
Nhiều dự án bất động sản ở Trung Quốc sẽ phải bán với giá rẻ trong những tháng tới đây, do các công ty xây dựng phải đối mặt với tình trạng giá nhà sụt giảm và tín dụng thắt chặt.
Tuy nhiên, các quỹ nước ngoài với mong muốn hy vọng tận dụng cơ hội này khó có thể kỳ vọng một mức giá quá hời. Đó là vì, Chính phủ Trung Quốc, do lo ngại những vụ phá sản lớn trong ngành địa ốc và giá nhà đất sụt giảm sâu gây tác động xấu tới toàn bộ nền kinh tế, sẽ nới lỏng những biện pháp “hạ nhiệt thị trường” được áp dụng hồi năm ngoái.
Thời cơ đang đến
Vào năm 2007, để chống tình trạng đầu cơ nhà đất, Chính phủ Trung Quốc quy định, những ai mua căn nhà thứ hai phải nộp 40% giá trị của căn nhà đó. Quy định này khiến doanh số và giá bán căn hộ tại các thành phố phía Nam nước này như Quảng Châu và Thẩm Quyến cùng giảm mạnh.
Trong lúc đã gặp vô số khó khăn với thuế buôn bán nhà đất và việc thắt chặt hoạt động tín dụng của các ngân hàng, các doanh nghiệp bất động sản tiếp tục phải đón nhận một thách thức khác. Đó là sự biến động mạnh mẽ của thị trường vốn ngăn cản họ việc phát hành cổ phiếu hay trái phiếu.
Một số công ty quản lý quỹ nước ngoài hiện tin rằng, thời cơ của họ đang tới, và những hợp đồng giá rẻ sẽ giúp họ tiến vào thị trường nhà đất Trung Quốc, nơi hàng năm có 8 triệu người đổ tới các thành phố, giúp đem tới những cơ hội lớn trong dài hạn.
“Chúng tôi cho rằng có nhiều doanh nghiệp nhà đất Trung Quốc gặp khó khăn và sẽ có nhiều doanh nghiệp buộc phải bán lại dự án”, ông Chris Gradel, quản lý quỹ Pacific Alliance với số vốn 4,5 tỷ USD đang nhằm vào thị trường Trung Quốc và Việt Nam nhận xét.
Ông Gradel cho rằng, việc các doanh nghiệp Trung Quốc còn ở tình trạng khá an toàn là một trong những điều đáng ngạc nhiên nhất của thị trường này trong năm nay. Ông khẳng định, các doanh nghiệp này đã đương đầu với khó khăn bằng cách bán nhà từ trước khi xây, hoãn thanh toán cho nhà thầu, và mượn tiền từ ngân hàng và các nguồn khác.
Chính quyền địa phương cũng đã gia hạn thời hạn thanh toán tiền đất và thậm chí không thực thi quy định của Chính phủ là nhà đầu tư sẽ bị thu hồi đất nếu không tiến hành dự án trong vòng 2 năm.
Tuy nhiên, các số liệu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho thấy, số tiền mà các ngân hàng cho các doanh nghiệp nhà đất vay đã giảm 30% trong nửa đầu năm nay, xuống còn 399 tỷ Nhân dân tệ (58 tỷ USD). Điều này cho thấy, chắc chắn có hàng ngàn doanh nghiệp nhà đất Trung Quốc đang thực sự gặp khó. Năm ngoái, họ đã đổ xô đi mua đất giữa lúc giá đất cao ngất ngưởng.
“Nhưng doanh nghiệp dốc sạch vốn ở nửa cuối năm ngoái để mua đất là những doanh nghiệp khó khăn nhất vào lúc này” ông Gradel nói. Ông cho rằng, từ nay đến cuối năm, thị trường nhà đất Trung Quốc sẽ còn ảm đạm.
Tỷ phú địa ốc đi nuôi lợn
Tới lúc này, chưa có nhiều vụ phá sản của các doanh nghiệp nhà đất được công bố, mặc dù doanh số bán nhà ở Bắc Kinh và Thượng Hải trong tháng 7 đã giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.
Một tỷ phú địa ốc ở Nam Ninh là Lưu Phúc Lâm đã rời lĩnh vực nhà đất để chuyển sang xây trang trại nuôi lợn do giá thịt lợn tăng cao. Một doanh nghiệp nhà đất nữa ở Nam Ninh là Panlong Jinling Property Development đã vỡ nợ vào tháng 7 vừa qua.
Tuy nhiên, ví dụ điển hình nhất là Trường Huy, một trong những đại lý bất động sản lớn nhất của Trung Quốc. Cuối năm ngoái, đại lý này đã phải đóng cửa 1.800 điểm giao dịch do doanh số giảm quá mạnh.
Hiện giá nhà bình quân ở Trung Quốc vẫn cao hơn 7% so với tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, giá nhà tại nhiều địa phương sẽ đi xuống trong mùa thu này.
Các nhà phân tích cho rằng, các biện pháp thắt chặt của Chính phủ là lý do chính dẫn tới sự đi xuống của thị trường nhà đất Trung Quốc.
Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế khẳng định, mục tiêu chính của các chính sách này là thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, thay vì tạo áp lực cho thị trường bất động sản. Vì Chính phủ Trung Quốc dù thế nào cũng không muốn đẩy một ngành công nghiệp chiếm tới 8% GDP vào chân tường.
Giới quan sát cho rằng, Bắc Kinh sẽ nới lỏng các biện pháp thắt chặt hiện nay vào đầu năm sau.
“Ở Trung Quốc, thị trường thực sự phụ thuộc vào tình hình kinh tế vĩ mô và chính sách sắp ban hành của Chính phủ”, ông Wilkie Lai, Giám đốc công ty quản lý quỹ Tribridge Investment Partners nhận định. “Thắt chặt lúc này không còn là từ được nhắc tới nhiều nữa”, ông Lai nói.
Với hy vọng thị trường nhà đất Trung Quốc sẽ phục hồi trở lại, các nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra rất lạc quan. Citigroup và JPMorgan Chase đang mong chờ những lời chào bán hấp dẫn từ phía các công ty nhà đất Trung Quốc và cho biết họ sẵn sàng đổ tiền vào các quỹ đầu tư địa ốc ở nước này.
Từ đầu thập niên này, Morgan Stanley đã mua lại nhiều dự án bất động sản ở Trung Quốc mà nhà đầu tư gặp khó khăn. Hiện ngân hàng đầu tư này đang dự kiến sẽ bỏ 1/5 trong quỹ bất động sản toàn cầu 10 tỷ USD đang được huy động vào Trung Quốc.
So với mức đỉnh hồi tháng 11 năm ngoái tới nay, cổ phiếu của các công ty địa ốc Trung Quốc đã mất giá khoảng 70%. Cùng với đó, khoảng 30 doanh nghiệp nhà đất khác đã hoãn lại kế hoạch IPO được sắp xếp cho năm nay và phải tìm kiếm các nguồn vốn nước ngoài để hoàn thành dự án.
Thông thường, các doanh nghiệp nhà đất sắp niêm yết ở Trung Quốc tìm kiếm nguồn đầu tư trước IPO từ các quỹ cổ phần tư nhân và các quỹ phòng hộ, và sẽ sớm trả lại số tiền đó nếu không thực hiện được kế hoạch IPO.
(Theo IHT)




Có một khoảng cách lên tới hơn 2 điểm phần trăm về lãi suất vay thế chấp nhà giữa thị trường có mức lãi suất thấp nhất và cao nhất trong eurozone...
Trong những tháng đầu năm 2026, thị trường bất động sản tiếp tục có nhiều diễn biến đáng chú ý. Bên cạnh sự thay đổi về mức độ quan tâm giữa các địa phương, từng phân khúc cũng ghi nhận những xu hướng khác nhau về giá bán, nhu cầu tìm kiếm và nhu cầu thuê, phản ánh sự dịch chuyển của thị trường trong giai đoạn hiện nay…
Với hệ thống di sản lâu đời, mạng lưới không gian công cộng, các hoạt động văn hóa đặc trưng, cùng hệ sinh thái dịch vụ phục vụ du lịch đã được hình thành qua nhiều thập kỷ, Hà Nội đang sở hữu những nền tảng quan trọng giúp nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, cũng như giá trị của thị trường khách sạn trong dài hạn…
Đến nay, cả nước đã xây dựng dữ liệu cho hơn 64,42 triệu thửa đất trên tổng số hơn 102,46 triệu thửa đất cần thực hiện, đạt 63%. Trong số này, khoảng 28,77 triệu thửa đất được làm sạch theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, chiếm 45% số dữ liệu đã xây dựng, đủ điều kiện đưa vào vận hành theo thời gian thực…
Trong mô hình tăng trưởng mới của đất nước, thị trường bất động sản cần chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu; từ tăng trưởng dựa vào đầu cơ tài sản sang phát triển dựa trên nhu cầu thực; từ phát triển đơn lẻ từng dự án sang kiến tạo hệ sinh thái đô thị đồng bộ, xanh, thông minh và có khả năng chống chịu cao…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.