
Trao đổi tại Talk show do báo Đầu tư tổ chức mới đây, ông Trịnh Hoàng Giang, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán HSC cho rằng, tâm lý thị trường Việt Nam hiện nay đang rất bất ổn vì nhiều yếu tố như lạm phát, lãi suất, cách điều hành chính sách tiền tệ, công tác chấn chỉnh thị trường của cơ quan chức năng ….Do đó, nhà đầu tư cần phải chuẩn bị tâm lý cho việc biến động lớn, khi thị trường biến động một mặt nào đó cũng tạo ra cơ hội mua và bán.
Hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nam đã điều chỉnh giảm khoảng 20% nhưng nền kinh tế cơ bản rất vững chắc. Trừ thị trường bất động sản có thể bị ảnh hưởng bởi các giải pháp chấn chỉnh thị trường thì các ngành công nghiệp khác đối với tôi như ngành sản xuất, tiêu dùng, năng lượng đều có nền tảng tương đối vững chãi.
Tính toán ra, tăng trưởng kinh tế năm nay của Việt Nam vẫn trên 6%, có khả năng cao hơn. Thị trường hiện cũng chưa thấy xuất hiện yếu tố mất cân đối như năm 2008 khi lạm phát cao và thanh khoản không có. Hiện lạm phát HSC dự kiến là 4% trong năm nay - mức vừa phải, thanh khoản thị trường cũng rất tốt, hệ thống ngân hàng hoạt động tốt.
"Nếu hỏi đáy chưa thì tôi không biết, nhưng với cổ phiếu có tính cơ bản nên xem xét xem giá cổ phiếu đã hợp lý chưa để mua vào. Hoạt động mua vào hiện tốt hơn là hoạt động hoảng loạn bán ra. Với các cổ phiếu cơ bản trong tình hình lạm phát cao, ngành tiêu dùng và năng lượng là có tiềm năng. Nhìn chung toàn thị trường tôi vẫn đặt kỳ vọng tích cực hơn là tiêu cực.
Thị trường Việt Nam đi xuống khá rồi, vẫn có khả năng xuống tiếp, nhưng với nền kinh tế tăng trưởng 6-7% năm nay, tăng tốt hơn sang năm thì tôi tự tin khá cao thì điểm này có thể mua được", ông Giang nói.
Chia sẻ về phương pháp lựa chọn cổ phiếu giai đoạn này, theo ông Giang, thị trường tăng trưởng bền vững phụ thuộc nhiều yếu tố, đầu tư cần nhìn lợi nhuận tăng trưởng của doanh nghiệp. Với doanh nghiệp có lợi nhuận tốt, PE khoảng 12 lần, tăng trưởng lợi nhuận EPS từ 15% trở lên trong vài 3 năm tới thì ta có thể nghĩ rằng đó là khoản đầu tư khá tốt.
Với nền kinh té vĩ mô ổn định, dòng vốn trực tiếp và gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam, sự dịch chuyển sản xuất từ nước khác về Việt Nam vô cùng mạnh nhà đầu tư có thể nhắm vào các ngành có liên quan và tìm doanh nghiệp có tình hình quản trị tốt.
"Kết hợp các yếu tố này có thể xây dựng 1 danh mục khá tốt. Ngành có thể đầu tư như năng lượng, tiêu dùng, công ty hàng đầu về sản xuất, tài chính ngân hàng, chứng khoán, trong đó ngân hàng sẽ có tăng trưởng tốt vài năm tới. Ngành tiêu dùng – trong điều kiện lạm phát tăng thì hưởng lợi nhất. Còn Việt Nam ít công ty ngành công nghệ có tăng trưởng cao như Amazon, Tesla, cũng cần thận trọng với nhóm này vì có thể đi xuống vì kỳ vọng tăng trưởng của thị trường đã điều chỉnh do yếu tố lãi suất tăng.
Vn-Index hiện có PE bình quân mức 11-12 lần, thấp hơn so với các thị trường khác trong khu vực, tăng trưởng EPS dự báo 20% , mình nên chọn cổ phiếu xuất sắc, PE thấp nhưng EPS tốt, cao, trên 20% - mua kiểu gì cũng lời", Tổng giám đốc HSC nhấn mạnh.
VN-Index tăng mạnh 1,23% (+21,35 điểm) trong phiên sáng nay nhưng “chất lượng” đã không còn tốt như hôm qua. Độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm và nếu không nhờ các trụ còn mạnh, chỉ số đã đỏ.
Lượng xuất khẩu dầu của Vùng Vịnh đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 2, thời điểm trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran...
Tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán tiếp tục giảm mạnh 15,2 nghìn tỷ đồng (-17,5%) xuống còn 71,5 nghìn tỷ đồng tại cuối quý 3/2026, đánh dấu quý suy giảm thứ hai liên tiếp và là mức thấp nhất kế từ quý 4/2023.
Khi IPO, bản cáo bạch được các doanh nghiệp công bố “đẹp long lanh”, tăng trưởng lợi nhuận rất cao, nhưng vài năm sau, về cơ bản đa phần doanh nghiệp không thực hiện được các cam kết trong đó. Khoảng hơn 80% số thương vụ IPO, sau một năm nhà đầu tư thua lỗ.
Theo số liệu thống kê của FiinTrade, dư nợ cho vay ký quỹ tại 78 công ty chứng khoán (đại diện 99,6% vốn chủ sở hữu toàn ngành) đạt hơn 457,5 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026, tăng 11,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 2,6% so với cuối quý 2/2026, và tăng 56,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 14,1%, so với cuối năm 2025.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Với mục tiêu hoàn thành trong tháng 11 hoặc chậm nhất vào cuối tháng 12/2026, các nhà thầu thi công tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng tại Thanh Hóa đang tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời để đẩy nhanh tiến độ dự án.