
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 23/01/2026
Dương Thùy
26/02/2021, 20:48
Trong số 5 ca mắc mới, 4 trường hợp ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 1 ca nhập cảnh trái phép tại tỉnh Đồng Tháp
Bộ Y tế tối 26/2 ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 mới, gồm các bệnh nhân từ 2.422-2.426, trong đó có 4 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 1 ca bệnh nhập cảnh tại Đồng Tháp.
Trong số 4 ca bệnh ghi nhận trong nước tại tỉnh Hải Dương có 2 ca tại huyện Kim Thành. Ca bệnh tại huyện Kim Thành là F1 của bệnh nhân 2.369, đã được cách ly tập trung từ ngày 19/2 (ca bệnh 2.422). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.
Ca bệnh còn lại ở Kim Thành là F1 của bệnh nhân 2.407, được cách ly tập trung từ ngày 25/2 (bệnh nhân 2.425). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.
1 ca tại huyện Cẩm Giàng là F1 của các bệnh nhân 2.185, 2.216, 2.277, được cách ly tập trung từ ngày 13/2 - 22/2, theo dõi tại nhà từ ngày 22/2 - 25/2 và tiếp tục được cách ly tập trung từ ngày 25/2 (ca bệnh 2.423). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Ngoài ra, phát hiện 1 ca tại huyện Tứ Kỳ là F1 của bệnh nhân 2.415, được cách ly tập trung từ ngày 25/2 (bệnh nhân 2.426). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 - Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Trong tối nay cũng ghi nhận một bệnh nhập cảnh tại tỉnh Đồng Tháp, nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thới Lai, thành phố cần Thơ.
Bệnh nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở về huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ngày 23/2, đã được phát hiện và chuyển cách ly tập trung ngay sau khi về đến địa phương, kết quả xét nghiệm ngày 25/2 dương tính với SARS-CoV-2 ( bệnh nhân 2.424). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là 76.495 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 580 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 12.038 người, số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
Hôm nay, có thêm 35 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó, 27 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 2 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Trong số 27 bệnh nhân trên, có trường hợp bệnh nhân khỏi bệnh 1.965 (64 tuổi), trú tại phường Ngọc Châu (Tp. Hải Dương) là bệnh nhân rất nặng, từng được điều trị tại phòng ICU thuộc Khoa cấp cứu, Bệnh viện dã chiến số 2.
Bệnh nhân có bệnh nền tăng huyết áp, khi vào viện bệnh nhân chưa vào phòng ICU ngay. Tuy nhiên do diễn biến tổn thương phổi tăng, xuất hiện khó thở và trên phim chụp CT có phát hiện tổn thương phổi, nên bệnh nhân được hỗ trợ các biện pháp điều trị.
Sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính, hôm nay bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và tiếp tục được cách ly 14 ngày tại nhà.
Ngoài ra, có 8 bệnh nhân tại các cơ sở điều trị khác khỏi bệnh, tổng số ca điều trị khỏi trong nước đến nay tăng lên 1.839 người. Số ca âm tính lần 1 với Covid-19 là 45 người, âm tính lần 2 là 60 người và âm tính lần 3 là 72 người.
Tính đến ngày 26/2, có 10 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tp.HCM.
Trong đợt dịch thứ 3 này, 13 tỉnh, thành ghi nhận ca nhiễm Covid-19 do lây nhiễm cộng đồng, trong đó Hải Dương 647 ca, Quảng Ninh 61 ca, Tp.HCM 36 ca, Hà Nội 35 ca, Gia Lai 27 ca, Bình Dương 6 ca, Bắc Ninh 5 ca, Hải Phòng 4 ca, Điện Biên 3 ca, Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Giang mỗi nơi 2 ca và Hà Giang 1 ca.
Tổng cả nước, đến nay có 1.524 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 831 ca.
Ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế, công bố kết quả Đại hội. Tại đây, những định hướng lớn về tổ chức thực hiện Nghị quyết, tư duy đổi mới, tầm nhìn phát triển dài hạn và vai trò, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam được làm rõ.
Chiều 23/1, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.
Chiều 23/1, tại Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Chiều ngày 23/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc. VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua các văn kiện quan trọng, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và xác định những định hướng lớn cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: