
Suốt tuần giao dịch đầu tiên sau ngày khai trương 24/6/2009 sàn UPCoM giảm điểm, khối lượng và giá trị mua bán thưa thớt, có ngày chỉ vài trăm triệu đồng.
Nhiều nhà đầu tư hầu như không đoái hoài đến sự hiện diện của sàn. Ngoài biên độ biến động giá cổ phiếu, thời gian thanh toán không hấp dẫn, sàn UPCoM chưa có được những công ty niêm yết gây ấn tượng. Chưa có bóng dáng một cổ phiếu ngân hàng - chứng khoán chủ lực của thị trường OTC.
Công bằng mà nói Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nỗ lực hết sức để cổ phiếu ngân hàng lên UPCoM. Khá lâu trước ngày mở sàn, Ủy ban đã vận động được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) tham gia. Tuy nhiên việc lên sàn, dù là sàn nào, của ngân hàng phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.
Ngày 5/5/2009, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ký văn bản về việc giao dịch cổ phiếu ngân hàng tại UPCoM gửi Ngân hàng Nhà nước, trong đó đề nghị Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ và phối hợp chỉ đạo các tổ chức tín dụng thuộc diện công ty đại chúng đăng ký giao dịch, lưu ký cổ phiếu theo quy định.
SCB đã gửi công văn lên chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tp.HCM đề nghị hướng dẫn những vấn đề liên quan vào cuối tháng 5/2009. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố đã gửi hồ sơ xin được hướng dẫn của SCB ra Ngân hàng Nhà nước, song đã một tháng rưỡi, đến nay SCB vẫn chưa biết hồ sơ của mình đang nằm ở bộ phận nào của cơ quan quản lý và liệu có được thụ lý không.
Ông Lê Quang Nhường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, giải thích sở dĩ ngân hàng chọn UPCoM vì coi sàn này như một bước đệm tập dượt để chuẩn bị niêm yết ở HOSE. Quan trọng nhất, theo ông, là việc lên UPCoM sẽ giúp cổ phiếu ngân hàng thêm thanh khoản, có giá giao dịch chính thức hàng ngày, tránh rủi ro cho những cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng.
Trên thực tế, khi chưa niêm yết các ngân hàng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước tình hình cổ đông, cổ phần định kỳ hàng quí; phải theo dõi và trình Ngân hàng Nhà nước xét duyệt khi tổng mức chuyển nhượng cổ phần vượt quá 20% vốn điều lệ; thực hiện các quy định về sự tham gia của cổ đông nước ngoài, cổ đông sở hữu cổ phiếu trên 5% vốn điều lệ...
Khi lên niêm yết, việc theo dõi và thực hiện các báo cáo như trên sẽ dễ dàng hơn bởi cổ phiếu được lưu ký tập trung và giao dịch được ghi nhận ngay trong ngày. Điều này rõ ràng góp phần làm minh bạch hóa việc giao dịch cổ phiếu.
Từ trước đến nay, việc chấp thuận cho ngân hàng thương mại niêm yết của Ngân hàng Nhà nước thường chậm trễ, trừ trường hợp Vietcombank. Những năm trước việc chấp thuận cho ACB và Sacombank niêm yết cũng kéo dài hàng tháng trời, thậm chí hàng năm.
Lúc đó, có thể hiểu sự niêm yết của ACB và Sacombank là những trường hợp đầu tiên, nên Ngân hàng Nhà nước cần xem xét, rà soát kỹ các giấy tờ, thủ tục. Nhưng đến SCB thì không lẽ vẫn cứ “đầu tiên”?
Nếu hơn 366 triệu cổ phiếu, tương đương 3.660 tỉ đồng mệnh giá của SCB được niêm yết, quy mô cũng như giao dịch của sàn UPCoM sẽ thay đổi, có khả năng sôi động. Giá trị giao dịch của cổ phiếu ngân hàng ở HOSE và HNX thường lớn, chiếm một tỷ trọng đáng kể thanh khoản thị trường.
Sự phát triển của sàn UPCoM nói riêng, thị trường chứng khoán nói chung không thể chỉ đặt lên vai Bộ Tài chính, mà nó đang cần sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước.
Hải Lý
(TBKTSG)




Đằng sau chiến dịch siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc dường như không muốn ngăn dòng vốn ra nước ngoài mà muốn kiểm soát đường đi của dòng vốn đó. Hồng Kông đang được tái định vị thành cửa ngõ trung tâm của một hệ sinh thái tài chính lấy đồng nhân dân tệ làm hạt nhân…
Trong bối cảnh hiện tại chúng ta tập trung vào các tài sản có giá trị thật bất động sản, cổ phiếu các doanh nghiệp nội tại mạnh, hay gia tăng tỷ trọng tiền gửi cũng là một lựa chọn phù hợp.
Hiệu suất nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%...
Có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.
Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu nhưng cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia chuỗi cung ứng bán lẻ hiện đại. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được tích hợp vào toàn bộ chuỗi giá trị.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.