
Năm 2008 là một năm đáng quên đối với hầu hết các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, nhưng 7 trong số 10 giám đốc điều hành (CEO) được hưởng mức thù lao cao nhất nước Mỹ vẫn nhận được trên 100 triệu USD mỗi người.
Theo báo cáo công bố mới đây của hãng nghiên cứu quản trị The Corporate Library, CEO Stephen Schwarzman của tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone được trả hơn 702 triệu USD trong năm ngoái.
Trong gói lương thưởng nói trên của Schwazman, tiền lương chiếm 2,3 triệu USD, còn lại là lượng quyền chọn cổ phiếu trị giá gần 700 triệu USD.
Vào năm 2007, khi Blackstone phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), Schwazman - với tư cách là người sáng lập kiêm CEO của tập đoàn - đã được hưởng một lượng quyền chọn cổ phiếu trị giá 4,7 tỷ USD, cấp dần trong 5 năm. Số tiền 700 triệu USD nói trên là 25% của gói quyền chọn này, tính theo giá cổ phiếu của Blackstone ở thời điểm hiện tại.
75% còn lại của gói quyền chọn trên sẽ được cấp tiếp cho Schwarzman trong thời gian 4 năm tới. Do vậy, vị CEO này có khả năng sẽ duy trì danh hiệu giám đốc được trả cao nhất tại Mỹ trong vài năm tới.
Đứng thứ hai trong danh sách giám đốc Mỹ lương cao nhất là CEO Lawrence Ellison của tập đoàn công nghệ Oracle, với gói thù lao 557 triệu USD. Năm 2007, Ellison là CEO hưởng mức lương thưởng cao nhất tại Mỹ.
Cũng giống như đối với Schwarzman, quyền chọn cổ phiếu chiếm phần lớn - lên tới 543 triệu USD - trong gói thù lao dành cho Ellison.
Giám đốc các công ty năng lượng chiếm 7 vị trí tiếp theo trong top 10 CEO Mỹ được trả thù lao hậu hĩnh nhất, bất chấp việc giá dầu và giá cổ phiếu của các công ty này lao dốc mạnh trong 6 tháng cuối năm 2008.
Đứng ở vị trí thứ 10 là CEO Michael Jeffries của hãng bán lẻ Abercrombie & Fitch.
* Danh sách 10 CEO Mỹ hưởng thù lao cao nhất năm 2008:
Stephen Schwarzman (Blackstone Group): 702.440.573 USD
Lawrence Ellison (Oracle Corp.): 556.976.600 USD
Ray Irani (Occidental Petroleum Corp.): 222.639.705 USD
John Hess (Hess Corp.): 159.566.940 USD
Michael Watford (Ultra Petroleum Corp.): 116.929.392 USD
Aubrey McClendon (Chesapeake Energy Corp.): 114.286.867 USD
Bob Simpson (XTO Energy Inc.): 103.485.972 USD
Mark Papa (EOG Resources. Inc.): 90.471.784 USD
Eugene Isenberg (Nabors Industries Ltd.): 79.333.079 USD
Michael Jeffries (Abercrombie & Fitch Co.): 71.795.744 USD
(Theo CNN)




Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc. chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.