
Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu tháng 6 và 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê cho thấy thâm hụt thương mại đang tăng tốc trở lại.
Trong hai tháng liên tiếp gần đây, kim ngạch xuất khẩu đều vượt ngưỡng 6 tỷ USD. Tương tự về phía nhập khẩu, kim ngạch tháng 5 và 6 cũng vượt 7 tỷ USD. Những dấu mốc này, trước đó, chưa từng được vượt qua trong suốt cả năm 2009.
Đặt trong tương quan so sánh khác, kim ngạch xuất khẩu tháng 6 ước đạt 6 tỷ USD, giảm khoảng 5% so với tháng 5, nhưng tăng tới 26,6% so với tháng 6/2009. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu ước đạt khoảng 7,2 tỷ USD, tăng nhẹ 0,3% so với tháng trước nhưng tăng xấp xỉ 22% so với tháng cùng kỳ năm trước.
Mặc dù vẫn được đà tăng ấn tượng nhưng do tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu cao hơn xuất khẩu trong tháng 6, nên nhập siêu tiếp tục tăng tốc. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, nhập siêu tháng này ước đạt 1,2 tỷ USD, là mức cao thứ hai kể từ đầu năm trở lại đây, chỉ đứng sau mức nhập siêu 1,33 tỷ USD của tháng 2 năm nay.
Như vậy, cho đến hết nửa chặng đường của năm 2010, tất cả các chỉ tiêu về giao thương hàng hóa quốc tế đều vượt so với kế hoạch, kể cả chỉ tiêu tốt, lẫn xấu.
Tổng kim ngạch xuất khẩu đã đạt gần 32,13 tỷ USD, bằng 52,7% kế hoạch cả năm. Kim ngạch nhập khẩu tương ứng đạt 38,85 tỷ USD, bằng 52,5% kế hoạch năm. Nhưng đồng thời, nhập siêu cũng đã đạt gần 6,73 tỷ USD, bằng 20,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cùng thời kỳ và vượt so với mục tiêu khống chế dưới 20% của Quốc hội.
Biểu đồ xuất nhập khẩu, nhập siêu qua các tháng - Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Trở lại với các con số chi tiết hơn, đóng góp vào thành tích xuất khẩu 6 tháng qua, nhiều mặt hàng có sự tăng trưởng khá đột biến về kim ngạch. Tiêu biểu, xuất khẩu sắt thép tăng gấp gần 3,5 lần cùng kỳ; tương tự, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng hơn 2 lần; hóa chất và sản phẩm tăng trên 87%; cao su tăng 81%; máy móc thiết bị phụ tùng tăng 67%... Đã có 9 mặt hàng vượt kim ngạch 1 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng có phần đóng góp quan trọng của giá cả hàng hóa thế giới phục hồi trở lại. Trong hầu hết các mặt hàng xuất khẩu tính được bằng lượng, chỉ có cà phê giảm về giá so với cùng kỳ.
Với các mặt hàng có kim ngạch lớn, xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm giảm 4,9% về lượng nhưng tăng 0,4% về kim ngạch; dầu thô giảm tới 46,3% về lượng nhưng chỉ giảm 17,8% về giá trị; tương ứng, than đá giảm 12% và tăng 30,4%; hạt điều tăng 8,2% và 26,7%…
Về phía nhập khẩu, đã có 10 nhóm hàng có kim ngạch trên 1 tỷ USD và tất cả đều tăng về kim ngạch so với cùng kỳ, từ 11,6% cho tới gấp hơn 2 lần so với 6 tháng đầu năm 2009. Trong khi đó, chỉ có 3 mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu không lớn là giảm so với cùng kỳ năm trước.
Trong các mặt hàng tính được về lượng, hầu hết đều cho thấy có sự cải thiện về giá. Tiêu biểu là các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất như xăng dầu đã giảm 21,7% về lượng nhưng tăng 11,6% về giá trị kim ngạch; tương tự, khí đốt hóa lỏng giảm 28,5% và tăng 9,5%; chất dẻo tăng 8,9% và 49,3%; sợi dệt tăng 13,9% và 49,8%; sắt thép tăng 1,4% và 29,1%...
Sự cải thiện về giá và kim ngạch xuất nhập khẩu đưa đến những nhận định gần đây của Bộ Công Thương, cho rằng sản xuất đang phục hồi và có những dấu hiệu lạc quan cho triển vọng kinh tế năm nay.
Tuy nhiên, nhìn trên những mặt hàng thống kê được về lượng, số giảm về lượng trong các sản phẩm xuất khẩu vẫn “áp đảo”.
Trong khi đó, nhập siêu tiếp tục gia tăng và chưa tháng nào được khống chế xuống mức dưới 20% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Đáng lo hơn, sức ép nhập siêu lại gia tăng trong bối cảnh cán cân thang toán tổng thể đã thâm hụt tới 8,8 tỷ USD, và dự trữ ngoại hối chỉ còn vào khoảng 7-9 tuần nhập khẩu, tính đến cuối năm 2009, làm gia tăng sức ép lên tỷ giá, lãi suất và các cân đối vĩ mô.




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.