
Thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, SpaceX mới đây huy động được thêm 350 triệu USD trong một vòng gọi vốn, nâng giá trị lên 21 tỷ USD, theo Equidate - sàn chứng khoán dành cho các công ty công nghệ tư nhân.
Là một trong những startup hoạt động trong ngành vũ trụ gây chú ý thời gian gần đây, SpaceX thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, cũng là Giám đốc điều hành của hãng xe điện Tesla. Sau vòng gọi vốn mới đây, SpaceX trở thành một trong những startup giá trị nhất thế giới, sau Uber (gần 70 tỷ USD) và Airbnb (hơn 30 tỷ USD).
Tuy nhiên, trong khi Uber, Airbnb và các startup “kỳ lân” khác tập trung khai thác thị trường truyền thống, mục tiêu lớn nhất của SpaceX là đưa con người lên sao Hoả.
Từ lâu, việc sản xuất tên lửa gần như chỉ được thực hiện bởi doanh nghiệp của chính phủ và các công ty hàng không vũ trụ lớn hợp tác với chính phủ như Boeing, United Launch Alliance của Lockheed Martin. Khai phá vũ trụ được cho là quá tốn kém và rủi ro đối với các công ty tư nhân. Nhưng SpaceX đã thay đổi suy nghĩ đó.
Ra đời năm 2002, sau hơn một thập kỷ, SpaceX đã chế tạo và thử thành công tên lửa Falcon 9 và chứng minh có thể hoàn thành các chuyến bay an toàn lên Trạm Vũ trụ Quốc tế với chi phí ít hơn nhiều so với các đối thủ.
SpaceX giảm thiểu chi phí phóng tên lửa bằng việc tái sử dụng các bộ phân của tên lửa - ý tưởng từng bị xem thường trước đó. Tháng 3 vừa rồi, bộ phận có thể tái sử dụng của tên lửa Falcon 9 đã trở lại trái đất an toàn sau khi hoàn thành sứ mệnh đưa một vệ tinh thông tin vào quỹ đạo.
Chi phí để phóng tên lửa Falcon 9 là khoảng 62 triệu USD, thấp hơn ít nhất 38 triệu USD so với các đối thủ. Theo hãng tin AFP, tỷ phú Elon Musk gọi sự kiện này là "cuộc cách mạng trong lĩnh vực đi lại trong không gian".
2017 là một năm khởi sắc đối với SpaceX. Tới nay, công ty này đã thực hiện tổng cộng 10 lần phóng tên lửa và dự kiến phóng thêm ít nhất 10 lần nữa trong năm nay. Trong khi đó, cả năm 2016, công ty này chỉ phóng 8 tên lửa lên quỹ đạo.
Tuần trước, tỷ phú Elon Musk cho biết SpaceX sẽ phóng thử tên lửa mới Falcon Heavy có khả năng tiếp cận sao Hoả. Nếu thành công và đưa vào vận hành, với thông số như hiện tại, đây sẽ là tàu phóng mạnh nhất trên thị trường. Falcon Heavy có 27 động cơ, nhiều gấp 3 lần so với Falcon 9, với tải trọng 56 tấn và vật dụng cần thiết cho phi hành đoàn trên vũ trụ.
Đầu năm 2017, SpaceX lùi thời gian dự kiến thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trên sao Hoả sang giai đoạn 2018 - 2020.
Ngoài ra, SpaceX lên kế hoạch thực hiện chuyến bay vào mặt trăng vào tháng 12 tới, cạnh tranh với đối thủ Google Lunar XPrize. Nếu thành công, đây sẽ là chuyến du hành mặt trăng đầu tiên do một công ty tư nhân thực hiện.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.