Việc lần đầu tiên Quảng Ninh đăng cai tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới trở thành cơ hội "vàng" để địa phương này đưa những giá trị văn hóa, cảnh quan và sản phẩm du lịch đặc sắc đến du khách toàn cầu. Không chỉ có lợi thế về tài nguyên, Quảng Ninh đang sở hữu những điều kiện ngày càng thuận lợi để trở thành địa phương tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn.
Những năm gần đây, hàng loạt giải thể thao đã được tổ chức tại địa phương như VnExpress Marathon Amazing Hạ Long, Halong Bay Heritage Marathon, Aqua Warriors Halong Bay, Amata Run, Yên Tử Heritage Marathon… Bên cạnh đó là Ngày Quốc tế Yoga, Giải Cờ vua quốc tế Quảng Ninh mở rộng, Giải Khiêu vũ thể thao quốc tế Hạ Long 2026… Các sự kiện này đưa hàng nghìn vận động viên, du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm, đồng thời tạo thêm những hình thức tham quan, khám phá điểm đến.
Song, không phải ngẫu nhiên Quảng Ninh được lựa chọn để tổ chức các sự kiện quy mô lớn trong nước và quốc tế. Đằng sau sức hấp dẫn của cảnh quan nổi tiếng thế giới là một hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng để địa phương chuyển từ điểm đến tham quan đơn thuần sang trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế.
Tỉnh sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại với mạng lưới đường cao tốc, cảng biển, cảng tàu khách quốc tế và sân bay đồng bộ, giúp việc kết nối, di chuyển trở nên thuận lợi. Cùng với đó là hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị, nhà thi đấu, sân vận động được đầu tư bài bản, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quy mô lớn, chuyên nghiệp và hiện đại.
Sau cao điểm du lịch hè, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026 về tổ chức Tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng thành phố Quảng Ninh và Chương trình kích cầu du lịch mùa Thu - Đông năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm du lịch quy mô lớn.
Với chủ đề truyền thông “Thành phố Quảng Ninh, vươn tầm cùng Di sản”, chương trình được triển khai từ tháng 8 đến hết tháng 12/2026, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ tháng 8 đến tháng 9/2026, tập trung cao điểm vào sự kiện công bố Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, gắn với kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Giai đoạn 2 diễn ra trong quý 4, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, tập trung vào các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh 30/10 và chuỗi lễ hội cuối năm.
Chương trình kích cầu du lịch mùa Thu - Đông năm 2026 tập trung xây dựng các gói sản phẩm đa dạng về loại hình và mức giá, từ lưu trú, tham quan, trải nghiệm, ẩm thực đến vận chuyển, phù hợp với từng nhóm khách.
Đáng lưu ý, Quảng Ninh ưu tiên phát triển mô hình liên kết “Một hành trình, hai di sản”, kết nối các điểm đến nổi tiếng như vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và Bảo tàng tỉnh. Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp du lịch, dịch vụ được huy động tham gia chương trình thông qua việc xây dựng các sản phẩm ưu đãi, trao tặng voucher, góp phần kích thích nhu cầu trải nghiệm và chi tiêu của du khách.
Thay vì chỉ tập trung vào từng dịch vụ riêng lẻ, kế hoạch hướng tới xây dựng các gói sản phẩm gồm lưu trú, tham quan, trải nghiệm, ẩm thực và vận chuyển với nhiều mức giá, phục vụ khách nội địa, quốc tế, MICE, gia đình và nhóm bạn. Các doanh nghiệp được định hướng triển khai ưu đãi cho khách lưu trú dài ngày, khách đặt dịch vụ theo nhóm... Đồng thời, kế hoạch đặt ra việc xây dựng các gói du lịch thông minh, tích hợp đặt dịch vụ, thanh toán và nhận ưu đãi trên nền tảng số.
Một sản phẩm được xác định trong chương trình là “Hộ chiếu Di sản Vịnh Hạ Long - Yên Tử”. Sản phẩm kết nối giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long với Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, Khu di tích Bạch Đằng, Bảo tàng Quảng Ninh và các làng nghề truyền thống; đồng thời kết hợp voucher trải nghiệm ẩm thực, sản phẩm OCOP địa phương.
Song song với phát triển sản phẩm, Quảng Ninh sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến tại những thị trường quốc tế trọng điểm; tham gia hội chợ du lịch quốc tế, roadshow tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ... Các đoàn famtrip, presstrip trong nước và quốc tế cũng được tổ chức trong quý 3 và quý 4 để khảo sát khu, điểm và sản phẩm du lịch; kết nối doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, cơ quan truyền thông, KOLs với các địa phương, doanh nghiệp.
Với chuỗi hoạt động kéo dài đến cuối năm, Quảng Ninh đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng trong mùa Thu - Đông, hướng tới hoàn thành mục tiêu năm 2026 đón 23 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 70.000 tỷ đồng.
TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển mạnh tư duy phát triển du lịch từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, với 3 hướng đột phá về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng phục vụ khách chi tiêu cao và tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu...
Khi vị thế toàn cầu của K-Medical ngày càng được nâng cao, du lịch y tế đã trở thành một ngành công nghiệp thể hiện năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc. Trung tâm của xu hướng này là Seoul, nơi hội tụ dịch vụ y tế, du lịch, phiên dịch và hạ tầng sinh hoạt…
Đà Nẵng, thành phố biển xinh đẹp của khu vực duyên hải miền Trung, đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch châu Á khi lọt vào Top 6 các thành phố có tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại cao nhất...
Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam không chỉ nằm ở những thành phố nổi tiếng hay những bãi biển nghỉ dưỡng, mà còn trải dài từ miền núi, hang động, rừng nhiệt đới đến những cung đường và hải đảo…
Gần 260.000 tỷ đồng tổng thu sau 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy du lịch đang tạo ra một dòng doanh thu lớn trong kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Khi không gian du lịch được mở rộng, dư địa tăng trưởng không chỉ nằm ở việc thu hút thêm khách, mà ở khả năng tạo thêm giá trị từ mỗi hành trình...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.