Tại Liên hoan phim Cannes 2026 vừa qua, hàng loạt ngôi sao điện ảnh, hoa hậu đã xuất hiện trên thảm đỏ trong trang phục của nhà thiết kế Việt. Diễn viên Samadhi Zendejas (Mexico), Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 Isabella Menin (Brazil), Hoa hậu Thế giới 2023 Krystyna Pyszková (CH Czech), diễn viên Châu Dã (Trung Quốc), ngôi sao truyền hình Hofit Golan (Israel)… đã chọn các thiết kế của Lê Thanh Hòa, Phan Huy, Phạm Đăng Anh Thư…
Trước đó, minh tinh Jennifer Garner đã diện thiết kế từ thương hiệu Cong Tri dự lễ trao giải Quả cầu vàng 2026. Ngôi sao điện ảnh Meryl Streep trong trang phục từ BTS Lãnh Mỹ A cũng của thương hiệu Cong Tri để dự hoạt động quảng bá "bom tấn" Yêu nữ thích hàng hiệu 2. Rapper Cardi B mặc thiết kế đính pha lê của NTK Đỗ Long lên sân khấu Little Miss Drama Tour…
Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa nhận định, ngày càng nhiều nghệ sĩ quốc tế tìm đến các nhà nhà thiết kế Việt là do thời trang Việt Nam hiện đã có bản sắc và tiếng nói riêng rõ ràng. "Các nhà thiết kế Việt Nam, đặc biệt là thế hệ hiện tại, không chỉ tập trung làm đẹp mà còn chú trọng vào kỹ thuật couture, xử lý thủ công và kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại. Đó là điều thị trường quốc tế rất quan tâm", Lê Thanh Hòa chia sẻ.
Không chỉ “lọt mắt xanh” các ngôi sao, trở thành hashtag được tìm kiếm trên mạng xã hội, mà thời trang Việt còn được các tạp chí thời trang quốc tế chú ý. Ngô Hoàng Kha, người sáng lập và nhà thiết kế thương hiệu KHAAR được Elle Singapore nhận xét là người "biến rác thải dệt may thành sản phẩm thời trang có chủ đích thông qua kỹ thuật chế tác tỉ mỉ". Bài viết cũng đồng thời giới thiệu 3 thương hiệu Việt tiên phong gồm KHAAR, Môi Điên và Onetone.
KHAAR đã từng lọt vào Top 10 giải thưởng Vogue Singapore x BMW Innovation Prize 2024. Tại sàn diễn Singapore Stories 2025, bộ sưu tập RICE/Rise: From Fields to Pixels tạo nên tiếng vang lớn khi mang đến góc nhìn về văn hóa Việt Nam qua lăng kính kỷ nguyên kỹ thuật số. Từ một pop-up nhỏ, thương hiệu giờ đây đã có được góc riêng tại DORS at Design Orchard - không gian thiết kế, thời trang và phong cách sống tại trung tâm Singapore.
Đồng thời, sự quan tâm của các ngôi sao quốc tế với chất liệu thủ công đang trở thành cú hích lớn cho những làng nghề truyền thống Việt Nam. Điển hình, một số nghệ sĩ và biểu tượng thời trang quốc tế từng diện các thiết kế sử dụng chất liệu Việt hoặc lấy cảm hứng từ Lãnh Mỹ A trong các bộ ảnh thời trang, sự kiện và chiến dịch quảng bá.
Giới chuyên môn nhận định trong thời đại thời trang nhanh dần bão hòa, những chất liệu có câu chuyện văn hóa và quy trình thủ công độc bản như Lãnh Mỹ A đang trở thành điều mà các thương hiệu xa xỉ tìm kiếm.
Từ “cây đa cây đề” cho đến lớp tài năng trẻ như Phan Đăng Hoàng, Lưu Việt Anh, Huyền Bùi… mới đây nhất là NTK Lâm Gia Khang với BST GIA STUDIOS Xuân Hè 2026 đều đã khám phá đa chiều vẻ đẹp của Lãnh Mỹ A, ứng dụng vào gu thẩm mỹ phá cách, hiện đại cho đến quiet luxury (sang trọng thầm lặng) nằm trong bản chất của chất lụa này.
Tại sự kiện quảng bá The Devil Wears Prada 2 ở Seoul, Meryl Streep đã chọn diện một thiết kế từ BST Lãnh Mỹ A Capsule 2025. Trước đó, tháng 7/2025, khi The Devil Wears Prada 2 vẫn đang trong quá trình bấm máy, Meryl Streep được bắt gặp trên phố New York với một thiết kế áo sơmi xếp ly từ Môi Điên.
Những điểm sáng nổi bật kể trên cho thấy điểm chung từ những thương hiệu được yêu thích là luôn biết cách bám rễ vào yếu tố văn hóa. Kỹ thuật chế tác và chất liệu thủ công là những yếu tố quan trọng nhất để thương hiệu Việt Nam được giới chuyên môn và mộ điệu thời trang khu vực chú ý. Ở đó, tay nghề thủ công của các nghệ nhân, làng nghề truyền thống và sức sáng tạo của đội ngũ lao động trẻ trong ngành chính là thế mạnh, là mảnh đất màu mỡ để NTK Việt "ươm mầm".
Đánh dấu bước chuyển mình sang mùa thứ 21 rực rỡ, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam có tên Aquafina Vietnam International Fashion Week (AVIFW) sẽ chính thức trở lại từ ngày 18 đến 21/6 tại TP.HCM. Sau 20 mùa tổ chức, AVIFW đã phần nào thành công trên hành trình tạo dựng bản sắc và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thời trang thế giới.
Tại mùa thứ 21 này, thay vì chọn những nhà thiết kế tên tuổi mở màn như mọi năm, Ban tổ chức quyết định chọn một thương hiệu trẻ mang tinh thần kế thừa và đổi mới trong kỷ nguyên mới: Môi Điên. Đây là được thành lập vào năm 2016 bởi nhà thiết kế Tom Trandt Minh Đạo (Tom Trandt).
Lớn lên và học thiết kế tại Hoa Kỳ, sau khi trở về quê hương, Tom cho rằng những trang phục xưa của người Việt như áo dài nam nữ đều mặc được mọi lúc, mọi nơi và bản thân bị cuốn hút bởi nét giá trị ấy nên đã đem khai thác trong thời trang. Không chạy theo sự thay đổi chóng vánh, Môi Điên lựa chọn cách làm mới các thiết kế hiện có, liên tục nâng cấp, hoàn thiện và tạo nên những chuyển động mới cho từng sản phẩm như một cách tôn vinh bản sắc riêng.
Tạo được dấu ấn bằng tư duy thiết kế khác biệt và tinh thần thời trang bền vững, sản phẩm của Môi Điên là những thiết kế phản ánh các xu hướng thời trang đang thịnh hành, mang đậm phong cách unisex. Những thiết kế của Môi Điên không chỉ ẩn chứa độ “điên - độc - lạ” mà còn hiện đại và rất mốt. Với tư duy thời trang độc đáo, Môi Điên được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng đầy cảm xúc, mở ra màn khởi động mạnh mẽ cho AVIFW.
Đến với tuần lễ thời trang năm nay, Tom Trandt sẽ trình làng bộ sưu tập có tên “Nguồn” gửi gắm thông điệp người trẻ hãy tự tin khơi nguồn bản sắc thuần khiết của chính mình để sống, làm việc và cống hiến. Các thiết kế tiếp tục tập trung vào chất liệu, đường cắt phá bỏ phom cũ tạo ra những cấu trúc hoàn toàn mới.
Ngoài Môi Điên, tuần lễ thời trang mùa 21 còn có sự xuất hiện của nhiều thương hiệu trẻ đã và đang gây tiếng vang trên thị trường thời trang trong và ngoài nước như Đinh Project, DMC by Do Manh Cuong, Nobody Knows, DAS Studios. Đặc biệt đây cũng là lần đầu tiên, Ban tổ chức AVIFW công bố hợp tác với Tổ hợp thời trang văn hóa, nghệ thuật có tên Rue Miche (TP.HCM), một điểm đến mới cho giới trẻ và khách du lịch quốc tế yêu thích thời trang và nghệ thuật tại thành phố.
Nương theo sức mạnh mềm của Hàn Quốc cùng làn sóng bùng nổ của mỹ phẩm chăm sóc da, kim ngạch xuất khẩu nước hoa của Hàn Quốc đã đạt 60 triệu USD trong năm 2025. Tuy nhiên, để duy trì được sức hút lâu dài, ngành hàng này cần nhiều hơn là chỉ dựa vào sức ảnh hưởng văn hóa...
Khi xu hướng tối ưu hóa công cụ tạo sinh (generative engine optimization - GEO) đang dần thay đổi hành trình tiêu dùng, các thương hiệu buộc phải nhanh chóng thích nghi...
Nhóm khách hàng tăng trưởng nhanh nhất của ngành hàng xa xỉ đang chủ động tham khảo thị trường đồ cũ trước khi quyết định mua sản phẩm mới từ các thương hiệu xa xỉ...
Từ Miu Miu cho đến Uniqlo, xu hướng upcycling đang dần vượt ra khỏi phạm vi những bộ sưu tập mang tính bền vững đơn lẻ để bước vào dòng chảy chính của ngành thời trang. Các thương hiệu ngày càng chú trọng nhấn mạnh yếu tố thiết kế và tính độc bản của sản phẩm, thậm chí còn nhiều hơn cả lợi ích về môi trường mà chúng mang lại...
Quy định thời trang bền vững của EU chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước ngoặt pháp lý trong việc cấm tiêu hủy hàng tồn kho. Ngành thời trang phải đối mặt với thực tế rằng những cam kết tự nguyện không còn đủ sức nặng để giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải toàn cầu…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.