Mới đây, một nhóm thí sinh đã di chuyển bằng phương tiện đường thủy vào khu vực rừng ngập mặn Đồi Rồng. Tại đây, hoa hậu các nước tham gia trồng gần 200 cây sú vẹt, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn. Trải nghiệm mò cua, bắt ốc cũng đưa các thí sinh đến gần hơn với hình ảnh người ngư dân và đời sống sông nước Hải Phòng. Đặc biệt là hoạt động vẽ tranh trên nón lá đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Theo tổ chức Miss World, chuỗi hoạt động không chỉ là buổi tham quan mà còn gợi mở tinh thần Beauty with a Purpose - sắc đẹp gắn với trách nhiệm cộng đồng và môi trường mà cuộc thi hướng đến nhiều năm qua. Trong những ngày tiếp theo, các hoa hậu tiếp tục trải qua các vòng thi phụ gồm Talent Audition (sơ loại tài năng), Chef Beauty (Người đẹp đầu bếp), Top Model (Người đẹp thời trang), Sport Challenge (Thử thách thể thao)…
Có thể thấy, từ sân golf 27 hố trên biển độc đáo tại Dragon Golf Links đến rừng ngập mặn, mỗi điểm dừng mang đến một lát cắt khác biệt về thiên nhiên, văn hóa và diện mạo du lịch Hải Phòng hôm nay. Những dấu ấn từ hành trình Miss World 2026 vì thế không chỉ nằm ở những trải nghiệm của các thí sinh, mà còn góp thêm những góc nhìn mới vào câu chuyện du lịch Hải Phòng – một thành phố đang ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách.
Thực tế, trong những ngày hè 2026 vừa qua, không khí du lịch sôi động hiện hữu từ khu trung tâm Cát Bà tới các bãi tắm Cát Cò, Tùng Thu, Bến Bèo và trên vịnh Lan Hạ. Hết tháng 7, tổng lượng khách du lịch đến đặc khu Cát Hải đạt hơn 3,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và đạt 71% kế hoạch cả năm.
Vịnh Lan Hạ tiếp tục là sản phẩm du lịch có sức hút lớn. 7 tháng năm 2026, khách tham quan, nghỉ đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà đạt hơn 740.000 lượt, gồm hơn 425.000 lượt tham quan và hơn 320.000 lượt nghỉ đêm. Doanh thu đạt hơn 178 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, khách nghỉ đêm chiếm hơn 42% tổng lượng khách sử dụng sản phẩm du lịch vịnh.
Dù vậy, theo Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải Phan Viết Điện, việc hàng triệu lượt khách tập trung trong thời gian ngắn cũng tạo sức ép lên giao thông, môi trường, bãi tắm, hoạt động lưu trú và các điểm tham quan. "Bài toán" của Cát Bà vì thế không chỉ nằm ở việc đón thêm bao nhiêu khách, mà quan trọng hơn là mở ra triển vọng du lịch bốn mùa, “níu chân” du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.
Mới đây, Hiệp hội Du lịch Hải Phòng đã tổ chức hội nghị đánh giá triển vọng tăng trưởng du lịch sau một năm hợp nhất địa giới hành chính. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, hoạt động du lịch địa phương được tạo nên bởi doanh nghiệp, cộng đồng và thị trường. Ở đó, vai trò quan trọng hơn của Hiệp hội là tạo ra những “đường dẫn” để các nguồn lực gặp nhau.
Một năm qua, một số hoạt động của Hiệp hội đã cho thấy cách tiếp cận này. Việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến Du lịch Việt- Trung, khảo sát Lệ Giang, kết nối với Lucky Air để nghiên cứu đường bay charter Lệ Giang- Hải Phòng hay hợp tác với doanh nghiệp lữ hành SinoHoliday không chỉ là những hoạt động đối ngoại. Xa hơn, đó là cách mở thêm “cửa vào” cho Hải Phòng với thị trường quốc tế.
Với thị trường nội địa, việc ký kết liên kết vùng với Quảng Ninh và Bắc Ninh cho thấy một tư duy đáng chú ý: không phát triển du lịch theo ranh giới hành chính, mà theo chuỗi giá trị và hành trình của du khách. Các chương trình khảo sát, xây dựng sản phẩm “Mùa quả chín Xứ Đông” hay Famtrip Lumora tại Kiến Thụy là những ví dụ bước đầu gợi mở xu hướng tận dụng văn hóa và sản vật địa phương để phát triển du lịch, thay vì phải liên tục xây thêm các công trình mới.
Nói về mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa, ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, nhận định: “Hải Phòng đang sở hữu một kho báu tài nguyên nhưng mới chỉ khai thác được phần ngọn. Việc phụ thuộc quá lớn vào du lịch biển mùa hè khiến hạ tầng du lịch bị lãng phí nghiêm trọng trong hơn nửa thời gian còn lại của năm".
Nguyên nhân của tình trạng này không chỉ đến từ yếu tố thời tiết, mà còn nằm ở tư duy làm du lịch ở nhiều địa phương. Mức độ liên kết giữa các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh với du lịch nghỉ dưỡng còn mờ nhạt… Để xóa bỏ khái niệm "mùa thấp điểm", Hải Phòng cần chiến lược tái định vị toàn diện, chuyển từ du lịch tự phát sang du lịch trải nghiệm chuyên sâu và đa dạng.
Trước hết, cần khai thác triệt để giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà trong mùa thu - đông. Thay vì chỉ tập trung vào du lịch biển, Hải Phòng cần đẩy mạnh các sản phẩm du lịch sinh thái, trekking xuyên Vườn quốc gia Cát Bà, chèo thuyền kayak khám phá vịnh Lan Hạ, nghỉ dưỡng trên các du thuyền 5 sao... Đây chính là dòng sản phẩm thu hút nguồn khách có mức chi tiêu lớn từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.
Song song, việc biến Đồ Sơn thành điểm đến du lịch bốn mùa là mắt xích quan trọng không thể bỏ qua. Đồ Sơn cần đánh thức tiềm năng du lịch MICE, du lịch thể thao (golf, đua thuyền) và du lịch tâm linh. Việc kết nối Tháp Tường Long, đền Bà Đế, Bến K15 với các sự kiện văn hóa, lễ hội truyền thống sẽ tạo thành một chuỗi cung ứng dịch vụ hoàn chỉnh, thu hút du khách quanh năm.
Việc xây dựng chuỗi sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế cũng là yếu tố quan trọng. Những sự kiện như Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, các giải thể thao, cuộc thi hoa hậu... không chỉ mang đến hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ mà còn góp phần định vị Hải Phòng là điểm đến của những sự kiện lớn. Chính các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội đặc sắc là yếu tố có thể giúp duy trì dòng khách ổn định.
Cuối cùng, chìa khóa then chốt nằm ở chuyển đổi số và liên kết vùng. Hải Phòng cần tăng cường phối hợp với Quảng Ninh và Hà Nội để tạo thành "tam giác vàng" du lịch phía Bắc, xây dựng các gói sản phẩm liên tuyến chất lượng cao. Đồng thời, cần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thành phố trên các nền tảng số, tích cực ứng dụng công nghệ trong quản lý và hỗ trợ du khách.




TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển mạnh tư duy phát triển du lịch từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, với 3 hướng đột phá về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng phục vụ khách chi tiêu cao và tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu...
Khi vị thế toàn cầu của K-Medical ngày càng được nâng cao, du lịch y tế đã trở thành một ngành công nghiệp thể hiện năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc. Trung tâm của xu hướng này là Seoul, nơi hội tụ dịch vụ y tế, du lịch, phiên dịch và hạ tầng sinh hoạt…
Đà Nẵng, thành phố biển xinh đẹp của khu vực duyên hải miền Trung, đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch châu Á khi lọt vào Top 6 các thành phố có tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại cao nhất...
Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam không chỉ nằm ở những thành phố nổi tiếng hay những bãi biển nghỉ dưỡng, mà còn trải dài từ miền núi, hang động, rừng nhiệt đới đến những cung đường và hải đảo…
Gần 260.000 tỷ đồng tổng thu sau 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy du lịch đang tạo ra một dòng doanh thu lớn trong kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Khi không gian du lịch được mở rộng, dư địa tăng trưởng không chỉ nằm ở việc thu hút thêm khách, mà ở khả năng tạo thêm giá trị từ mỗi hành trình...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.