
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Yingluck Shinawatra, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 25-27/6/2013.
Cùng đi với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Trần Quốc Vượng; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lương Ngọc Bính; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an,Thượng tướng Đặng Văn Hiếu; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trương Quang Khánh...
Trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, đây là chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan lần thứ 2 của Tổng bí thư Đảng ta, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, đúng 20 năm sau chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười vào năm 1993.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan đang phát triển tốt đẹp. Thái Lan là quốc gia láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam. Hai nước đã có 37 năm quan hệ ngoại giao.
Đặc biệt, những năm gần đây, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, nối lại cuộc họp Nội các chung lần thứ 2 (10/2012), quan hệ kinh tế - thương mại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo,... đều có những tiến triển tốt.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, đang ngày càng trở thành trung tâm kinh tế - chính trị của thế giới. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) tăng cường liên kết, quyết tâm đẩy mạnh lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, củng cố và duy trì vai trò trung tâm ở khu vực. Hợp tác tiểu vùng sông Mekong ngày càng trở nên sôi động, với việc mở rộng quan hệ với các đối tác và với nhiều nội dung hợp tác mới.
Tuy nhiên, ASEAN đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đang rất cần nỗ lực phát huy vai trò quan trọng trong cấu trúc khu vực, nhằm thực hiện hiệu quả, đúng hạn các mục tiêu cộng đồng đề ra và đảm bảo hòa bình, an ninh khu vực.
Chuyến thăm là dấu mốc, động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước, đồng thời có ảnh hưởng tích cực thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và trách nhiệm xã hội, phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội các nước Đông Nam Á trong cấu trúc khu vực, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Trả lời câu hỏi về mục đích chuyến thăm này của Tổng Bí thư, ông Hoàng Bình Quân cho biết: Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, khẳng định chính sách coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực; thể hiện rõ trách nhiệm của Việt Nam cùng các nước xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh; thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thái Lan, đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới, tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên sẽ ra Tuyên bố chung chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, mở ra trang mới trong quan hệ hai nước.
Chuyến thăm cũng là dịp để Đảng ta củng cố và tăng cường quan hệ giữa Đảng ta với các chính đảng tại Thái Lan, tạo cơ sở chính trị vững chắc cho quan hệ song phương giữa hai nước.
Theo dự kiến, trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, hội kiến với Nhà Vua, hội kiến với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, tiếp lãnh đạo các chính đảng Thái Lan, thăm và làm việc tại tỉnh Nakhon Phanom, thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Làng Hữu nghị Thái - Việt và gặp gỡ cộng đồng Việt kiều tại Nakhon Phanom, thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa của Thái Lan.
(Nguồn: Chinhphu.vn)




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.