
Đề xuất giảm 20% giá điện giờ cao điểm của Bộ Công Thương đã đặt ra nhiều dấu hỏi cho cách tính giá thành của ngành điện.
Trao đổi với VnEconomy, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Trần Viết Ngãi cho rằng, việc áp giá giờ cao điểm cũng không có gì là sai, nhưng quan trọng là phải hợp tình hợp lý và mọi yếu tố phải được minh bạch hóa.
Ông nói:
- Giờ cao điểm có nghĩa là giờ người ta huy động hết công suất, tức là ngoài các nguồn phát thường xuyên như thủy điện, nhiệt điện chạy than, chạy khí thì giờ cao điểm còn phải huy động thêm cả nhiệt điện chạy dầu. Do đó, nếu không bù một phần thì ngành điện sẽ bị lỗ.
Bên cạnh đó, khi huy động công suất vào giờ cao điểm thì độ hao mòn của máy móc, tiêu tốn nhiên liệu, nhân công… cũng cao hơn giờ bình thường. Do vậy, giá thành sản xuất điện trong giờ cao điểm sẽ cao hơn giá thành giờ bình thường.
Điều đó cũng có nghĩa là giá thành bán điện cũng phải có sự điều chỉnh tương ứng, nhưng điều chỉnh mức độ nào cho hợp lý thì đây là một vấn đề cần được tính toán, chứ không thể chỉ làm theo cảm tính.
Vừa qua, sau khi tính giá điện giờ cao điểm, Bộ Công Thương có tổ chức khảo sát ảnh hưởng của việc tăng giá điện của các doanh nghiệp và kết luận là “ảnh hưởng không đáng kể”. Thế nhưng, ngay sau đó lại đề xuất giảm 20% giá điện giờ cao điểm. Theo ông, có gì khó hiểu ở đây không?
Tôi xin phép không bình luận cho động thái này, nhưng chắc chắn là Bộ đã nhìn ra vấn đề, nên mới đề xuất giảm 20%.
Theo tôi, cần hạch toán giá thành, giờ cao điểm, thấp điểm rõ ràng và có chính sách điều chỉnh hợp lý. Nhưng tăng cao hơn bao nhiêu thì chỉ mình Bộ Công Thương không thể tính được, mà phải phối hợp giữa nhà máy sản xuất điện và sự tham gia của hai bộ Công Thương và Tài chính.
Quan điểm của tôi là tăng giá giờ cao điểm thì nên tăng một cách hợp lý, vừa phải, và nếu để khỏi ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh thì Chính phủ nên trích một phần lợi nhuận của các nguồn điện có giá thành thấp để bù cho giá giờ cao điểm của nhiệt điện chạy dầu.
Vậy, cụ thể theo ông ngành điện cần điều chỉnh như thế nào để không “gây sốc” đối với người tiêu dùng?
Theo tôi, hiện nay chúng ta đang có nhiều nguồn điện khác nhau, như: thủy điện, nhiệt điện than, khí, dầu…, nên khi tính vào giá thành cũng phải phân thành nhiều loại khác nhau.
Cụ thể, chúng ta chỉ nên tính giờ cao điểm đối với các nguồn nhiệt điện, nhưng cũng phải chia thành các mức khác nhau. Còn đối với thủy điện thì không nên tính tăng thêm vì có một số nhà máy thủy điện như: Hòa Bình, Thác Bà, Thác Mơ… đã hết khấu hao từ lâu, nếu không muốn nói là gần như “ăn không”.
Nên nhớ rằng, tỷ trọng thủy điện của Việt Nam chiếm 60-70% nên đủ sức bù vào giờ cao điểm đó, và như vậy sẽ không ảnh hưởng tới người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh... khi phải tăng đột biến chi phí đầu vào.
Vậy. theo ông thì khoảng thời gian áp dụng giờ cao điểm hiện nay đã hợp lý chưa?
Theo tôi, buổi sáng không phải là giờ cao điểm, vì hầu hết là dân chúng đi làm. Sản xuất kinh doanh thì giờ nào cũng giống giờ nào, không phải giờ cao điểm hay thấp điểm là tăng, mà cứ theo ca, nên đối tượng này gần như không thay đổi.
Như vậy, giờ cao điểm thay đổi chủ yếu do sinh hoạt, mà buổi sáng thì dân đi làm, các nhà hàng chưa mở cửa… Vì thế giờ cao điểm nên lấy từ 10h trở đi, lấy sớm quá là không đúng thực tế của giờ cao điểm. Buổi chiếu nên tính đến 12h -14h, còn từ 14h-17h thì dân đi làm. Còn buổi tối, nên tính giờ cao điểm từ 6h tối - 11h đêm.
Nhưng Bộ Công Thương đã lý giải là điện tiêu dùng cho sinh hoạt chiếm một tỷ lệ ít hơn điện sản xuất?
Theo tôi lý giải như thế là không đúng. Trước đây, trong kết cấu bình quân, điện cho sản xuất kinh doanh chiếm 60 - 65%, còn sinh hoạt chiếm 35 - 40%, nhưng bây giờ điện tiêu dùng đã có lúc tăng lên 50 - 60%.
Rất tiếc là hiện nay, chúng ta chưa có một đo lường chuẩn nào, mà chỉ có ngành điện mới biết, và đây vẫn là một bí mật kinh doanh nên không ai dại gì nói cho người khác biết. Do đó chỉ cần ẩn một vài con số thì mọi viêc cũng đã khác nhau rồi.
Vừa qua, việc đề xuất tăng giá ban đầu là Cục Điều tiết điện lực, thuộc Bộ Công Thương, nhưng đánh giá tác động của việc tăng giá điện cũng là do đơn vị này thực hiện. Theo ông liệu có khách quan hay không?
Như tôi đã nói ở trên, việc này một mình Bộ Công Thương không làm được, mà phải cả Bộ Tài chính, bởi xung quanh giá giờ cao điểm là phải hạch toán giá thành, mà việc này, Bộ Công Thương có thể không “giỏi” bằng Bộ Tài chính - cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ hạch toán giá thành.
Bên cạnh đó, theo tôi được biết, Cục Điều tiết điện lực không có bộ phận tính giá thành, trong khi giá điện phải được xuất phát từ giá thành, phải công khai được cho dân biết là tại sao giá điện giờ cao điểm tăng? Tăng ở cái gì? Tăng như thế nào?...
Hơn nữa, ngoài việc có đội ngũ nhân lực thì chuyên môn thì việc khấu hao thế nào là nằm trong sổ sách do Bộ Tài chính quản lý. Chính vì vậy, khi tính giá điện thì Bộ Tài chính cần tham gia để dân yên tâm.




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.