
Mặc dù các thị trường tương lai chứng khoán thế giới cầm cự khá tốt trong phiên sáng đầu tuần, nhưng chứng khoán châu Á vẫn đỏ rực và thị trường Việt Nam bị bán tháo dữ dội. VN-Index lao dốc 2,46% tương đương bốc hơi 29,64 điểm, với số mã giảm giá nhiều gấp 13 lần số tăng.
Nhà đầu tư tiếp tục phản ứng rất mạnh với động thái tăng lãi suất. Nhóm cổ phiếu tài chính chứng kiến phiên lao dốc kinh hoàng, khi chỉ số VNFIN trên sàn HoSE giảm tới 3,04% giá trị.
Cổ phiếu ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm tài chính, chỉ duy nhất EIB tăng 1,3%, còn lại là giảm. BID lao dốc 5,9%, CTG giảm 5,6%, SHB giảm 4,58%, MBB giảm 4,52%, STB giảm 4,2% là những mã thê thảm nhất. Tới 12 mã ngân hàng khác đang giảm từ 2-3% giá trị.
Cổ phiếu chứng khoán cũng không hơn gì, tất cả đều giảm trừ HAC và DSC. Tới 15 mã trong nhóm này đang rớt giá từ 5% trở lên, 21 mã khác giảm trong biên độ 3-4%. Thậm chí cổ phiếu bảo hiểm được cho là hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất tăng, sáng nay cũng giảm đồng loạt. ABI là mã duy nhất còn xanh 0,64% nhưng chỉ có giao dịch 245 triệu đồng thanh khoản. BVH, BIC, VNR, PTI, PVI... đang giảm trên 1%.
VN30-Index kết phiên sáng giảm 2,36% với duy nhất GAS còn tăng nhẹ 0,27% trong khi 29 mã còn lại giảm. 25/30 cổ phiếu trong rổ này đang giảm từ 1% trở lên. Nhóm ngân hàng blue-chips giảm mạnh nhất và khiến các chỉ số mất điểm nhiều nhất.
Độ rộng sàn HoSE rất tệ ngay từ khi mở cửa, nhưng càng đến cuối phiên càng thêm thảm. Chốt phiên sáng VN-Index chỉ còn 34 mã tăng/400 mã giảm. Tuy vậy số giảm sàn mới có 11 mã. 234/260 cổ phiếu xuất hiện giao dịch sáng nay ở sàn này đang giảm từ 2% trở lên. Đó là thiệt hại cực kỳ lớn cho danh mục nhà đầu tư.
Phía tăng lác đác vài cổ phiếu đi ngược dòng ấn tượng, có thể kể tới TCH tăng 3,18% thanh khoản 73,2 tỷ đồng; EIB tăng 1,3% thanh khoản 29,7 tỷ đồng; KSB tăng 1,27% giao dịch 52,2 tỷ; LCG tăng 0,86% giao dịch 55,9 tỷ đồng...
Khối ngoại sáng nay cũng bán ròng khá lớn 331,7 tỷ đồng trên HoSE. Tổng giá trị bán tới 757,2 tỷ, mua vào 425,4 tỷ. NLG bị xả lớn nhất với 127,3 tỷ đồng ròng, KDH -115,4 tỷ, CTG, DXG, VND đều bị bán trên 30 tỷ ròng. Phía mua có HPG 41,4 tỷ, STB 32,2 tỷ đồng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.