Ngày 9/7/2026, tại xã Tà Xùa (Sơn La), UBND xã Tà Xùa tổ chức tọa đàm "Tà Xùa - Điểm hẹn trên mây 2026" với sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, chuyên gia và những người làm du lịch nhằm trao đổi giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững.
Nhân dịp này, địa phương cũng phát động chiến dịch bình chọn cho Tà Xùa ở hạng mục "Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026" (Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026) của World Travel Awards.
Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Văn Xiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa cho biết hơn 10 năm trước, Tà Xùa vẫn là một xã vùng cao còn nhiều khó khăn và ít người biết đến. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của du lịch trải nghiệm và khám phá, Tà Xùa đã từng bước trở thành điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và ngày càng được du khách quốc tế biết tới.
Lợi thế nổi bật của Tà Xùa là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với hệ thống các đỉnh núi cao từ khoảng 2.450-2.865 m, rừng nguyên sinh, nhiều thác nước đẹp như Chùa Tỷ, Lòng Chảo, Khủng Long cùng hệ thống ruộng bậc thang. Đặc biệt, biển mây đã trở thành thương hiệu của Tà Xùa, bên cạnh các sản vật đặc trưng như chè Shan tuyết, táo sơn tra và những thảo nguyên xanh.
Không chỉ giàu tài nguyên thiên nhiên, Tà Xùa còn có lợi thế về văn hóa khi gần 100% dân số là đồng bào Mông, vẫn lưu giữ khá nguyên vẹn các giá trị truyền thống về phong tục, kiến trúc, trang phục và đời sống. Địa phương cũng sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, thường được ví như "chiếc điều hòa tự nhiên của miền Bắc".
Tại tọa đàm, nhiều doanh nghiệp, chuyên gia và nhà sáng tạo nội dung đã đề xuất các giải pháp nhằm phát triển du lịch Tà Xùa theo hướng bền vững.
Ông Hoàng Trịnh Sâm, Giám đốc điều hành Công ty CP Du lịch Long Cốc (Phú Thọ), đánh giá hạ tầng và dịch vụ du lịch của Tà Xùa đã cải thiện rõ rệt sau nhiều lần khảo sát. Tuy nhiên, tuyến đường từ chân đèo lên trung tâm Tà Xùa vẫn còn hẹp, nhiều khúc cua nguy hiểm và thiếu các công trình bảo đảm an toàn giao thông. Vì vậy, việc nâng cấp tuyến đường sẽ tạo điều kiện đón các đoàn khách lớn và thúc đẩy phát triển du lịch toàn khu vực.
Đại diện các nhà sáng tạo nội dung, KOC Lan Anh (kênh "Cáo Lang Thang") cho rằng sự thân thiện, mến khách của người dân là giá trị nổi bật cần tiếp tục gìn giữ. Tuy nhiên, khu vực đầu tuyến xuống Xím Vàng vẫn còn tình trạng xe ôm hoạt động lộn xộn. Do đó, cần thành lập tổ hợp tác hoặc hợp tác xã xe ôm du lịch, ưu tiên người dân địa phương tham gia và khuyến khích mặc trang phục truyền thống của người Mông để tạo hình ảnh đẹp với du khách.
"Xím Vàng sở hữu tiềm năng lớn để phát triển các sản phẩm trải nghiệm gắn liền với đặc sản địa phương như sơn tra, chè Shan tuyết và sản phẩm nhuộm chàm. Đồng thời với việc quy hoạch các vườn lê, vườn táo mèo sẽ trở thành điểm tham quan theo mùa", KOC Lan Anh nhận định; đồng thời đề xuất xây dựng một kênh truyền thông cộng đồng. Thông qua đó, chính người dân bản địa sẽ kể những câu chuyện về văn hóa và con người Tà Xùa, từ đó tạo nên dấu ấn riêng biệt và sức hút cho điểm đến.
Chia sẻ tại tọa đàm, ông Lương Duy Doanh, Giám đốc Fivestar Travel, cho rằng phát triển du lịch sẽ góp phần tạo việc làm và nâng cao sinh kế cho đồng bào Mông. Tuy nhiên, người dân cần được đào tạo bài bản về kỹ năng phục vụ, giao tiếp và làm du lịch để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
Từ thành công của các mô hình du lịch cộng đồng tại Lâm Bình (Tuyên Quang), ông Doanh cho biết sẵn sàng hỗ trợ miễn phí chỗ ở cho các đoàn của Tà Xùa đến tham quan, học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng nội dung số.
Để phát triển du lịch bền vững, bà Lê Thị Hồng Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, cho rằng Tà Xùa không chỉ cần đầu tư hạ tầng mà còn phải xây dựng các sản phẩm đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo môi trường thuận lợi để thu hút nhà đầu tư.
"Sự phát triển của Tà Xùa thời gian qua có đóng góp quan trọng của các hộ kinh doanh homestay và những dự án quy mô nhỏ, tạo nền tảng để hình thành các dự án lớn hơn trong tương lai", bà Hồng Anh nhận định; đồng thời cho biết tỉnh Sơn La đã có chủ trương nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Bắc Yên cũ lên trung tâm Tà Xùa. Dù điều kiện địa hình còn nhiều khó khăn, mục tiêu trước mắt là cải thiện mặt đường, bảo đảm an toàn và thuận lợi hơn cho du khách.
Tà Xùa đang hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh trước năm 2027. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư và phát triển du lịch bài bản, bền vững
Song song với đầu tư hạ tầng, ngành du lịch sẽ tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với câu chuyện văn hóa bản địa. Đối với chè Shan tuyết cổ thụ, địa phương có thể xây dựng các trải nghiệm tham quan vùng chè, tìm hiểu quy trình chế biến, thưởng trà và hướng dẫn pha trà.
Bên cạnh đó, Sơn La đang xây dựng các tour leo núi chinh phục những đỉnh núi như Sa Mu, U Bò, Phu Sa Phìn nhằm đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Đối với điểm check-in sống lưng khủng long, bà Hồng Anh đề nghị không bố trí hàng quán tại khu vực này để giữ gìn cảnh quan tự nhiên, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của các hộ kinh doanh tự phát.
Cùng với đó, địa phương cần khai thác hiệu quả các giá trị sẵn có như rừng sơn tra bằng cách lựa chọn những cây cổ thụ, cảnh quan đẹp để xây dựng thành các điểm check-in đặc trưng, góp phần tạo dấu ấn riêng và nâng cao sức hấp dẫn của Tà Xùa đối với du khách trong nước và quốc tế.




Liên kết vùng là chìa khóa để nâng cao sức cạnh tranh của du lịch trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên trải nghiệm thay vì ranh giới hành chính. Tại tọa đàm liên kết phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026, các đại biểu đề xuất xây dựng sản phẩm liên vùng, tăng cường quảng bá, thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy vai trò của doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của hai địa phương...
Với cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ, bản sắc văn hóa được gìn giữ cùng định hướng phát triển đúng đắn, thôn Tha đang từng bước khẳng định vị thế là điểm sáng của du lịch cộng đồng tỉnh Tuyên Quang. Việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa, phát triển sinh kế và nâng cao chất lượng dịch vụ không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn tạo nền tảng để địa phương phát triển du lịch theo hướng bền vững...
Dù được xác định là "trụ đỡ" của nền kinh tế, nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa thu hút được nguồn lực đầu tư tương xứng với tiềm năng, đồng thời đối mặt nhiều điểm nghẽn. Theo các chuyên gia, để tạo động lực tăng trưởng mới, ngành cần đồng bộ các giải pháp về thể chế, chuyển đổi số và phát triển chuỗi giá trị...
TP. Hồ Chí Minh đang định hình lại chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng xanh hóa sản xuất, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 30% năng lượng sử dụng trong các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu sẽ đến từ nguồn năng lượng tái tạo, góp phần đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu...
Sự phát triển "thần tốc" của các sàn giao dịch trực tuyến, các trang mạng xã hội bán hàng đi kèm với những rủi ro về chất lượng sản phẩm, thông tin sai lệch đã khiến lĩnh vực này luôn đứng đầu về số lượng khiếu nại...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...