
Theo báo cáo của ngân hàng HSBC, Trung Quốc hiện có ảnh hưởng tới các nền kinh tế đang phát triển nhiều hơn Mỹ hoặc châu Âu, do nước xuất khẩu lớn nhất thế giới này đang tăng đóng góp vào tăng trưởng toàn cầu, hãng tin Bloomberg cho hay.
Stephen King, chuyên gia kinh tế trưởng của HSBC, đã viết trong báo cáo về Chỉ số Các thị trường mới nổi được công bố hôm nay rằng, "chúng ta đang chuyển từ một thế giới do Mỹ, châu Âu đứng đầu sang thế giới do Trung Quốc dẫn đầu". Theo ông, đến năm 2014, Trung Quốc sẽ có đóng góp lớn nhất trước nay vào tăng trưởng toàn cầu.
King nhận định, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức 8,6% trong năm nay, từ mức 7,8% trong năm 2012. Trong khi mức tăng trưởng của toàn bộ các nền kinh tế mới nổi được dự báo là 5,4% trong 2013.
Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc hiện chiếm 12% GDP của Hàn Quốc, tăng từ mức 3,5% trong năm 2000. Malaysia, Singapore, Australia, Chile, Kazakhstan và Saudi Araibia cũng đã tăng lượng xuất khẩu hàng hóa vào Trung Quốc, trong khi kim ngạch xuất khẩu từ Mỹ, Anh sang quốc gia này hiện chiếm chưa tới 1% GDP của họ.
Trong một báo cáo đưa ra hồi tuần trước, HSBC cho biết, chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Trung Quốc đã tăng lên 51,5 điểm trong tháng 12/2012, từ mức 50,5 trong tháng 11. Mức trên 50 cho thấy sự tăng trưởng của khu vực sản xuất. Chỉ số PMI của HSBC chủ yếu dựa vào tình hình của các doanh nghiệp nhỏ thuộc khu vực tư nhân.
Một số dữ liệu kinh tế được công bố gần đây cũng góp phần cho thấy bức tranh hồi phục của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khá tươi sáng. Sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ, đầu tư tài sản cố định đều được nâng lên.




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.