Tiền vào bắt đáy giá thấp, vốn ngoại cũng nhanh tay “cướp hàng”
Kim Phong
10/05/2022, 12:05
Tổng thanh khoản hai sàn niêm yết sáng nay vẫn tụt giảm nhẹ so với sáng hôm qua, nhưng diễn biến đáng chú ý là dòng tiền vào rất nhanh nửa đầu phiên sáng, đẩy thanh khoản gia tăng với tốc độ mạnh hơn hẳn phiên trước. Đó là tín hiệu của lực cầu chọn bắt đáy lúc hoảng loạn...
Trong số các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì nhóm tăng chưa thể áp đảo, vẫn là các mã tầm trung bật lên dễ dàng hơn.
Tổng thanh khoản hai sàn niêm yết sáng nay vẫn tụt giảm nhẹ so với sáng hôm qua, nhưng diễn biến đáng chú ý là dòng tiền vào rất nhanh nửa đầu phiên sáng, đẩy thanh khoản gia tăng với tốc độ mạnh hơn hẳn phiên trước. Đó là tín hiệu của lực cầu chọn bắt đáy lúc hoảng loạn.
Đà giảm vẫn tiếp diễn sau phiên giảm cực sốc hôm qua với kỷ lục về số mã giảm sàn. VN-Index lao dốc sâu nhất lúc 9h30, xuống 1.232,57 điểm, giảm 2,92% so với tham chiếu. VN30-Index cũng giảm tới 2,16% giá trị.
Nhịp lao dốc sớm này đã đẩy VN-Index thủng đáy ngắn hạn trong tháng 4/2022 và mức thấp nhất của chỉ số tương đương đáy thấp nhất hồi tháng 7/2021. Giá cổ phiếu dĩ nhiên tạo đáy còn sâu hơn và thị trường lại xuất hiện tín hiệu bắt đáy.
Tổng giao dịch khớp lệnh hai sàn niêm yết cả buổi sáng đạt 10.401 tỷ đồng, thấp hơn sáng hôm qua khoảng 4%. HoSE khớp giảm 4,5%, đạt 9.458 tỷ đồng. Tuy nhiên thay đổi đáng chú ý nhất là thời điểm gia tăng thanh khoản.
Ngay thời điểm 9h30, thanh khoản sàn HoSE đã cao gấp đôi cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch cao nhất là đến gần 10h, sau đó đà tăng thanh khoản giảm dần. Đến khoảng 11h thanh khoản đã tương đương phiên trước và suy yếu trong thời gian còn lại.
Diễn biến thanh khoản này khác so với hôm qua, khi thanh khoản ban đầu ít và giá lình xình, nhưng thanh khoản tăng với tốc độ lớn khi giá lao dốc. Đó là do ảnh hưởng của hoạt động bán ra ngày càng mạnh. Ngược lại sáng nay thanh khoản tăng vọt nhanh khi giá lao dốc sớm và giảm dần cường độ khi giá phục hồi. Đây là kết quả của hoạt động bắt đáy giá thấp và bên mua giảm dần hưng phấn khi giá lên cao hơn.
Tốc độ gia tăng thanh khoản nhanh ở thời điểm giá giảm sâu nhất.
Diễn biến của các chỉ số cũng tương thích với diễn biến thanh khoản nói trên. Từ chỗ giảm sâu nhất 2,92%, VN-Index quay lại và vượt nhẹ tham chiếu lúc sau 1h0h, tăng 0,03% trước khi cầu suy yếu và chỉ số lại tụt nhẹ xuống. Kết phiên sáng VN-Index vẫn giảm 1,14%.
Tuy nhiên diễn biến của VN30-Index tốt hơn. Từ mức giảm sâu nhất 2,16%, đến 10h chỉ số này đã phục hồi vượt qua được tham chiếu, sau đó đi ngang đến hết phiên. Kết phiên sáng VN30-Index chỉ giảm nhẹ 0,33%. Độ rộng duy trì 11 mã tăng/18 mã giảm, trong khi VN-Index vẫn là 117 mã tăng/329 mã giảm. Thống kê độ rộng của VN-Index cũng cho thấy thời điểm đạt đỉnh phiên sáng và trên tham chiếu, số mã tăng ghi nhận 171 mã tăng/244 mã giảm. Như vậy hiện tượng phục hồi đảo chiều, sau đó lại tụt giá xuống là tình trạng chung. Chỉ có mức giữ giá tốt hơn tập trung vào nhóm blue-chips.
Nỗ lực thoát đáy của các blue-chips VN30 đã tạo nên biên độ dao động khá rộng. Rổ này tính đến cuối phiên sáng có 7 mã thoát đáy với biên độ trong khoảng 2%, 15 mã khác thoát đáy với biên độ từ 3% trở lên.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng phục hồi khá ấn tượng, nhất là các cổ phiếu nhạy với biến động như chứng khoán. SSI đảo chiều tới trên 5% so với giá đáy đầu phiên và đang chốt trên tham chiếu 1,49%; ACB, BID, VPB, HDB, MBB, TPB đều đảo chiều 2-3% so với đáy và nhiều mã vượt được tham chiếu.
Do dòng tiền mua vào vẫn canh giá thấp và thận trọng khi giá đã hồi lên cao, sức mạnh của cổ phiếu thể hiện ở khả năng giữ giá. Với độ rộng vẫn rất hẹp tức là đa số mã giảm so với tham chiếu, thì mức giảm càng nhẹ càng thể hiện khả năng nâng đỡ tốt hơn. Midcap chốt phiên sáng vẫn giảm 2,61%, Smallcap giảm 2,95% cho thấy chỉ có nhóm blue-chips VN30 đang khá nhất. Rổ này vẫn đang còn 13 mã chốt dưới tham chiếu trên 1%, trong đó GVR giảm 4,61%, STB giảm 4,21%, BVH giảm 3,2%...
Vn30-Index thể hiện khả năng giữ giá sau phục hồi tốt hơn ở nhóm blue-chips.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng bắt đáy mạnh sáng nay khi tổng mức giải ngân tại HoSE đạt gần 920 tỷ đồng, tương đương 8,9% giá trị sàn này. Mức mua ròng đạt 307,7 tỷ đồng. STB, SSI, DIG là 3 mã được mua ròng trên 20 tỷ; DPM, DGC, VND, CTG, FRT, VNM, LHG, DCM là các mã được mua ròng từ 10 tỷ đồng trở lên. Phía bán ròng chỉ có chứng chỉ E1 với -35,5 tỷ, VRE -16,9 tỷ, FUEVFVND -16 tỷ, VHM -15,3 tỷ, VCB -12,4 tỷ là đáng kể.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn đang ghi nhận số giảm sàn là 24 mã trên HoSE, HNX còn 8 mã và UpCOM là 13 mã. Số lượng ít đi rất nhiều so với hôm qua cho thấy độ hoảng hốt đã giảm. Dù vậy với phiên được bắt đáy khá rõ như buổi sáng thì các cổ phiếu vẫn bị bán sàn hoặc đảo chiều yếu với thời gian ngắn vẫn tiềm ẩn lực bán lớn hoặc nhà đầu tư chưa bắt đáy đủ mạnh.
Tổ chức trong nước gồm tự doanh chi 1.100 tỷ bắt đáy ngày cổ phiếu “lau sàn” kỷ lục lịch sử
Bán tháo không ngừng, chứng khoán Mỹ xuống đáy hơn 1 năm
Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/8/2025
Quỹ ngoại: "Chứng khoán Việt Nam đang phản ánh nền kinh tế sôi động nhất thế giới"
Theo quỹ Lumen Việt Nam (LVF), sau nhiều năm giao dịch trong khoảng 1100 đến 1300 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang thực hiện tiềm năng của mình như một thị trường vốn của một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới.
Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1212.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 884.8 tỷ đồng.
Blog chứng khoán: Kéo trụ
Thị trường hôm nay lặp lại kịch bản của ngày 15/8, điểm khác là VNI được một số cổ phiếu lớn kéo xanh, trong khi các mã còn lại vẫn giảm rất sâu. Một diễn biến bất ngờ khác là dù chỉ số được đẩy lên rõ nét phiên chiều nhưng dòng tiền vào lại sụt giảm.
Áp lực bủa vây ông Powell
Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming vào tháng 8 hàng năm luôn là một sự kiện quan trọng đối với thị trường tài chính toàn cầu...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: