Tín dụng giảm tốc, lợi nhuận ngân hàng quý 3 có thể giảm 19%
27/09/2021, 18:15
Công ty Chứng khoán Yuanta kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng quý 3/2021 sẽ giảm 19% so với quý 2/2021 do tăng trưởng cho vay thấp và chi phí dự phòng tăng...
Thời gian qua, tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng khá thấp, đây là kết quả không quá bất ngờ trong bối cảnh nền kinh tế phải chịu tác động lớn từ đại dịch.
Cụ thể, tăng trưởng tín dụng đến hết 31/8 đạt 7,24% trên tổng điều hành tín dụng năm nay, dự kiến 12%. Riêng hai tháng gần nhất, ngân hàng rất tích cực mở rộng, đẩy tín dụng cho các doanh nghiệp nhưng tín dụng chưa thể ra.
Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng Các ngành kinh tế cho biết, nguyên nhân câu chuyện này chủ yếu do cầu tín dụng chưa có. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước vẫn còn khoảng 5% để điều tiết tín dụng trong vòng 3 tháng còn lại của năm.
“Tín dụng tăng chậm không phải do bị siết chặt. Thực tế, các ngân hàng còn mong muốn doanh nghiệp được thuận lợi đón nhận nguồn tín dụng mới. Về phía Ngân hàng Nhà nước, mục tiêu là 12% nhưng linh hoạt, cần thiết vẫn có thể mở rộng thêm”, ông Tuấn Anh nói.
Mặt khác, tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng hạn mức tín dụng cho các ngân hàng.
Như vậy, tín dụng nhiều khả năng sẽ hồi phục trong quý cuối năm nay khi nền kinh tế mở cửa trở lại.
Tuy nhiên, đấy chỉ là kỳ vọng trong tương lai. Còn với việc tín dụng giảm tốc như đã nói, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo, thu nhập lãi thuần quý 3/2021 sẽ giảm 2% so với quý trước.
Ngoài ra, Yuanta cho rằng biên lãi thuần NIM của các ngân hàng sẽ giảm trong quý 3/2021 do các ngân hàng cắt giảm lãi suất để hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
Thêm một điểm tiêu cực trong quý 3 là chi phí trích lập dự phòng rủi ro dự báo sẽ tăng 20% so với quý trước, đặc biệt là tại các ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tương đối thấp.
"Chúng tôi cho rằng chất lượng tài sản bị suy giảm là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh đại dịch vẫn đang tiếp diễn và thực hiện giãn cách. Thông tư 14/2021/TT-NHNN gia hạn thời gian tái cơ cấu nợ đến ngày 30/06/2022 thay vì như kế hoạch bạn đầu là ngày 31/12/2021. Vì vậy, nợ xấu được công bố có thể vẫn ở mức thấp, nhưng sẽ thận trọng hơn nếu các ngân hàng trích lập dự phòng ngay từ bây giờ nhằm hạn chế khả năng chất lượng tài sản bị suy giảm trong tương lai, theo quan điểm của chúng tôi", phía Yuanta cho hay.
Nhìn chung, công ty chứng khoán trên kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng quý 3/2021 sẽ giảm 19% so với quý 2/2021 do tăng trưởng cho vay thấp và chi phí dự phòng tăng. Việc tăng trích lập dự phòng sẽ tác động nhiều hơn đối với các ngân hàng có tỷ lệ LLR thấp.
Giao thông và Ngân hàng cùng “phá băng” tín dụng dự án PPP cao tốc Bắc - Nam
06:02, 26/09/2021
Ngân hàng Nhà nước "rung chuông" kiểm soát chặt tín dụng bất động sản
23:10, 25/09/2021
ADB: Việt Nam cần đẩy mạnh bảo lãnh tín dụng để giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn mới
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Intel bùng nổ, giá dầu giảm vì mối lo kinh tế Mỹ
“Định giá cổ phiếu đang cao… nhưng thị trường đang tin là Fed còn cắt giảm lãi suất trong năm nay, nên rất khó để không mua cổ phiếu”, một nhà quản lý quỹ nói...
Giá vàng lao dốc phiên thứ hai liên tiếp vì nhà đầu tư chốt lời
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (18/9), khi nhiều nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận đối với kim loại quý này sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9/2025
Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ
Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.
Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?
Các thay đổi về chỉ số hai ETF tham chiếu sẽ được thực hiện trong tuần này ngày 19/9 và danh mục mới có hiệu lực vào thứ 2 tuần sau ngày 22/9.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: