang có tới 144 cổ phiếu điều chỉnh giảm từ 1% trở lên, trong khi số tăng trên 1% chỉ là 50 mã.
Sau động thái tăng lãi suất của FED, tỷ giá tự do chưa cho biến động lớn nhưng giao dịch trong hệ thống ngân hàng vẫn đang bán ra ở ngưỡng sát trần cho phép. Việt Nam vừa tăng lãi suất sớm hơn và nới biên độ tỷ giá. Hiện các tín hiệu trên thị trường này vẫn chưa rõ ràng và đó cũng có thể là lý do khiến nhà đầu tư chờ đợi, giảm cường độ giao dịch xuống.
Hiện các kết quả kinh doanh quý 3/2022 về cơ bản đã ra hết, thị trường có đầy đủ cơ sở để phản ánh thông tin. Do đó nếu thị trường không thay đổi được trạng thái đi ngang mệt mỏi hiện tại nghĩa là tạm thời cân bằng cho đến khi xuất hiện thông tin mới. Rủi ro mang tính thị trường là dòng tiền quá yếu có thể khiến giá cổ phiếu lớn thay đổi bất lợi, bẻ hướng đi của chỉ số. Điều đó có thể được diễn giải là một tín hiệu xấu. Mặt khác, độ rộng liên tục bị áp đảo từ phía giảm cũng cho thấy rủi ro thua lỗ ở cổ phiếu cụ thể vẫn hiện hữu, bất kể chỉ số có thể đi ngang.
Gọi tên nhóm ngành “vô địch” tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý 3/2022
Vì sao ông Powell lại phát biểu cứng rắn ngược với thông điệp trong tuyên bố của Fed?
Chứng khoán Mỹ cắm đầu rơi sau cuộc họp báo của Chủ tịch Fed, giá dầu vẫn tăng
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: