
Thị trường bánh chưng Tết đang vào vụ. Dịch vụ cung cấp nguồn nguyên liệu bắt đầu hoạt động. Các cơ sở tranh thủ rao quảng cáo để chào mời đặt hàng. Người tiêu dùng thì tìm kiếm những nơi gói bánh uy tín, đảm bảo chất lượng.
Chợ nguyên liệu gói bánh chưng ở Sài Gòn lại nhóm họp mỗi khi Tết đến. Từ ngày 20 tháng Chạp, các thương lái buôn lá dong, lá chuối lại tấp nập chuyển hàng về chợ, để vừa bỏ mối và bán lẻ cho người tiêu dùng toàn thành phố.
Đoạn đường ngay ngã ba Ông Tạ, nơi giao nhau của đường Phạm Văn Hai và Cách mạng tháng Tám quận Tân Bình là nơi chợ lá dong hoạt động nay đã xôm tụ. Khu chợ này chỉ vỏn vẹn chừng 10 gian hàng nhưng có đủ và tập trung lượng lớn nguồn lá dong, lá chuối, dây lạt, dây đay, rồi từ chợ các nguyên liệu này được tỏa đi khắp các chợ nhỏ lẻ mọi quận huyện để bán cho người tiêu dùng.
Theo khảo sát giá cả, năm nay, giá lá dong khá cao, giá ở thời điểm này so với năm ngoái đã cao gấp đôi. Hiện tại, loại lá dong loại một, loại đẹp nhất, to nhất một bó có 100 lá thả giá 40.000 đồng, lá loại hai có giá 30.000 đồng, còn lá loại ba là 20.000 đồng, loại lá chân dùng để lót khi gói bánh là 10.000 đồng.
Nguyên liệu lá gói bánh chưng có người thích dùng lá dong nhưng cũng có người chọn lá chuối. Giá lá chuối năm nay cũng khá cao. Chị Lan - chuyên kinh doanh vựa lá chuối quanh năm ở chợ Bà Chiểu đã cho biết, lá chuối tươi ở thời điểm này đang có giá 10.000 đồng/kg. Nguồn lá từ khu vực nhà vườn Đồng Nai chuyển về là chính.
Những ngày giáp Tết, nhu cầu mua lá để gói bánh, làm nem, chả nhiều nên lượng tiêu thụ rất nhanh. Mới hơn 9h tối, cả một nhà với diện tích 4x8 m chất đầy lá chuối đã được bạn hàng gom sạch nhẵn.
Còn 10 ngày nữa mới đến Tết, nhưng chợ nguyên liệu lá đã hoạt động để cung cấp các nguyên liệu gói bánh cho các cơ sở gói bánh chưng Tết. Nay, khách mua chủ yếu là cơ sở dịch vụ, và khoảng tầm 25-26/12, người dân mới đi mua các nguyên liệu để gói bánh cho gia đình.
Người Sài Gòn muốn gói bánh chưng cũng khá thuận tiện. Cứ đến mùa gói bánh, lá dong, lá chuối khắp nơi chuyển về. Dây lạt cũng được chẻ sẵn, bó thành từng bó bán với giá 5.000 đồng/bó. Khuôn gói bánh cũng được đóng sẵn với 2 loại kích cỡ có giá 25.000 đồng/khuôn.
Năm nay, các loại nguyên liệu bánh cũng khá cao. Chị Đông - chủ tiệm tạp hóa tại quận Bình Thạnh cho biết, giá gạo nếp thường hiện đang có giá 20.000 đồng/kg, nếp Bắc (nếp cái hoa vàng) có giá là 30.000 đồng/kg, đậu xanh đã cà bể loại 1 có giá 50.000 đồng/kg. Gần Tết nên giá thịt heo cũng nhích lên gần 10.000 đồng/kg so với ngày thường. Hành củ khô hiện đang bán với giá 30.000 đồng/kg.
Do không có nhiều thời gian để gói bánh nên nhiều gia đình chọn hình thức đặt dịch vụ bánh chưng của các cơ sở gói cung cấp. Ngay từ giữa tháng 12, dịch vụ gói bánh chưng Tết được chào hàng rộng rãi. Giá cả cũng tùy thuộc vào từng cơ sở. Một điều có thể thấy là thị trường bánh chưng Tết khá phong phú về chủng loại.
Càng ngày, người làm bánh biến tấu ra nhiều loại nhân bánh theo những sản vật địa phương mình có. Các lò bánh ở các tỉnh miền Tây thì ngoài bánh tét nhân đậu xanh thịt heo và bánh tét chuối truyền thống, nay, trên thị trường còn có thêm loại bánh tét nhân hột vịt muối, nhân đậu xanh, phần nếp thì trộn với lá cẩm để tạo màu cho bánh đẹp hơn. Một số lò ở miền Đông Nam Bộ thì biến tấu nhân bánh dùng hạt điều thay cho cho nhân đậu xanh và kèm theo nhân là thịt heo...




Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.