
Ngoài những kiểu cây quất bonsai thường gặp, các nhà vườn cũng sáng tạo nhiều dáng cây độc đáo, lạ mắt để phục vụ nhu cầu của mọi người, trong đó phải kể đến quất lộc bình. Theo khảo sát của phóng viên, tại các vườn quất ở Văn Giang (Hưng Yên), hay Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội), các chủ vườn đã bán được khá nhiều cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Nhiều chủ vườn chỉ còn việc chăm sóc nốt những cây mà khách đã đặt mua nhưng đang chờ ngày chuyển về "nhà mới".
Trồng quất cảnh vốn là một nghề đặc thù, những người chăm sóc quất cảnh phải tỉ mỉ và dành nhiều thời gian, công sức mới tạo được cây quất có thế cầu kỳ. Để có một cây quất cảnh với dáng, thế cây đẹp, quả chín vàng phân bố đều trên tán cây cần cả một quá trình chăm sóc kỳ công của người thợ. Tạo thế quất đã khó, để "thiết kế" được cây quất khủng, có dáng lộc bình lại càng mất rất nhiều công sức.Ông Nguyễn Văn Linh, một chủ vườn tại Tứ Liên (Hà Nội) chia sẻ: "Vườn của gia đình tôi có khoảng 200 gốc quất, bưởi và phật thủ… Tuy nhiên, năm nay chúng tôi chỉ tạo được có 5 cặp quất lộc bình, bởi vì chăm sóc và tạo được 5 cặp quất lộc bình này đầu tư rất nhiều thời gian và công sức…"
Lục bình từ lâu đã được rất nhiều người dân Việt Nam lựa chọn không chỉ là vật bài trí nhà cửa mà còn là vật phong thủy cầu tài lộc. Những cây quất để tạo thành hình lục bình thường đã được trồng khoảng 3- 4 năm để đủ độ cứng cáp để uốn nắn và cắt tỉa. Khi cây quất đã được định hình, người tiêu dùng mua về có thể để bày thoải mái, nếu biết chăm sóc tốt có thể chơi cả năm.Mỗi cây thường có chiều cao khoảng 2 - 3 mét.
Tại Hưng Yên, có một số hộ trồng quất cảnh gò dáng lộc bình nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ông Nguyễn Trung Thành (Liên Nghĩa, Văn Giang). Quất lộc bình tại vườn nhà ông cao tới gần 3 m, đường kính hơn 1 m. Theo ông Thành, khâu "tạo dáng" cho lộc bình rất quan trọng. Người thợ phải uốn nắn cho dáng quất cân đối, khoe được hết quả cũng như đảm bảo cây không bị ảnh hưởng. Quá trình gò cây thường mất khoảng 5 ngày, việc gò cây phải tiến hành tỉ mỉ để nhìn từ phía ngoài không thấy các sợi dây thép.
Vườn nhà ông Nguyễn Trung Thành có hơn 200 cây quất, trong đó có 4 cặp lộc bình (8 cây) đều đã bán cho khách quen. "Giá thị trường có thể lên đến 50 triệu đồng, tuy nhiên, khi tôi đang gò đến cây thứ 2 tại vườn thì đã có người đến mua toàn bộ với giá khoảng 15 triệu đồng/cây", ông Thành cho biết.
Ông Thành "mách nước" cho người tiêu dùng, đối với những loại cây trồng trong chậu, vào mùa xuân độ ẩm rất cao, đặc biệt không nên tưới nhiều nước để tránh úng nước, thối rễ. Ngoài ra, để chọn một cây quất lục bình đẹp, thứ nhất về hình dáng phải tương đối cân đối và hài hòa; thứ hai, quả nhiều nhưng thưa, có đủ quả vàng quả xanh, lá lộc xanh mướt và đặc biệt là có thêm một chút nụ hoa trắng.




Tháng 9 là thời điểm thời tiết bắt đầu có những thay đổi rõ rệt, cũng là lúc nhiều loại trái cây vào mùa. Lúc này, chị em nội trợ có thể bổ sung thêm những loại quả tươi ngon vào thực đơn hàng ngày mà không cần lo “bội chi ngân sách”...
Chương trình OCOP của TP. Hồ Chí Minh đã mở rộng nhanh về quy mô, từ 38 sản phẩm năm 2021 lên trên 1.000 sản phẩm năm 2025. Giai đoạn tiếp theo 2026 - 2030 được đặt vào bài toán nâng chất, gia tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm...
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược này không chỉ kích cầu tiêu dùng, tạo bước đột phá cho thị trường bán lẻ, mà còn định hình các điểm đến du lịch - mua sắm - trải nghiệm tầm cỡ...
Với quy mô dân số hơn 14 triệu người, TP.Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn đối với nhiều ngành hàng, đặc biệt là nông sản, thực phẩm. Đây cũng là thị trường mà nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã muốn tiếp cận để mở rộng đầu ra cho sản phẩm…
Thị trường bánh Trung thu đang bước vào giai đoạn quyết định, sức mua được dự báo sẽ tăng mạnh trong những ngày trước dịp lễ. Đây là lúc các thương hiệu, nhà bán lẻ tăng tốc khuyến mãi, mở rộng độ nhận diện và sức hút với người tiêu dùng…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.