VN-Index chốt phiên sáng nay giảm nhẹ 0,25% (-4,64 điểm). Chỉ riêng VIC giảm 1,35%, VHM giảm 1,21% đã lấy đi gần 7 điểm, tức là phần còn lại của thị trường khá ổn định. Thêm nữa độ rộng ghi nhận 131 mã xanh và 145 mã đỏ, không chênh lệch nhiều.
Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE giảm 28% so với sáng hôm qua, chỉ đạt hơn 4.334 tỷ đồng. Trung bình các phiên sáng tuần trước Lễ, sàn này khớp tới 6.644 tỷ đồng/phiên, tức là sáng nay đã giảm 35%. Mức giao dịch rất thấp này lại là tín hiệu tốt, sau khi thị trường xuất hiện phiên giảm mạnh hôm qua, với số cổ phiếu đỏ gấp 3 lần số xanh.
Thanh khoản giảm, cổ phiếu giảm nhẹ là biểu hiện tích cực của thị trường đang tìm lại được trạng thái cân bằng. Nhìn vào diễn biến độ rộng, hiện tượng giằng co phân hóa đã xuất hiện sớm và kéo dài cả phiên. Độ rộng lúc hẹp nhất của VN-Index cũng chỉ có 104 mã tăng/144 mã giảm. Điều này càng đáng chú ý hơn là hai trụ VIC và VHM giảm từ sớm. Khi thị trường duy trì được phân hóa nghĩa là ảnh hưởng từ các trụ đã không còn được chú ý nhiều.
Nhóm cổ phiếu blue-chips ổn định sớm, đa số dao động rất hẹp dưới 1% trong cả phiên. VN30-Index chốt phiên giảm nhẹ 0,1% với 13 mã xanh và 11 mã đỏ. VIC và VHM cũng lấy đi khoảng 3,5 điểm trong khi tổng mức mức giảm của chỉ số này là 1,91 điểm. Ngoài VIC, VHM, duy nhất VRE giảm 2,41% là đáng kể, số còn lại đều dưới 1%. Thanh khoản nhóm blue-chips cũng thấp “giật mình” với gần 2.316 tỷ đồng, giảm 35% so với sáng hôm qua. Điều này cũng xác nhận các dòng tiền lớn đang đứng ngoài quan sát là chính.
Sức ép từ bên bán nhẹ cũng không tạo ra những giao dịch giảm giá đáng chú ý. Trong 145 mã đỏ ở HoSE tuy có 56 mã giảm quá 1% nhưng đại đa số là các giao dịch thanh khoản rất nhỏ. VIC, VHM, VRE chiếm tới 70% thanh khoản của cả nhóm này. Thậm chí ngoài 3 cổ phiếu trên chỉ có 7 mã khác đạt giao dịch trên 10 tỷ đồng. VPI giảm 3,31% khớp 108,7 tỷ, NVL giảm 1,15% với 32,8 tỷ, DIG giảm 1,91% với 28,2 tỷ, NLG giảm 1,37% với 25,5 tỷ, PDR giảm 1,24% với 19,8 tỷ là những mã đáng kể nhất.
Ở phía tăng dĩ nhiên tình hình cũng không khả quan. Tuy bên bán không còn gây sức ép nhiều nhưng bên mua cũng chủ yếu là chờ đợi. 59 cổ phiếu ghi nhận tăng giá quá 1% thì cũng chỉ có 16 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Bất ngờ là cổ phiếu tầm trung khá mạnh: VIX tăng 2,21%, SSI tăng 1,68%, HPG tăng 1,39%, PNJ tăng 1,56%, DCM tăng 2,04%, VSC tăng 1,47%, LPS tăng 5,97%, DGW tăng 1,2%, VCK tăng 136%, DPM tăng 1,79% là các cổ phiếu khớp khá nhiều.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay vẫn duy trì trạng thái bán ròng với khoảng 332,7 tỷ đồng trên HoSE, nhưng không xuất hiện giao dịch lớn. Vài cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý là VHM -45,3 tỷ, VPB -44,9 tỷ, VCB -40 tỷ, VIC -38 tỷ. Phía mua ròng có VIB +13,4 tỷ, GAS +14,6 tỷ là nhiều nhất.
Diễn biến thị trường èo uột trong tình huống hiện tại cũng không phải là điều gì quá tệ. Nhịp tăng ngắn hạn trước kỳ nghỉ Lễ đã thúc đẩy nhu cầu chốt lời và giá cổ phiếu điều chỉnh. Điều quan trọng là áp lực bán đó đến từ nhu cầu ngắn hạn hay thực sự là “thoát hàng” quy mô lớn? Với ngưỡng thanh khoản giảm sốc, thị trường đang phát tín hiệu về các giao dịch lẻ tẻ hơn là một xu hướng bán mạnh.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/9/2026.
Với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên ngưỡng ngưỡng cao nhất kể từ năm 2007, các doanh nghiệp phụ thuộc vào vốn vay ở nước này sẽ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt là lãi suất đi vay tăng theo...
PYN Elite cho rằng thị trường đã vận động theo cách khó lý giải khi nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn, có thanh khoản cao và công bố kết quả kinh doanh xuất sắc lại phần lớn giảm giá.
Một chút hi vọng nhen nhóm hôm nay khi VNI có được nhịp hồi điểm buổi chiều. Tuy nhiên cổ phiếu phục hồi chưa tương xứng và gần 45% số mã có giao dịch vẫn đóng cửa giảm quá 1% giá trị.
Áp lực điều chỉnh vẫn lan rộng trong phiên đầu tuần, dù VN-Index xuất hiện nhịp hồi tạo “nến rút chân”. Độ rộng thể hiện diễn biến giảm giá áp đảo trong bối cảnh thanh khoản rất kém và bắt đáy thận trọng.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam có lợi thế về sản xuất, logistics và mạng lưới các hiệp định thương mại FTA dày đặc. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm của khách hàng quốc tế thành hợp đồng thực tế, thành “đơn hàng… là bài toán không hề đơn giản.