
Phiên giao dịch đầu tuần (15/4) trên thị trường năng lượng thế giới, giá các mặt hàng xăng, dầu thô hợp đồng kỳ hạn giảm sâu do tác động từ báo cáo kinh tế không lạc quan như kỳ vọng từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Theo công bố trong ngày của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, quý 1 vừa qua, nền kinh tế nước này chỉ tăng trưởng 7,7%, thấp hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích kinh tế. Sản lượng công nghiệp trong quý tăng trưởng 9,5%, cũng thấp hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2012. Tình hình tăng trưởng của Trung Quốc đã khiến nhiều thị trường toàn cầu choáng váng.
Chốt phiên giao dịch ngày 15/4, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 5 trên sàn hàng hóa New York đã giảm mạnh tới 2,58 USD, tương ứng với mức 2,8%, xuống còn có 88,71 USD/thùng. Đây là mức chốt thấp nhất của dầu thô kỳ hạn loại này kể từ cuối tháng 12 năm ngoái cho tới nay. Trong phiên, có lúc giá dầu thô giao sau tại New York còn xuống 87,76 USD/thùng.
Việc giá dầu thô giảm mạnh trong phiên đầu tuần còn chịu tác động bởi đà bán tháo lan rộng trên thị trường vàng, khiến giá vàng thế giới giảm hơn 140 USD/ounce. Mức suy giảm mạnh của hai sàn kim loại quý và năng lượng đã tác động mạnh lên kết quả giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ cùng ngày.
Tuần trước, giá dầu thô cũng đã suy giảm sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế cùng với Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ đua nhau đưa ra các báo cáo, trong đó hạ dự báo tiêu thụ năng lượng toàn cầu trong năm 2013. Những báo cáo này đã khiến nhiều nhà đầu tư trên thị trường năng lượng trở nên lo lắng. Tính chung cả tuần trước, giá dầu thế giới đã giảm tới 1,5%.
Trên sàn hàng hóa London hôm qua, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc cũng giảm mạnh tới 2,72 USD, tương ứng 2,6%, xuống còn có 100,39 USD/thùng. Hiện khoảng cách giá cả giữa dầu thô New York và dầu thô Brent Biển Bắc đang rút xuống còn khoảng 12 USD. Theo một số nhà phân tích, khả năng dầu New York sẽ xuống 80 USD, dầu Brent xuống 100 USD.
Cũng trên sàn giao dịch New York, chốt phiên 15/4, giá xăng giao tháng 5 giảm 4 cent, tương ứng với mức giảm lên tới 1,6%, xuống còn 2,76 USD/gallon. Giá dầu sưởi giao cùng hạn giảm 4 cent, tương ứng với mức giảm 1,5%, xuống còn 2,83 USD mỗi gallon. Giá khí tự nhiên giao tháng 5 cũng giảm mạnh tới 8,5 cent, tương ứng với mức 2%, xuống 4,14 USD/ triệu BTU.
Tuần trước, giá xăng đã giảm 2,2%, giá dầu sưởi giảm 1,3%. Trong khi đó, giá mặt hàng khí tự nhiên tuần qua tăng được 2,4% nhờ báo cáo lượng cung tại các kho của Mỹ ở mức thấp nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây.




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.